Nhiều người lao động chưa nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Hà Nội - Còn 2.124 người lao động chưa nhận hỗ trợ đợt 2 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vì nhiều lý do.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin, tính đến thời điểm 15h ngày 5.9, việc chi hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đợt 1 (từ ngày 1.10 đến 31.12.2021) và đợt 2 (từ ngày 11.8 đến hết ngày 10.9.2022) được thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt, đúng đối tượng. Đại đa số các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ đã nhận tiền.

Tuy nhiên, đến cuối ngày 5.9, toàn thành phố còn 2.124 người chưa nhận hỗ trợ đợt 2 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vì nhiều lý do.

Trong khi đó, thời gian hỗ trợ không còn nhiều, chậm nhất đến cuối ngày 8.9 người lao động cần hoàn thiện hồ sơ, bổ sung thông tin và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi hỗ trợ chậm nhất vào ngày 10.9.2022.

Sau thời gian này, chính sách hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sẽ dừng lại. Một số đơn vị còn nhiều lao động chưa nhận hỗ trợ là quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai...

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định và đã được Bảo hiểm xã hội phê duyệt chi trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội hành phố.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị những lao động đã được duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền sớm liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ để được giải quyết.

Sau khi nhận được tin nhắn từ BHXH_HANOI, người lao động cần liên hệ theo số điện thoại trong tin nhắn để kịp nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đó, tính đến 17h30 ngày 5.9, theo số liệu thống kê của bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho gần 359.000 người lao động với số tiền hơn 1.018 tỉ đồng.

Sau 25 ngày quyết liệt triển khai Nghị quyết số 24, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện tính đến thời điểm này. Hiện đã có Bảo hiểm xã hội 28 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Gần 359.000 lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Sau 28 ngày giải ngân, ngành Bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 359.000 lao động, tương đương với số tiền hơn 1.018 tỉ đồng.

Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp cần làm gì?

Minh Hương |

Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể làm đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Chính sách về lao động, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực tháng 9.2022

Nhóm PV |

Trong tháng tháng 9 này, nhiều chính sách về lao động, bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu lực. Để thông tin tới quý độc giả về những điểm nổi bật của chính sách mới, chúng tôi có buổi trò chuyện với LS Trần Thị Trâm - Giám đốc Công ty Luật LEVINA (Đoàn LS TP. Hà Nội).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gần 359.000 lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Sau 28 ngày giải ngân, ngành Bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 359.000 lao động, tương đương với số tiền hơn 1.018 tỉ đồng.

Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp cần làm gì?

Minh Hương |

Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể làm đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Chính sách về lao động, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực tháng 9.2022

Nhóm PV |

Trong tháng tháng 9 này, nhiều chính sách về lao động, bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu lực. Để thông tin tới quý độc giả về những điểm nổi bật của chính sách mới, chúng tôi có buổi trò chuyện với LS Trần Thị Trâm - Giám đốc Công ty Luật LEVINA (Đoàn LS TP. Hà Nội).