ĐỒNG THÁP:

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN

NGUYỄN THỊ THU BA - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp |

Hưởng ứng phát động thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (CĐVN), các cấp CĐ tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa. Bên cạnh những công trình sáng kiến, việc làm thiết thực, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ CĐ, đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Nhiều công trình sáng tạo

Qua gần 4 tháng phát động phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... của LĐLĐ Đồng Tháp, các cấp CĐ toàn tỉnh đã đăng ký thực hiện trên 5.200 công trình, sáng kiến. Qua xem xét, LĐLĐ tỉnh khen thưởng và chọn gắn biển 7 công trình, công nhận 16 mô hình, phần việc thiết thực và hoạt động CĐ.

Trong đó, bên cạnh những công trình mang dấu ấn sáng tạo, có hàm lượng chất xám cao, như: CĐCS Cty TNHH Cỏ May Lai Vung phát động CNLĐ nghiên cứu, thực hiện hệ thống xử lý nước mặt, công suất 58m3/h thay cho việc sử dụng nước ngầm và nước thủy cục, tiết kiệm cho Cty hơn 3 tỉ đồng và thiết thực bảo vệ môi trường,... còn có những việc làm thiết thực, góp sức phát triển quê hương, như: “Thắp sáng đường quê” của CĐ Viên chức Đồng Tháp, LĐLĐ TP.Cao Lãnh mỗi công trình trị giá 70 - 80 triệu đồng... hay công trình tham gia làm sạch môi trường của LĐLĐ huyện Tháp Mười trị giá 115 triệu đồng...

Không dừng lại ở đó, phong trào thi đua còn lan tỏa đến tận các CĐCS, CĐ trung ương đóng trên địa bàn, như: CĐCS xã Long Hưng A (LĐLĐ huyện Lấp Vò) vận động kinh phí thực hiện lót đan đường nông thôn dài 1,2km; Cụm CĐ các Ngân hàng Đồng Tháp thực hiện công trình Thắp sáng đường quê (dài 1,8km), trị giá 90 triệu đồng tại huyện Tháp Mười...

Nhiều việc làm ý nghĩa

Bên cạnh đó, các cấp CĐ còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo giàu ý nghĩa. Đối với cấp trên cơ sở và cơ sở, các đơn vị tổ chức họp mặt cán bộ CĐ các thời kỳ; bàn giao Mái ấm CĐ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, CĐ viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Và tất cả đều thực hiện phối hợp với các doanh nghiệp ký kết “Chương trình phúc lợi đoàn viên”. Trong đó, các cấp CĐ tổ chức ít nhất 1 lần cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên CĐ, NLĐ tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông công nhân thuê trọ...

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động mang tính “sân chơi chung” cho toàn thể CNLĐ, như: Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác”; Liên hoan Văn nghệ CCVC, CNLĐ Đồng Tháp năm 2019 thu hút trên 300 diễn viên từ 19 đơn vị tham dự; Họp mặt cán bộ CĐ chuyên trách; Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN và biểu dương 78 cán bộ CĐ tiêu biểu.

NGUYỄN THỊ THU BA - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lợi ích từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

PV |

Thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Bưu điện tỉnh về triển khai Chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá cho người lao động (NLĐ), trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức thi đua bán hàng; tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng và tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của bưu điện.

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

HÀ ANH thực hiện |

Với hơn 50 năm truyền thống “Đi trước mở đường”, Công đoàn (CĐ) và CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) VN đã góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

LĐLĐ Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN

Phú Sơn |

Chiều 23.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN và biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Nhiều lợi ích từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

PV |

Thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Bưu điện tỉnh về triển khai Chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá cho người lao động (NLĐ), trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức thi đua bán hàng; tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng và tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của bưu điện.

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

HÀ ANH thực hiện |

Với hơn 50 năm truyền thống “Đi trước mở đường”, Công đoàn (CĐ) và CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) VN đã góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

LĐLĐ Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN

Phú Sơn |

Chiều 23.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN và biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019.