Nhiều lao động chuyển việc sau Tết tìm cơ hội mới

Phương Thư |

Sau Tết, theo ghi nhận, không ít người lao động từ bỏ công việc cũ để chuyển sang nơi mới với mong muốn thu nhập tốt hơn và tìm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Nhiều lý do để nghỉ việc

Chị Nguyễn Thị Vy (30 tuổi) tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành quan hệ công chúng của một trường đại học ở Hà Nội. Vừa ra trường, cô gái trẻ xin vào làm cho một công ty truyền thông với mức lương khởi điểm 6 triệu đồng/tháng.

Sau 5 năm làm việc ở đây, chị Vy cho biết, thu nhập không tăng nhiều, trong khi cơ hội phát triển bản thân rất hạn chế. Để tìm lại cảm hứng trong công việc cũng như tìm nơi có mức lương hấp dẫn hơn, ngày 10.2, chị Vy quyết định xin nghỉ việc.

“Hiện, tôi đang nộp đơn xin việc vào công ty bất động sản. Thấy tôi “nhảy việc”, một số bạn bè ủng hộ và họ cũng có tâm lý giống như tôi” - chị Vy cho hay.

“Dự định nghỉ việc từ trước Tết nhưng tôi quyết định sau Tết mới nộp đơn nghỉ vì tiền thưởng Tết là khoản tôi trông chờ” - anh Nguyễn Văn Hải - nhân viên văn phòng của một công ty về thương mại điện tử chia sẻ.

Anh Hải gắn bó ở công ty được 8 năm, anh cho biết, lý do chính rời công ty vì không còn thấy vui khi làm việc ở đây.

“Đồng nghiệp ai cũng hoà đồng, sếp quản lý trực tiếp khá tốt nhưng mỗi ngày đến công ty tôi cảm thấy chán nản, không còn hứng thú trong công việc. Tôi muốn tìm môi trường khác để làm việc, coi như thử thách bản thân” - anh Hải nói.

Người lao động nghỉ việc cần báo trước bao lâu?

Trao đổi về vấn đề người lao động xin nghỉ việc sau Tết, ông Lê Tuấn Anh - Trưởng phòng Nhân sự Công ty Trà Cozy - cho biết,  trên thực tế, ở công ty nào cũng sẽ có những người lao động nghỉ việc sau Tết Nguyên đán nhưng không nhiều. Sau Tết Nguyên đán năm 2022, công ty này có 12 người nghỉ việc. Đây là những lao động có thâm niên thấp, chủ yếu làm công nhân sản xuất.

So với gần 500 công nhân đang làm việc tại công ty thì con số lao động nghỉ việc ở trên không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Lê Tuấn Anh, với những nhân sự làm vị trí quản lý thì rất ít khi nghỉ việc vì họ đã gắn bó nhiều năm với công ty. Theo khảo sát, tỉ lệ người lao động có thâm niên từ 5-10 năm tại đây khoảng 87%, luôn giữ tỉ lệ cao. Về việc lao động nghỉ việc, “ra vào” ở mỗi công ty đều không thể tránh khỏi trong năm.

Sau khi lao động nghỉ việc, công ty trên thường có một biểu mẫu phỏng vấn. Ở đây, người lao động sẽ ghi rõ những lý do xin nghỉ. Từ đó, phía công ty có những tiếp thu.

“Đối với công nhân xin nghỉ, lý do họ ghi rất đơn giản là bận việc gia đình” - ông Tuấn Anh nói.

Nhận định về việc thiếu hụt lao động sau Tết, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá, đến thời điểm này, có thể dự báo, trên địa bàn Hà Nội sẽ không thiếu hụt lao động trong thời gian tới hoặc nếu có thì không đáng kể. Điều này thể hiện qua việc số lao động đến làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 trên địa bàn Hà Nội giảm hơn so với các năm trước gần 20.000 lượt người.

Theo đó, Trung tâm đẩy mạnh thông tin dự báo thị trường lao động, kết nối việc làm giữa người lao động và doanh nghiệp, đặc biệt với lao động đang hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó, hỗ trợ họ quay trở lại thị trường lao động. Theo ông Vũ Quang Thành, sau Tết, các doanh nghiệp cũng quan tâm tuyển chọn lao động có tay nghề, kỹ năng để hướng đến việc thích ứng lâu dài với dịch COVID-19 trong bối cảnh bình thường mới.

Bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe - cho hay, theo Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động muốn nhảy việc trước khi hết hạn hợp đồng cần thực hiện thủ tục báo trước cho người sử dụng lao động biết để tránh vi phạm luật lao động.

Với những ngành, nghề, công việc thông thường, người lao động phải báo trước: Tối thiểu 45 ngày: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Tối thiểu 30 ngày: Hợp đồng lao động từ 12 - 36 tháng; Tối thiểu 03 ngày làm việc: Hợp đồng lao động dưới 12 tháng.

Trong khi đó, với các ngành, nghề, công việc đặc thù, Điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ thời hạn báo trước như sau: Tối thiểu 120 ngày: Hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên; Tối thiểu ¼ thời hạn hợp đồng: Hợp đồng lao động dưới 12 tháng.

Phương Thư
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Doanh nghiệp cần bổ sung hàng nghìn lao động sau Tết

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp cần bổ sung hàng nghìn lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết.

Công nhân lao động tăng tốc sản xuất sau Tết

KỲ QUAN |

Trải qua năm 2021 đầy khó khăn, thử thách do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã áp dụng nhiều biện pháp để giữ lực lượng lao động. Khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất phục hồi trong điều kiện “bình thường mới”, cả chủ DN và CNLĐ đang tăng tốc sản xuất để bù đắp những mất mát đã qua.

Hỗ trợ công nhân, doanh nghiệp ổn định sản xuất sau Tết

Nam Dương |

Sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, đơn vị khác giúp cho người lao động (NLĐ) yên tâm làm việc, đóng góp, cống hiến cho doanh nghiệp, xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng Tháp: Doanh nghiệp cần bổ sung hàng nghìn lao động sau Tết

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp cần bổ sung hàng nghìn lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết.

Công nhân lao động tăng tốc sản xuất sau Tết

KỲ QUAN |

Trải qua năm 2021 đầy khó khăn, thử thách do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã áp dụng nhiều biện pháp để giữ lực lượng lao động. Khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất phục hồi trong điều kiện “bình thường mới”, cả chủ DN và CNLĐ đang tăng tốc sản xuất để bù đắp những mất mát đã qua.

Hỗ trợ công nhân, doanh nghiệp ổn định sản xuất sau Tết

Nam Dương |

Sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, đơn vị khác giúp cho người lao động (NLĐ) yên tâm làm việc, đóng góp, cống hiến cho doanh nghiệp, xã hội.