Nhiều lợi ích khi cho công nhân được khám bệnh BHYT ngoài giờ

Bảo Hân |

Để phù hợp với đặc thù công việc, nhiều công nhân mong muốn được khám bệnh theo BHYT ngoài giờ hành chính. Có nhiều lợi ích khi cho công nhân được khám bệnh ngoài giờ, nhưng đồng thời các cơ sở y tế cũng cần tăng cường chất lượng khám bệnh.

CN mệt mỏi quá mới đi khám bệnh!

Chị Vũ Thị Duyên (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội), cho biết, công ty nơi chị làm việc tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân 2 năm một lần. “Ngoài 2 lần đó ra, chỉ khi nào thấy quá mệt mỏi thì tôi mới đi khám bệnh, còn cảm thấy “nhẹ nhẹ” thì không đi, chỉ cần ngủ một giấc dậy là đỡ”- chị Duyên cho hay.

Chị Duyên đăng ký nơi khám ban đầu là Trạm Y tế xã Kim Chung, nên nếu cảm thấy trong người bất ổn, chị thường ra đây khám; nếu bệnh nặng thì sẽ xin chuyển lên tuyến trên. “Những ngày làm việc, nếu phải đi khám bệnh, tôi sẽ phải xin nghỉ ốm. Sau khi khám xong, tôi sẽ mang giấy khám bệnh, nộp công ty để vẫn được hưởng tiền của bảo hiểm xã hội”- chị Duyên cho hay. Chị Duyên mong được khám bệnh ngoài giờ để tạo thuận lợi cho công nhân, bởi có nhiều người nếu muốn khám ngoài giờ thì buộc phải đến các cơ sở tư nhân - mà như vậy chi phí sẽ đắt hơn nhiều.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hiền (công nhân một khu công nghiệp) cho hay, nếu khám bệnh ở nơi đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu thì mới được nơi khám cho giấy khám bệnh để nộp cho công ty, hưởng tiền bảo hiểm xã hội; còn nếu đi khám ở các cơ sở tư nhân thì sẽ không được hưởng chế độ gì.

“Tôi hầu như không đi khám bệnh theo bảo hiểm y tế mà thường đi khám tự nguyện”- chị Hiền cho biết và giải thích: Khám ở trung tâm y tế của xã chị không thấy tin tưởng nơi này có đủ phương tiện và trình độ để phát hiện đúng bệnh. Có lần chị muốn khám sâu hơn thì trạm y tế không đáp ứng được, trong khi đó, việc chuyển lên tuyến trên không phải là điều dễ dàng, trừ khi phát hiện bị bệnh nặng. Hơn nữa, khám ở cơ sở tư nhân, chị có thể chủ động hơn trong thời gian, có thể đi khám sau giờ làm việc, không phải nghỉ làm.

Khám ở bệnh viện hay phòng khám tư nhân nên chị Hiền phải khám ngoài giờ, chi phí khá nhiều tiền, lên tới khoảng 400.000-500.000 đồng. “Chưa biết bị bệnh gì, riêng tiền khám đã hết 200.000-300.000 đồng, chưa kể tiền mua thuốc nếu phát hiện ra bệnh” - chị Hiền chia sẻ.

Chính vì tốn kém, nên chỉ khi nào thấy trong người quá mệt mỏi, đau đầu, hay bị bệnh phụ nữ… chị Hiền mới đi khám bệnh, còn nếu không, chị thường để… tự khỏi.

Nhiều lợi ích khi cho công nhân khám bệnh ngoài giờ

Chị Bùi Thị X (công nhân Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh) cho hay: “Khi nào cảm thấy ốm quá, không chịu được tôi mới đi khám bệnh. Ví dụ, có lần tôi bị đau họng nhiều ngày, đã mua thuốc về tự uống nhưng không khỏi, không chịu nổi tôi mới đến bệnh viện khám” - chị X cho hay. Theo chị X, mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng chị thường khám tự nguyện ở các cơ sở tư nhân hơn vì tiện lợi, an tâm hơn. “Mỗi lần khám tiêu tốn khoảng 400.000-500.000 đồng - một khoản tiền lớn so với đồng lương ít ỏi của tôi. Thế nhưng, khám ở tư nhân tôi chủ động được thời gian, nhanh hơn, được phục vụ tốt hơn”- chị X chia sẻ.

