LĐLĐ tỉnh Gia Lai:

Nhiều hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Triển khác các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã cùng với các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền đến tận từng đoàn viên, CNVCLĐ, NLĐ. Hiện tại Gia Lai chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Tuy vậy, LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị các cấp CĐ trong tình không được chủ quan, sẵng sàn phối hợp với các đơn vị liên quan ứng phó với bất kỳ tình huống xấu xảy ra.

Trước tình hình lượng máu dự trữ đang sụt giảm nghiêm trọng ở các cơ sở y tế tại Gia Lai vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, CĐ ngành Y tế cũng có kế hoạch phối hợp với Sở Y tế tổ chức hiến máu trong đoàn viên, người lao động tại CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh để bổ sung một lượng lớn đơn vị máu cho các bệnh viện, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Bà Trần Lệ Nhung, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, Công đoàn tỉnh nhà luôn nỗ lực cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan... chủ động phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khi tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh cũng đã chủ động nắm bắt những tâm tư, tình cảm của anh chị em CNVCLĐ ở các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.

Dù trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Gia Lai vẫn duy trì cách làm cực kỳ thiết thực đó là ‘’Ngày cơ sở” (từ tháng 4.2018 đến nay), 100% cán bộ công đoàn chuyên trách từ chuyên viên trở lên phải đăng ký lịch đi cơ sở hằng tuần và thực hiện “Đi báo việc, về báo kết quả”.

“Mỗi năm, LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch mới, bên cạnh đó mỗi cá nhân buộc phải xây dựng kế hoạch về việc đi cơ sở. Cán bộ CĐ các cấp khi thực hiện “Ngày cơ sở” phải bám sát chương trình công tác, tập trung nội dung triển khai chủ đề trọng tâm hằng năm và từng lĩnh vực chuyên đề, công tác CĐ. Quá trình thực hiện phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức và phiền hà cho cơ sở. Đây là cách để cán bộ CĐ thực hiện trách nhiệm của mình đối với đoàn viên CĐ, CNVC-NLĐ”, bà Nhung nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Hà Thu |

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe và duy trì năng suất lao động cho cán bộ, nhân viên. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động (NLĐ) phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thì yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo và công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt lên hàng đầu.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Chăm lo đến từng gia đình công nhân viên chức lao động

Kiều Vũ |

Xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp, Công đoàn (CĐ) ngành Xây dựng Hà Nội luôn đặt công tác an toàn lao động lên hàng đầu. Bên cạnh đó, hai năm gần đây, CĐ ngành Xây dựng Hà Nội triển khai hiệu quả “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Hà Thu |

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe và duy trì năng suất lao động cho cán bộ, nhân viên. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động (NLĐ) phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thì yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo và công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt lên hàng đầu.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Chăm lo đến từng gia đình công nhân viên chức lao động

Kiều Vũ |

Xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp, Công đoàn (CĐ) ngành Xây dựng Hà Nội luôn đặt công tác an toàn lao động lên hàng đầu. Bên cạnh đó, hai năm gần đây, CĐ ngành Xây dựng Hà Nội triển khai hiệu quả “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.