Nhiều người lao động vẫn phải tự tạo việc làm

Nam Dương |

Cùng với việc nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lại lao động do có đơn hàng trở lại dịp cuối năm, cũng còn nhiều người lao động vẫn phải tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi công việc vì lĩnh vực làm việc phù hợp với ngành nghề được đào tạo chưa có khả năng khôi phục.

Đi làm trở lại

Sau khi bị Công ty TNHH PouYuen (quận Bình Tân, TPHCM) chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hồi tháng 6.2020 do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị Nguyễn Thị Thu Sương (44 tuổi, nhà ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM) - công nhân (CN) may khu D - nghỉ hết thời gian chờ việc và hưởng khoản trợ cấp gần 190 triệu đồng do công ty trả cho 18 năm làm việc của chị.

Thời gian đầu, chị nhận việc nhặt chỉ còn sót lại trên những chiếc áo do em gái chị nhận về làm, nhưng tiền công rất thấp. Ngày nhiều hàng nhất, chị cũng chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng. Điều an ủi duy nhất với chị là vừa được làm việc ở nhà, vừa trông con nhỏ. May mắn, gần đây, khi nhu cầu lao động tăng trở lại do nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, chị xin được vào làm CN cho một công ty (Cty) ở gần nhà, nhưng mức lương chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng.

“Đối với tôi như vậy cũng là may mắn rồi, dù tiền lương thấp hơn nhiều so với thời còn đi làm cho Cty PouYuen, vì bây giờ xin việc cũng khó khăn” - chị Sương thật thà chia sẻ.

Chị Sương chỉ là một trong nhiều trường hợp may mắn xin lại được việc làm khi nhu cầu của thị trường lao động ấm trở lại. Ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Cty Việt Nam Samho - cho hay, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, đã có gần 1.500 CN không được tái ký HĐLĐ và tự nghỉ việc. Nhưng đầu tháng 11, Cty đã đủ đơn hàng nên tuyển dụng khoảng 1.000 lao động trở lại và đã có vài trăm người vào làm việc, trong đó có không ít người từng làm cho Cty trước kia.

Tương tự, tại Cty Toyo Precion, Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM, ông Phạm Mạnh Quân - Chủ tịch Công đoàn của Cty - nói rằng, trước đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên Cty thiếu đơn hàng cũng phải cho 100 lao động nghỉ việc. Nay Cty đã nhận lại số lao động trên và tuyển dụng thêm 50 người nữa.

Tự tạo việc làm, chuyển đổi công việc

Trong khi đó, cũng có nhiều NLĐ vẫn chưa được đi làm trở lại và phải tự bươn chải kiếm sống. Cuối tháng 3.2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị Trần Thị Tuyết (45 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định) - nhân viên Cty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) - cùng nhiều đồng nghiệp đã phải tạm nghỉ việc. 4 tháng đầu, Cty còn trợ cấp mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng.

Thế nhưng, đến tháng 7.2020, chị Tuyết và nhiều nhân viên khác của SASCO đều phải ký thỏa thuận tạm ngừng HĐLĐ đến tháng 6.2021, kèm theo lời hứa nếu các đường bay quốc tế được mở lại, Cty sẽ gọi đi làm trở lại. Thử xin việc thời vụ một vài nơi trong lúc chờ được kêu làm việc trở lại, nhưng chỗ thì trả lương thấp, chỗ lại đòi hỏi nhiều điều kiện mà ở lứa tuổi 45 khó đáp ứng, nên chị Tuyết tự bươn chải tự bươn chải kiếm sống.

Hàng ngày, chị làm các loại bánh cuốn, bánh giò, sữa chua nếp cẩm, nước mát… rồi rao bán trên mạng (online). Chị kiếm được 7-8 triệu đồng/tháng từ bán hàng online, đủ tiền sinh sống.

Cũng như chị Tuyết, anh Nguyễn Văn Minh - một hướng dẫn viên du lịch có nhiều kinh nghiệm đi các tuyến quốc tế - do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã bị thất nghiệp dài hạn. Chờ mãi không thấy có khả năng được làm công việc theo đúng chuyên môn, anh Minh đành phải chọn cho mình công việc đi làm nhân viên môi giới nhà đất - một việc hoàn toàn xa lạ với nghề được đào tạo. Công việc của anh chủ yếu là giới thiệu cho khách về các dự án đang triển khai. Và khách hàng tiềm năng mà anh chọn giới thiệu là những khách trong các chuyến du lịch nước ngoài trước đây, với suy nghĩ “có tiền đi nước ngoài chơi chắc có khả năng tài chính để đầu tư nhà, đất”. Thế nhưng, sau vài tháng chuyển làm công việc mới, anh cũng mới chỉ giới thiệu thành công được một trường hợp mua nhà trong dự án ở quận 9 (TPHCM), nên cuộc sống rất khó khăn.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM - cho biết, với việc kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, nhìn chung tình hình lao động, việc làm và thu nhập của người lao động hiện đã cải thiện nhiều hơn. Quý IV/2020, TPHCM cần khoảng 62.000-65.000 chỗ làm việc.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bắc miền Trung: 10 tháng giải quyết hơn 30.000 việc làm

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế các tỉnh bắc miền Trung, làm nhiều doanh nghiệp khó khăn, hàng chục nghìn lao động mất việc làm. Tổ chức Công đoàn, cơ quan chức năng các địa phương đã tích cực vào cuộc, giải quyết các chế độ và tìm kiếm cơ hội việc làm cho người lao động.

Mở ra các phiên chợ việc làm

Nhóm Phóng viên |

Những tháng cuối năm khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, thị trường lao động tại các tỉnh miền Trung nhanh chóng sôi động trở lại nhờ các phiên chợ việc làm kết nối cung cầu.

Ứng dụng chuyển đổi số để tìm việc làm

Đình Trọng |

Do tác động xấu của dịch bệnh, nhu cầu tuyển dụng lao động ở Bình Dương giảm hẳn so với năm trước. NLĐ đi tìm việc nhiều tháng vẫn chưa được, cuộc sống dựa vào tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để kết nối được việc làm cho doanh nghiệp với NLĐ một cách hiệu quả, năm 2020 Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm online. Đã có 19 phiên giao dịch việc làm định kỳ và 16 phiên giao dịch việc làm online được tổ chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắc miền Trung: 10 tháng giải quyết hơn 30.000 việc làm

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế các tỉnh bắc miền Trung, làm nhiều doanh nghiệp khó khăn, hàng chục nghìn lao động mất việc làm. Tổ chức Công đoàn, cơ quan chức năng các địa phương đã tích cực vào cuộc, giải quyết các chế độ và tìm kiếm cơ hội việc làm cho người lao động.

Mở ra các phiên chợ việc làm

Nhóm Phóng viên |

Những tháng cuối năm khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, thị trường lao động tại các tỉnh miền Trung nhanh chóng sôi động trở lại nhờ các phiên chợ việc làm kết nối cung cầu.

Ứng dụng chuyển đổi số để tìm việc làm

Đình Trọng |

Do tác động xấu của dịch bệnh, nhu cầu tuyển dụng lao động ở Bình Dương giảm hẳn so với năm trước. NLĐ đi tìm việc nhiều tháng vẫn chưa được, cuộc sống dựa vào tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để kết nối được việc làm cho doanh nghiệp với NLĐ một cách hiệu quả, năm 2020 Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm online. Đã có 19 phiên giao dịch việc làm định kỳ và 16 phiên giao dịch việc làm online được tổ chức.