Khảo sát của phóng viên đối với nhiều công nhân cho thấy, thường chỉ khi nào công nhân cảm thấy quá mệt mỏi thì họ mới đi khám bệnh. Nhiều người khi được hỏi đều mong muốn được tạo điều kiện khám theo bảo hiểm y tế ngoài giờ, nhưng đồng thời, cần tăng cường chất lượng khám bệnh để công nhân yên tâm hơn khi đến khám.

Theo chia sẻ của một cán bộ công đoàn các khu công nghiệp, nếu tổ chức khám bệnh ngoài giờ nhưng vẫn hưởng bảo hiểm y tế thì người lao động, nhất là công nhân sẽ được đảm bảo quyền lợi hơn rất nhiều: Tiết kiệm thời gian, tiền bạc và có thể tập trung vào công việc cao hơn; giúp phụ huynh là công nhân có thời gian để đưa con cái đi khám bệnh sau giờ làm việc, học tập, chăm lo chu đáo hơn cho sức khỏe của bản thân và gia đình; giảm thiểu tình trạng quá tải trong giờ hành chính của bệnh viện.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

BHXH tỉnh Bắc Giang triển khai nhiều biện pháp phát triển BHXH, BHYT

Anh Ngọc |

Cùng với toàn ngành, BHXH tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Dấu ấn rõ nét là kết quả vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cấp, đổi thẻ BHYT mẫu mới không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân

Minh Anh |

Từ ngày 1.4, trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai đổi mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, việc cấp thẻ BHYT mới cho người dân sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT như hiện nay, không gây khó khăn cho người tham gia BHYT.

Việc đổi thẻ BHYT mẫu mới sẽ không gây khó khăn cho người dân

Hà Anh |

Từ ngày 1.4, trên toàn quốc, BHXH Việt Nam triển khai đổi mẫu thẻ BHYT mới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, việc cấp thẻ BHYT mới cho người dân sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT như hiện nay, không gây khó khăn cho người tham gia BHYT.

Khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán BHYT?

PHƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc hỏi: Nếu không có thời gian đi khám bệnh trong tuần và phải sắp xếp thời gian đi khám ngoài giờ hành chính thì có được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) không?

Người lao động được khám BHYT 2 lần trong một ngày

Nam Dương |

Người lao động phải đi khám bệnh BHYT hai lần trong một ngày thì từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

BHXH tỉnh Bắc Giang triển khai nhiều biện pháp phát triển BHXH, BHYT

Anh Ngọc |

Cùng với toàn ngành, BHXH tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Dấu ấn rõ nét là kết quả vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cấp, đổi thẻ BHYT mẫu mới không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân

Minh Anh |

Từ ngày 1.4, trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai đổi mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, việc cấp thẻ BHYT mới cho người dân sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT như hiện nay, không gây khó khăn cho người tham gia BHYT.

Việc đổi thẻ BHYT mẫu mới sẽ không gây khó khăn cho người dân

Hà Anh |

Từ ngày 1.4, trên toàn quốc, BHXH Việt Nam triển khai đổi mẫu thẻ BHYT mới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, việc cấp thẻ BHYT mới cho người dân sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT như hiện nay, không gây khó khăn cho người tham gia BHYT.

Khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán BHYT?

PHƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc hỏi: Nếu không có thời gian đi khám bệnh trong tuần và phải sắp xếp thời gian đi khám ngoài giờ hành chính thì có được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) không?

Người lao động được khám BHYT 2 lần trong một ngày

Nam Dương |

Người lao động phải đi khám bệnh BHYT hai lần trong một ngày thì từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh.