Theo quyết định, có tổng số 218 người được thụ hưởng. Đây là những người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại 2 phường Đức Thắng và phường Phú Hài của TP.Phan Thiết. Mỗi người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng.
Theo danh sách, công việc chính của người lao động trước khi mất việc là chạy xe ôm, bán vé số lưu động, phụ bán cà phê, phụ bán đồ ăn, bán hàng rong, phụ hồ,…
Việc hỗ trợ này được thực hiện theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để được nhận hỗ trợ như trên, trước đó, những người lao động phải gửi đơn đề nghị hỗ trợ đến UBND xã, phường nơi cư trú hợp pháp. Sau đó, danh sách sẽ được rà soát và gửi cho UBND cấp thành phố và cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt.
Việc chi trả hỗ trợ cho người lao động thông qua 2 hình thức là chuyển khoản và cấp tiền mặt (đối với những người không có tài khoản ngân hàng). Những hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động phần nào vơi bớt khó khăn, yên tâm phòng chống dịch để sớm trở lại công việc.
Tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.