Nhiều hạn chế trong hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Chiều ngày 27.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo xác thực, phổ biến về “Báo cáo kết quả nghiên cứu mô hình tổ chức nghiệp đoàn tại Việt Nam năm 2021”.

Tại hội thảo, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu mô hình nghiệp đoàn ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới.

 
Hội thảo do ông  Nguyễn Ngọc Sơn (trái) - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì.

Qua báo cáo ghi nhận những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn của công đoàn cấp huyện đối với các nghiệp đoàn cơ sở (NĐCS) được đổi mới, có trọng tâm, kịp thời, nội dung phù hợp với ngành nghề hoạt động của NĐCS.

Trong quá trình hoạt động nhiều NĐCS nhận được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của công đoàn cấp trên, được chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ cả về cơ sở vật chất lẫn kinh phí, nhất là đối với các nghiệp đoàn nghề cá, nghiệp đoàn xe ôm - bốc xếp hàng hóa, nghiệp đoàn các trường mầm non, nghiệp đoàn nghề y dược, nghiệp đoàn tiểu thương và nghiệp đoàn trông giữ trẻ...

 
Ông  Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh những ưu điểm vẫn còn tồn tại những hạn chế và khó khăn như: Một số địa phương chưa có kế hoạch hoặc đánh giá nhu cầu và sự cần thiết để phát triển đoàn viên, nghiệp đoàn trên địa bàn; vai trò của một số công đoàn cấp huyện còn mờ nhạt, các nội dung, định hướng chưa có trọng tâm, chưa sát với đối tượng, ngành, nghề hoạt động của NĐCS. Hoạt động của NĐCS một số nơi còn hình thức, đơn điệu, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng và tham gia tích cực.

Chất lượng cán bộ NĐCS chưa đồng đều, có nơi còn yếu, thiếu cán bộ chất lượng cao, trình độ, nhận thức của một bộ phận đoàn viên chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công tác phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức tỷ lệ còn thấp so với số lượng lao động khu vực này; công tác quản lý đoàn viên ở nhiều NĐCS, nhiều ngành, nghề chưa chặt chẽ;

Đa số các NĐCS không đủ nguồn tài chính để triển khai các hoạt động, nhất là đối với những NĐCS có ít đoàn viên, những nơi chưa được công đoàn cấp trên quan tâm hoặc chưa được chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ tạo điều kiện; Nhận thức của một số cán bộ chính quyền địa phương chưa rõ ràng về tổ chức NĐCS nên có những chỉ đạo chồng chéo, gây khó khăn cho NĐCS hoạt động.

NĐCS được tổ chức và hoạt động theo Luật Công đoàn, điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản, quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Là nơi tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề, theo địa bàn hoặc theo đơn vị sử dụng lao động được tổ chức đa dạng, chủ yếu được thành lập ở khu vực phi chính thức, tập hợp NLĐ tự do, hợp pháp thuộc các nhóm nghề như: nghề vận tải, dịch vụ vận tải; nghề thương mại, dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao, y tế, y dược; nghề khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản, hải sản; nghề cơ khí, xây dựng, điện tử, tin học; thợ thủ công, mỹ nghệ, chế tác mỹ phẩm, hàng tiêu dùng...

Việc thành lập các NĐCS hiện nay đã cơ bản phù hợp với quy mô số lượng đoàn viên, địa bàn, có thể tổ chức theo các hình thức khác nhau như: NĐCS không có tổ nghiệp đoàn, không có nghiệp đoàn bộ phận; NĐCS có tổ nghiệp đoàn và có nghiệp đoàn bộ phận.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc trẻ em cho giáo viên nghiệp đoàn mầm non

Nam Dương |

TPHCM - LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị tập huấn giúp cho các giáo viên nghiệp đoàn mầm non được cập nhật thêm kiến thức mới trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Thành lập nghiệp đoàn xe ôm công nghệ với 60 đoàn viên

Nam Dương |

TPHCM- LĐLĐ quận Bình Thạnh thành lập Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ và tặng 60 phần quà trị giá 30 triệu đồng (đồng phục, nhu yếu phẩm) cho các đoàn viên nghiệp đoàn.

Cần có giải pháp đưa lao động khu vực phi chính thức về khu vực chính thức

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM - Hiện người lao động đang dần dịch chuyển từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức (khu vực người lao động không được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội). Chính vì vậy, cần có giải pháp để thu hút lao động từ khu vực phi chính thức trở về khu vực chính thức, nhằm phát triển chuỗi cung ứng lao động, ổn định sau đại dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc trẻ em cho giáo viên nghiệp đoàn mầm non

Nam Dương |

TPHCM - LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị tập huấn giúp cho các giáo viên nghiệp đoàn mầm non được cập nhật thêm kiến thức mới trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Thành lập nghiệp đoàn xe ôm công nghệ với 60 đoàn viên

Nam Dương |

TPHCM- LĐLĐ quận Bình Thạnh thành lập Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ và tặng 60 phần quà trị giá 30 triệu đồng (đồng phục, nhu yếu phẩm) cho các đoàn viên nghiệp đoàn.

Cần có giải pháp đưa lao động khu vực phi chính thức về khu vực chính thức

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM - Hiện người lao động đang dần dịch chuyển từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức (khu vực người lao động không được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội). Chính vì vậy, cần có giải pháp để thu hút lao động từ khu vực phi chính thức trở về khu vực chính thức, nhằm phát triển chuỗi cung ứng lao động, ổn định sau đại dịch COVID-19.