Nhiều người lao động ở Đắk Lắk mong được sớm tiêm vaccine COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk đang mong muốn được tiêm vaccine COVID-19 để an tâm làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp từng bước ổn định, vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk. Từ đầu năm 2020 đến nay, hàng trăm doanh nghiệp ở địa phương này đã phải giải thể, người lao động mất việc làm, thu nhập không ổn định. Với việc vaccine COVID-19 đã được triển khai tiêm cho một số nhóm đối tượng, rất nhiều người lao động ở Đắk Lắk đang mong muốn được tiếp cận vaccine, nhất là khi theo dõi những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Bắc Giang.

Anh Trần Trung Tiến (nhân viên Công ty cổ phần Thép Đông Nam Á) cho hay: "Vừa qua, tôi có theo dõi chương trình "Vaccine cho công nhân" do Báo Lao Động phát động và thấy đây là một hoạt động ý nghĩa. Mong rằng những công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở đơn vị sẽ được tiêm phòng để an tâm lao động sản xuất. Hiện, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều công nhân lao động như chúng tôi đã thất nghiệp do doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh và họ cảm thấy thực sự khó khăn để sớm tiếp cận với vaccine.

Hơn 700 công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thép Đông Nam Á - Khu Công nghiệp Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang mong muốn được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bảo Trung
Hơn 700 công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thép Đông Nam Á - Khu Công nghiệp Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang mong muốn được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bảo Trung

Ông Khăm Phon Lào (huyện Buôn Đôn) cho biết: "Địa bàn huyện giáp với biên giới Campuchia, việc người lao động được hỗ trợ tiêm phòng sẽ giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương được tốt hơn, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Người lao động đồng bào thiểu số ở Buôn Đôn khá đông, đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn..., nếu được tiêm vaccine, họ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó với địa phương, cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tổ chức xã hội..., tất nhiên, không chỉ với người lao động dân tộc thiểu số ở Buôn Đôn nói riêng mà là cả nước nói chung.

Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến 1 bộ phận công nhân lao động ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận công nhân lao động ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Bà Trần Thị Minh Lý - Trưởng Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tỉnh Đắk Lắk - cho hay, việc chương trình "Vaccine cho công nhân" mà báo Lao Động triển khai thực sự quá tốt và ý nghĩa với đại đa số anh chị em công nhân lao động. Trong dịch COVID-19, nhiều lao động nghèo ở địa phương lâm vào cảnh thấy nghiệp. Nếu được tiêm vaccine, người lao động sẽ bớt đi một khoản chi phí rất lớn để điều trị nếu không may nhiễm bệnh. Ngoài ra, khi đi xin việc làm khác, với việc đã được tiêm vaccine, tránh nguy cơ lây nhiễm thì khả năng người lao động được doanh nghiệp nhận vào làm cũng sẽ cao hơn, tránh nguy cơ thất nghiệp.

Cách đây ít ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021, đã có hơn 3.300 người nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Có khoảng 60% số lượng người kể trên đang làm việc ở các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đã trở về địa phương xin hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Họ buộc phải trở về địa phương vì tác động lớn của dịch COVID-19, doanh nghiệp chủ quản tạm dừng sản xuất, huỷ hàng loạt các đơn hàng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xe tải đâm liên hoàn ở Đắk Lắk, hàng loạt người thương vong

BẢO TRUNG |

Đến trưa ngày 6.6, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành phong toả hiện trường kết hợp đưa các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị xã Buôn Hồ ra khỏi hiện trường để đưa đi cấp cứu.

Hàng nghìn người ở Đắk Lắk thất nghiệp vì dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn người lao động sống tại Đắk Lắk đã thất nghiệp, thu nhập không ổn định buộc phải nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp.

Doanh nghiệp Đắk Lắk có thể trực tiếp tố cáo nhũng nhiễu qua đường dây nóng

BẢO TRUNG |

Doanh nghiệp, người dân tỉnh Đắk Lắk có thể tố cáo trực tiếp các cán bộ, công nhân viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết các thủ tục hành chính qua đường dây nóng để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xe tải đâm liên hoàn ở Đắk Lắk, hàng loạt người thương vong

BẢO TRUNG |

Đến trưa ngày 6.6, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành phong toả hiện trường kết hợp đưa các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị xã Buôn Hồ ra khỏi hiện trường để đưa đi cấp cứu.

Hàng nghìn người ở Đắk Lắk thất nghiệp vì dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn người lao động sống tại Đắk Lắk đã thất nghiệp, thu nhập không ổn định buộc phải nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp.

Doanh nghiệp Đắk Lắk có thể trực tiếp tố cáo nhũng nhiễu qua đường dây nóng

BẢO TRUNG |

Doanh nghiệp, người dân tỉnh Đắk Lắk có thể tố cáo trực tiếp các cán bộ, công nhân viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết các thủ tục hành chính qua đường dây nóng để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.