Nhiều lao động ngành dịch vụ ở Vũng Tàu không về quê, ở lại làm việc Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống... trên địa bàn TP.Vũng Tàu, hầu hết người lao động ngoại tỉnh đã chọn ở lại, đăng ký với công ty tiếp tục làm việc chứ không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

Qua ghi nhận tại nhiều cơ sở dịch vụ du lịch, ăn uống, lưu trú... trên địa bàn TP.Vũng Tàu, người lao động tại các đơn vị này đang hăng hái, tất bật trong công việc, cũng như trang hoàng cơ sở, chuẩn bị để đón, phục vụ du khách trong những ngày nghỉ Tết sắp đến.

Chị Hoàng Thị Mỹ Duyên - nhân viên nhà hàng Gành Hào (Chi nhánh DNTN xăng dầu Long Phước) - cho biết, Tết năm nay, chị sẽ không về quê ăn Tết và nhiều lao động khác đang làm việc tại nhà hàng cũng vậy. Nguyên nhân không về quê bởi nhiều lý do như việc phòng chống dịch ở các địa phương khác, ở lại làm việc trong Tết cho nhà hàng để bù cho thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh...

"Công việc tại nhà hàng của mình cũng tốt, khá ổn định, các chế độ của đoàn viên, lương thưởng Tết đã được công đoàn cơ sở và công ty chi trả hết rồi và còn có thêm quà hỗ trợ Tết. Nhà hàng cũng đã thông báo cho nhân viên nghỉ ngày 29 và mùng 1 âm lịch, có thời gian để chuẩn bị và đón Tết cùng gia đình" - chị D vui vẻ chia sẻ.

Ông Hoàng Vương - đầu bếp của nhà hàng - cũng cho hay, mình cũng không về quê Tết năm nay. Ông Vương kể, nhiều gia đình tại khu phòng trọ cũng không về, mà các gia đình sẽ chung tay tổ chức nấu bánh chưng, dọn dẹp trang trí... cùng đón Tết.

Lãnh đạo Công ty TNHH Du lịch-Sản xuất-Thương mại Hương Phong (có trụ sở tại TP.Vũng Tàu) cũng cho biết, công ty có nhiều cơ sở về du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát ý kiến, 100% người lao động đều chọn ở lại, tiếp tục làm việc tại các cơ sở trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Hiện tại, công ty đã chi trả toàn bộ các chế độ, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết. Công ty cũng sẽ giải quyết các chế độ tiền lương, làm việc trong dịp lễ, Tết cho nhân viên theo đúng quy định.

Được biết, năm nay do dịch bệnh nên người lao động ngành du lịch, lưu trú đã nghỉ không có thu nhập trong thời gian dài. Vì vậy, nhiều lao động chọn ở lại địa phương như một hình thức tiết kiệm. Đồng thời, đăng ký tiếp tục làm việc cho các cơ sở kinh doanh nơi đang làm việc để có thêm tích lũy, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau Tết.

Bà Trần Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu - cũng chia sẻ, các cấp công đoàn cũng đã vận động nhiều mạnh thường quân ủng hộ các phần quà hỗ trợ cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng đảm bảo để ai cũng có Tết.

Các cấp công đoàn cũng đã thông báo và thực hiện trích kinh phí để trao tặng đoàn viên người lao động mỗi người một phần quà Tết trị giá 300.000 đồng. Đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành các chế độ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, chú trọng, quan tâm hơn nữa đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng, cách ly, điều trị dịch bệnh COVID-19.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà Tết cho NLĐ khó khăn tại các địa phương

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.1, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tổ chức các đoàn công tác thăm chúc Tết, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện và tặng quà Tết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn cấp huyện cho những lao động khó khăn.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm động viên, trao quà Tết cho các công đoàn cơ sở

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.1, bà Trần Thị Thanh Thủy - Phó chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang thực hiện chương trình thăm động viên, trao quà Tết cho các doanh nghiệp, đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu vận động 100 phần quà Tết cho giáo viên, học sinh khó khăn

Thành An |

Ngày 22.1, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức trao 100 phần quà Tết cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các phần quà do LĐLĐ TP.Vũng Tàu vận động mạnh thường quân tài trợ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà Tết cho NLĐ khó khăn tại các địa phương

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.1, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tổ chức các đoàn công tác thăm chúc Tết, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện và tặng quà Tết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn cấp huyện cho những lao động khó khăn.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm động viên, trao quà Tết cho các công đoàn cơ sở

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.1, bà Trần Thị Thanh Thủy - Phó chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang thực hiện chương trình thăm động viên, trao quà Tết cho các doanh nghiệp, đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu vận động 100 phần quà Tết cho giáo viên, học sinh khó khăn

Thành An |

Ngày 22.1, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức trao 100 phần quà Tết cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các phần quà do LĐLĐ TP.Vũng Tàu vận động mạnh thường quân tài trợ.