Nhiều lợi ích cho NLĐ ở doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở

Nam Dương |

Theo thoả ước lao động tập thể, người lao động sẽ được trang cấp đồng phục 2 triệu đồng/năm; được hưởng tiền ăn trưa 780.000 đồng/tháng, lao động nữ sinh con được công ty hỗ trợ một lần 50% tháng lương.

LĐLĐ Quận 10, TPHCM vừa thay mặt người lao động tại Công ty Cổ phần Shop Em bé ký thỏa ước lao động tập thể với giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch LĐLĐ Quận 10, cho biết Công ty Cổ phần Shop Em bé mới thành lập được gần 2 tháng và chưa có tổ chức công đoàn. Sau khi trao đổi với giám đốc công ty, LĐLĐ Quận đã soạn thảo thỏa ước lao động tập thể chuyển qua công ty xem xét, quyết định.

Theo thoả ước lao động tập thể này, người lao động sẽ được trang cấp đồng phục 2 triệu đồng/năm; được hưởng tiền ăn trưa 780.000 đồng/tháng, lao động nữ sinh con được công ty hỗ trợ  một lần 50% tháng lương.

Trường hợp người lao động có bố mẹ ruột, bố mẹ vợ, chồng mất thì được nghỉ 4 ngày hưởng nguyên lương và được phúng viếng 1 triệu đồng. Nếu người lao động bị ốm phải nằm viện điều trị được tặng quà 500.000 đồng, con người lao động ốm phải nằm viện điều trị được tặng quà 300.000 đồng…

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, trên địa bàn Quận 10 hiện có nhiều doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, số lao động ít. Thời gian tới, LĐLĐ quận sẽ tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở trong khu vực này, để tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của người lao động.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam hành động vì trẻ em

Phương Phương |

Kết thúc Tháng Công nhân, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lại tiếp tục những hoạt động hết sức ý nghĩa chăm lo đến con cán bộ, đoàn viên, người lao động nhân Tháng Hành động vì trẻ em.

Cần kỹ năng của cán bộ Công đoàn cơ sở

Linh Nguyên |

Những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn Thủ đô có những chuyển biến tích cực. Điều kiện làm việc của người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp ngày càng được quan tâm cải thiện. Tuy nhiên, các cán bộ Công đoàn còn không ít trăn trở về làm thế nào để công tác ATVSLĐ được giám sát chặt chẽ, tránh được những tai nạn đáng tiếc.

Doanh nghiệp và công nhân cám ơn tổ chức công đoàn

Thu Nguyệt |

Nhân Tháng công nhân 2020, các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các đoàn đi thăm trên 200 doanh nghiệp và tặng 6.000 suất quà, tổng trị giá trên 3 tỉ đồng cho công nhân lao động có thành tích xuât sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân bị ảnh hưởng cuả dịch COVID – 19.

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh khởi công xây nhà công vụ giáo viên

Quốc Tiến |

Nhằm hỗ trợ cho các giáo viên vùng sâu biên giới huyện Tân Biên có chỗ trọ khang trang phục vụ tốt công tác giảng dạy, vừa qua Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ Khởi công Nhà công vụ giáo viên tại Trường Tiểu học Thạnh Bắc B, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên.

Khi nào người lao động phải thực hiện thỏa ước lao động tập thể?

đặng nụ |

Bạn đọc có email haiyenxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi mới vào làm việc cho một công ty sản xuất của nước ngoài. Công ty có thỏa ước lao động tập thể và đã có hiệu lực trước khi tôi vào làm. Tôi có phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể này không và quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Thêm 3 doanh nghiệp chưa có CĐCS ký thỏa ước lao động tập thể

Nam Dương |

Các thỏa ước lao động tập thể đều có nhiều quy định có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam hành động vì trẻ em

Phương Phương |

Kết thúc Tháng Công nhân, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lại tiếp tục những hoạt động hết sức ý nghĩa chăm lo đến con cán bộ, đoàn viên, người lao động nhân Tháng Hành động vì trẻ em.

Cần kỹ năng của cán bộ Công đoàn cơ sở

Linh Nguyên |

Những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn Thủ đô có những chuyển biến tích cực. Điều kiện làm việc của người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp ngày càng được quan tâm cải thiện. Tuy nhiên, các cán bộ Công đoàn còn không ít trăn trở về làm thế nào để công tác ATVSLĐ được giám sát chặt chẽ, tránh được những tai nạn đáng tiếc.

Doanh nghiệp và công nhân cám ơn tổ chức công đoàn

Thu Nguyệt |

Nhân Tháng công nhân 2020, các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các đoàn đi thăm trên 200 doanh nghiệp và tặng 6.000 suất quà, tổng trị giá trên 3 tỉ đồng cho công nhân lao động có thành tích xuât sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân bị ảnh hưởng cuả dịch COVID – 19.

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh khởi công xây nhà công vụ giáo viên

Quốc Tiến |

Nhằm hỗ trợ cho các giáo viên vùng sâu biên giới huyện Tân Biên có chỗ trọ khang trang phục vụ tốt công tác giảng dạy, vừa qua Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ Khởi công Nhà công vụ giáo viên tại Trường Tiểu học Thạnh Bắc B, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên.

Khi nào người lao động phải thực hiện thỏa ước lao động tập thể?

đặng nụ |

Bạn đọc có email haiyenxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi mới vào làm việc cho một công ty sản xuất của nước ngoài. Công ty có thỏa ước lao động tập thể và đã có hiệu lực trước khi tôi vào làm. Tôi có phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể này không và quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Thêm 3 doanh nghiệp chưa có CĐCS ký thỏa ước lao động tập thể

Nam Dương |

Các thỏa ước lao động tập thể đều có nhiều quy định có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật.