Nhiều lao động ở Hải Phòng thiếu, nhỡ việc làm do dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 13.8, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch.

Việc làm khó khăn ở nhiều ngành, nghề

Tại hội nghị, đại diện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở báo cáo về tình hình việc làm, đời sống người lao động cũng như công tác triển khai phòng dịch tại ngành, địa phương. Nếu như một số đơn vị tập trung đông công nhân lao động như Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương, Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh... tình hình việc làm của người lao động cơ bản ổn định thì nhiều đơn vị, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng lớn, tập trung vào khối ngành dịch vụ, vận tải, du lịch...

Cụ thể, theo báo cáo của Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền, 41/235 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn với gần 1.500 lao động bị ảnh hưởng dich bệnh. Trong đó, nhiều doanh nghiệp khó khăn từ năm 2020 đến nay, chủ yếu đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vận tải và du lịch. Chỉ riêng báo cáo của 12 đơn vị gửi về Liên đoàn Lao động quận đã có hơn 300 lao động phải tạm hoãn HĐLĐ do dịch.

Còn tại huyện Cát Hải, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của hơn 400 lao động tại 15 Công đoàn cơ sở các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Tính đến tháng 7.2021, có hơn 200 người lao động chấm dứt HĐLĐ.

Cũng theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, doanh nghiệp không còn doanh thu, việc trả lương cho người lao động là rất khó khăn, chưa kể những chế độ khác. Đơn cử như một đơn vị ngành du lịch có hơn 100 lao động trên địa bàn, đến nay, họ chỉ có khả năng duy trì đóng BHXH cho 5 lao động...

Cân đối mọi nguồn lực chi hỗ trợ công nhân lao động

Ngoài những khó khăn về việc làm, đời sống, nhiều đơn vị chia sẻ khó khăn trong hoạt động Công đoàn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, một số ít đơn vị xây dựng phương án 3 tại chỗ theo chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, các đơn vị đều cho rằng, đây chỉ là phương án tạm thời, thực tế nhiều doanh nghiệp không đủ nguồn lực để bố trí 3 tại chỗ cho 100% người lao động. Việc triển khai trong thời gian dài gây tâm lý bất ổn trong bộ phận người lao động...

Qua nghe ý kiến tại hội nghị, phát biểu kết luận, ông Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, báo cáo Liên đoàn Lao động TP để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Các đơn vị rà soát tình hình tài chính Công đoàn, lên phương án hỗ trợ trực tiếp cho người lao động theo nhiều cấp độ, có giải pháp nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Ngoài ra, các đơn vị căn cứ hướng dẫn mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giải quyết hỗ trợ cho người lao động ngoại tỉnh làm việc tại Hải Phòng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cùng với đó, có kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể chăm lo con công nhân lao động dịp Tết Trung thu, chăm lo người lao động dịp Tết Nguyên đán 2022...

Các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền người lao động về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vì mục tiêu cùng thành phố sớm đạt miễn dịch cộng đồng, để phát triển kinh tế. Từ đó, duy trì việc làm, đời sống người lao động.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Tiên Lãng, Hải Phòng ký thoả ước lao động tập thể nhóm mầm non tư thục

Mai Dung |

Sáng 12.8, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm các trường mầm non tư thục trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023.

Nhiều phương tiện vận tải hàng hoá vi phạm phòng dịch khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 5462/UBND-VX ngày 9.8.2021 về việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn.

Lái xe tải Hải Phòng mong sớm được tiêm vaccine, đoàn tụ với gia đình

Mai Dung |

Buổi tối ở Trường tiểu học Quang Trung (Ngô Quyền, Hải Phòng), nơi được đặt làm khu ăn nghỉ tập trung của lái xe, phụ xe phòng dịch COVID-19, nhiều “bác tài” đã đi ngủ để kịp chuyến hàng sớm mai. Chỉ còn số ít người còn thức, chia sẻ với nhau khó khăn trong mùa dịch mà hàng chục năm qua chưa từng thấy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ Tiên Lãng, Hải Phòng ký thoả ước lao động tập thể nhóm mầm non tư thục

Mai Dung |

Sáng 12.8, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm các trường mầm non tư thục trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023.

Nhiều phương tiện vận tải hàng hoá vi phạm phòng dịch khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 5462/UBND-VX ngày 9.8.2021 về việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn.

Lái xe tải Hải Phòng mong sớm được tiêm vaccine, đoàn tụ với gia đình

Mai Dung |

Buổi tối ở Trường tiểu học Quang Trung (Ngô Quyền, Hải Phòng), nơi được đặt làm khu ăn nghỉ tập trung của lái xe, phụ xe phòng dịch COVID-19, nhiều “bác tài” đã đi ngủ để kịp chuyến hàng sớm mai. Chỉ còn số ít người còn thức, chia sẻ với nhau khó khăn trong mùa dịch mà hàng chục năm qua chưa từng thấy.