BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC:

Nhiều lao động chưa nhận thức được vai trò việc làm của mình

ĐẶNG TIẾN - PHƯƠNG THẢO |

Thực hiện tốt bình đẳng giới tại nơi làm việc sẽ giúp doanh nghiệp (DN) có cơ hội phát triển nguồn nhân lực tốt hơn, xây dựng được hình ảnh và uy tín.

Yếu tố then chốt của tăng năng suất lao động

Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về thúc đẩy bình đẳng giới. Theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2018, Việt Nam xếp thứ 6 trong 10 quốc gia bình đẳng nhất về giới tính với tỉ lệ lao động nữ tham gia vào thị trường lao động luôn giữ ở mức ổn định (khoảng 48%). Báo cáo Chỉ số phát triển nữ doanh nhân của Mastercard - MIWE cho hay, tỉ lệ nữ doanh nhân tại Việt Nam chiếm 31,3%. Mặc dù vậy, bất bình đẳng giới vẫn là một thách thức lớn trong sự phát triển của Việt Nam. Phụ nữ vẫn bị đánh giá thấp trong thị trường lao động và không được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế bình đẳng so với nam giới. Họ cũng bị hạn chế về quyền ra quyết định, khoảng cách thu nhập theo giới tính vẫn chưa giảm.

Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động (VCCI) Trần Thị Lan Anh cho rằng, mặc dù phụ nữ luôn được đánh giá cao trong mọi lĩnh vực nhưng bất bình đẳng giới ở một số lĩnh vực vẫn là vấn đề thời sự cần tiếp tục được quan tâm giải quyết. Đáng chú ý, lao động nữ thường tập trung trong các lĩnh vực, ngành nghề có chất lượng tay nghề, trình độ chuyên môn thấp nên tiền lương, tiền công và thu nhập bình quân thường thấp hơn so với lao động nam. “Thực tế cho thấy, các DN vẫn chưa mặn mà với việc thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, mặc dù việc làm này mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh”, bà Trần Thị Lan Anh cho hay.

Vẫn còn khoảng cách giữa nam và nữ

Theo Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) Lê Đình Quảng, quá trình khảo sát, nghiên cứu cho thấy vẫn có những khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ (nữ thấp hơn nam). Nguyên nhân do bản thân các LĐ chưa nhận thức được vai trò và vị trí làm việc của mình, nên khi đàm phán thoả thuận mức lương chưa được chính xác. Cùng với đó, nhiều chủ sử dụng LĐ vẫn chưa đánh giá cao chất lượng và trình độ lao động nữ. Vì vậy, cần phải nâng cao nhận thức, tăng cường thanh tra, kiểm tra tránh sự phân biệt đối xử trong việc trả lương cho NLĐ.

Bà Trần Thị Lan Anh cũng nhấn mạnh, việc thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc có vai trò rất quan trọng, giúp DN tuân thủ pháp luật; đồng thời giữ chân và tuyển dụng được những lao động có kỹ năng, tay nghề cũng như nâng cao năng suất lao động, tạo điều kiện cho đổi mới, sáng tạo. Hơn hết, việc thực hiện bình đẳng giới sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và danh tiếng, tạo thêm niềm tin của khách hàng, giảm thiểu các nguy cơ về xung đột, tranh chấp tại nơi làm việc.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH) Mai Đức Thiện, việc sửa đổi Bộ luật Lao động sẽ đặt vấn đề bình đẳng giới là nội dung quan trọng được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Dự thảo sửa đổi cũng sẽ cấm những vấn đề liên quan đến quy định cho phép chỉ tuyển lao động nam hoặc chỉ tuyển lao động nữ. Thay vào đó, người lao động phải được làm những công việc mà họ lựa chọn...

ĐẶNG TIẾN - PHƯƠNG THẢO
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống quấy rối tình dục

Xuân Hảo |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và tổ chức Care Quốc tế tuyên truyền phòng chống quấy rối tình dục cho hơn 600 CNLĐ của Cty CP Đầu tư và thương mại TNG.

76.000 công nhân được thụ hưởng từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Quách Du |

Sau 2 năm thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã có 76.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng với số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình

Đông Phương |

Tổng LĐLĐVN đã ra quyết định về việc chỉ định tham gia BCH, BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống quấy rối tình dục

Xuân Hảo |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và tổ chức Care Quốc tế tuyên truyền phòng chống quấy rối tình dục cho hơn 600 CNLĐ của Cty CP Đầu tư và thương mại TNG.

76.000 công nhân được thụ hưởng từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Quách Du |

Sau 2 năm thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã có 76.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng với số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình

Đông Phương |

Tổng LĐLĐVN đã ra quyết định về việc chỉ định tham gia BCH, BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình, nhiệm kỳ 2018-2023.