Nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2021

PHÚC ĐẠT |

Nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng nhà "Mái ấm Công đoàn", "Điều ước đoàn viên" đã được LĐLĐ TP. Huế thực hiện trong buổi lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2021.

Ngày 25.4, tại Quảng trường Bia Quốc học Huế (TP. Huế), LĐLĐ TP. Huế tổ chức Lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2021.

Ông Lê Minh Nhân (trái)-  Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế đại diện tặng quà cho các đoàn viên, người lao động trong chương trình “Điều ước đoàn viên” tạo lễ phát động “Tháng Công nhân“. Ảnh: PĐ.
Ông Lê Minh Nhân (trái)- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế đại diện tặng quà cho các đoàn viên, người lao động trong chương trình “Điều ước đoàn viên” tạo lễ phát động “Tháng Công nhân“. Ảnh: PĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Như Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1.5, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và người lao động trên thế giới, những nỗ lực trong công tác và hoạt động công đoàn của giai cấp công nhân TP. Huế trong những năm qua và mục tiêu cần phấn đấu trong thời gian tới.

Dịp này, LĐLĐ TP. Huế đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như công bố quyết định thành lập và ra mắt 10 Công đoàn cơ sở; tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà động viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trao 2 suất quà “Điều ước đoàn viên công đoàn".

Sau chương trình phát động, 90 đoàn viên công đoàn tham gia tuần hành xe đạp biểu dương lực lượng tuyên truyền hưởng ứng "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021". Đồng thời, 50 đoàn viên Công đoàn tham gia chèo thuyền SUP vớt rác trên sông Hương hưởng ứng Ngày "Chủ nhật xanh vì cộng đồng".

Hàng chục đoàn viên
Hàng chục đoàn viên gia chèo thuyền SUP vớt rác trên sông Hương hưởng ứng Ngày "Chủ nhật xanh vì cộng đồng". Ảnh: PĐ.

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Vượt khó - Phát triển”, trong suốt hành trình Tháng 5 đầy ý nghĩa này, LĐLĐ TP. Huế sẽ tổ chức chuỗi hoạt động cụ thể, với nhiều hình thức, phù hợp với từng phần việc cụ thể, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động như: Diễn đàn lắng nghe, thấu hiểu; khám bệnh miễn phí; tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên.

Đối với các Công đoàn cơ sở sẽ phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tổ chức lễ phát động "Tháng Công nhân", chương trình cảm ơn người lao động; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; chào mừng Bầu cử Quốc Hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho CNLĐ dịp Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân 2021, công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó có cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Nhiều chương trình phúc lợi cho người lao động trong tháng Công nhân

Anh Tú |

Ngày 25.4, Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 13 và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2021” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2021). Tại buổi lễ đã triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức- lao động trên địa bàn.

Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1.5 và phát động Tháng Công nhân

TRẦN TUYÊN |

Sáng 25.4, tại TP.Vinh (Nghệ An), LĐLĐ TP.Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1.5 (1.5.1886 – 1.5.2021) và phát động Tháng Công nhân năm 2021.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Vĩnh Phúc: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho CNLĐ dịp Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân 2021, công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó có cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Nhiều chương trình phúc lợi cho người lao động trong tháng Công nhân

Anh Tú |

Ngày 25.4, Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 13 và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2021” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2021). Tại buổi lễ đã triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức- lao động trên địa bàn.

Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1.5 và phát động Tháng Công nhân

TRẦN TUYÊN |

Sáng 25.4, tại TP.Vinh (Nghệ An), LĐLĐ TP.Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1.5 (1.5.1886 – 1.5.2021) và phát động Tháng Công nhân năm 2021.