Nhiều loại công việc sẽ bị thay thế bởi máy móc, trí tuệ nhân tạo

ANH THƯ |

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong 10-15 năm tới đây, khoảng 1/3 số công việc hiện tại sẽ được thay thế bởi máy móc, trí tuệ nhân tạo.

Chiều 16.9, phiên họp đặc biệt của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và Bộ trưởng Giáo dục ASEAN nằm trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay được tổ chức.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và khoảng 150 đại biểu ở 70 điểm cầu.

Thế giới đã và đang trải qua những biến đổi to lớn. Nhiều ngành sản xuất, phương thức sản xuất sẽ được thay thế, nhân công sẽ bị đào thải và những ngành nghề mới, phương thức mới, việc làm mới ra đời.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong 10-15 năm tới đây, khoảng 1/3 số công việc hiện tại sẽ được thay thế bởi máy móc, trí tuệ nhân tạo, và khoảng 40% lao động toàn cầu sẽ phải bổ sung kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu công việc. Tỉ lệ này ở khu vực ASEAN còn cao hơn.

Một nghiên cứu của ILO ở 5 nước ASEAN đã đưa ra dự báo 56% việc làm trong các nước này có thể bị ảnh hưởng nặng, thậm chí bị thay thế bởi tự động hóa trong vài thập kỷ tới.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 tới nay, dịch COVID-19 đã tác động tới 2,7 tỉ lao động trên toàn thế giới, tức là 81 % lao động toàn cầu. Một nghiên cứu chưa đầy đủ vào quý 2 năm nay thế giới đã có 480 triệu việc làm bị mất, con số này ở khu vực ASEAN là trên 42 triệu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam-cho rằng, chúng ta đều khẳng định phải tăng cường hơn nữa đổi mới giáo dục, để tất cả mọi người dân ngay từ khi còn nhỏ phải được thôi thúc, được khơi dậy tinh thần sáng tạo, còn được rèn luyện kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi.

Bên cạnh đó, các chính sách, bao gồm các chính sách về an sinh xã hội, tạo các mạng lưới an sinh, xóa đói giảm nghèo cũng cần được thay đổi.

Theo Phó Thủ tướng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, mối đe dọa thường xuyên của các yếu tố an ninh phi truyền thống, cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác đa phương, đa chiều để thiết lập mạng lưới những cơ chế kết nối rất linh hoạt giữa các Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và giữa tất cả mọi người dân.

Mọi chính sách, trong đó có chính sách lao động cần phải được hoạch định dựa trên quy mô và tầm nhìn không chỉ bó hẹp ở từng tổ chức, từng doanh nghiệp, từng cộng đồng mà phải mở ra ở tầm khu vực và thế giới.

“Phát triển nói chung và phát triển nguồn nhân lực thì đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Với vai trò định hướng và dẫn dắt của Nhà nước sự tham gia của mọi người dân và đặc biệt chúng ta phải dẫn tới sự tham gia của khu vực tư nhân”-Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Mạnh Dũng
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Mạnh Dũng

Phó Thủ tướng cho rằng: “Chúng ta đều biết phát triển nguồn nhân lực là một trong ba ưu tiên hàng đầu của cộng đồng ASEAN và đã được ghi trong Hiến chương ASEAN. Các hoạt động khác nhau ở cấp độ trong từng quốc gia trong khối ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác chiến lược các đối tác hợp tác đều rất chú trọng việc này. Chúng ta tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, liên tục để có thể thực hiện thành công tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang thay đổi để đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất mới và của xã hội tương lai”.

Hội nghị cũng chính thức thông qua Lộ trình của Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay và Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp ASEAN

ANH THƯ |

Chiều nay (15.9), tại Hà Nội vừa diễn ra họp báo về Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi.

Việt Nam đưa Chatbot trí tuệ nhân tạo vào phòng chống dịch virus Corona

Thế Lâm |

Một loạt đơn vị cho biết đã và đang phát triển ứng dụng Chatbot để đưa vào hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch virus Corona đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, Chatbot được ứng dụng khá phổ biến trong kinh doanh mà nhiều người gọi nôm na là “cổng chat tự động”.

Trí tuệ nhân tạo phát hiện cuộc vượt ngục không dấu vết sau nửa thế kỷ

Song Minh |

Trí tuệ nhân tạo đã phát hiện những kẻ đã trốn thoát khỏi nhà tù và biến mất không dấu vết năm 1962, trong một bức ảnh chụp 13 năm sau tại Brazil.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thành lập Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp ASEAN

ANH THƯ |

Chiều nay (15.9), tại Hà Nội vừa diễn ra họp báo về Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi.

Việt Nam đưa Chatbot trí tuệ nhân tạo vào phòng chống dịch virus Corona

Thế Lâm |

Một loạt đơn vị cho biết đã và đang phát triển ứng dụng Chatbot để đưa vào hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch virus Corona đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, Chatbot được ứng dụng khá phổ biến trong kinh doanh mà nhiều người gọi nôm na là “cổng chat tự động”.

Trí tuệ nhân tạo phát hiện cuộc vượt ngục không dấu vết sau nửa thế kỷ

Song Minh |

Trí tuệ nhân tạo đã phát hiện những kẻ đã trốn thoát khỏi nhà tù và biến mất không dấu vết năm 1962, trong một bức ảnh chụp 13 năm sau tại Brazil.