Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại TPHCM hoạt động trở lại

Nam Dương |

Một số doanh nghiệp trong các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TPHCM đã hoạt động trở lại bình thường.

Gần 6h sáng, hàng trăm công nhân của Công ty Nissei Electric Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung I, TP Thủ Đức, TPHCM) đã trở lại công ty làm việc sau hơn 2 tháng phải tạm ngừng việc.

Mọi người hồ hởi chào hỏi nhau trước khi bước vào cổng công ty làm việc.

Chị Nguyễn Thị Vân, nhà ở Phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, sáng nay (4.10), khoảng 5h30', khi chị đi làm qua chốt giữa Bình Dương và TPHCM trên Quốc lộ 1K, chị được các chiến sĩ bộ đội đang trực tại đây kiểm tra khai báo di chuyển nội địa qua phần mềm VNEID và giấy xác nhận âm tính với COVID-19 rồi đi làm bình thường.

Chị Vân cho biết, một số người dân chưa cài phần mềm này trên điện thoại thì phải cài phần mềm để khai báo xong mới được đi. Còn những người không có điện thoại thông minh thì phải khai báo qua giấy.

“Các chiến sĩ trực tại chốt kiểm tra nghiêm túc, hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện cho người dân đi làm”, chị Vân nhận xét.

Nhiều doanh nghiệp tại KCX Linh Trung I đã làm việc trở lại. Ảnh: Đức Long
Nhiều doanh nghiệp tại Khu chế xuất Linh Trung I đã làm việc trở lại. Ảnh: Đức Long

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TPHCM cho biết, tại Khu chế xuất Linh Trung có khoảng 26 doanh nghiệp đi làm trở lại, nhưng số lao động chưa trở lại đầy đủ, chủ yếu là các lao động tại TPHCM đã tiêm 2 mũi hay tiêm mũi 1 đã hơn 14 ngày.

Tại Khu chế xuất Tân Thuận, nhiều doanh nghiệp cũng hoạt động trở lại bình thường. Ông Huỳnh Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần dược phẩm SAVI (Khu chế xuất Tân Thuận) cho biết, trước đây, công ty hoạt động theo mô hình “3 tại chỗ” với khoảng 300 người lao động đi làm. Tuy nhiên, cuối tuần qua công ty đã dừng mô hình “3 tại chỗ” và tất cả lao động của công ty đã đi làm trở lại.

Nhân viên Công ty Cổ phần dược phẩm SAVI (KCX Tân Thuận) đến công ty làm việc bình thường trở lại sáng 4.10. Ảnh: Đức Long
Nhân viên Công ty Cổ phần dược phẩm SAVI (Khu chế xuất Tân Thuận) đến công ty làm việc bình thường trở lại sáng 4.10. Ảnh: Đức Long

Còn ông Quách Mẫn Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Always (Khu chế xuất Tân Thuận) cho biết, hiện công ty cũng mới chuẩn bị các thủ tục để hoạt động trở lại.

Theo thông tin chúng tôi có được, tại Khu chế xuất Tân Thuận, có khoảng 80% đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ở nhiều doanh nghiệp mới chỉ có bộ phận văn phòng đến làm việc để làm các giấy tờ, thủ tục gửi Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp để cho doanh nghiệp hoạt động trở lại đầy đủ trong thời gian tới.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.10, doanh nghiệp, người lao động ở TPHCM làm gì để hoạt động trở lại?

NHÓM PV |

Từ ngày 1.10, nhiều hoạt động của TPHCM đã được hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, trong đó có hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp. Vậy, doanh nghiệp, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hoạt động trở lại. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Phạm Hoài Nam - Giám đốc điều hành Hãng luật Giải Phóng về vấn đề này.

Shipper ở TPHCM muốn hoạt động trở lại phải đáp ứng điều kiện gì?

NGỌC LÊ |

Ngày 2.10, Sở Công Thương TPHCM đã có văn bản hướng dẫn hoạt động giao nhận hàng hóa có sử dụng công nghệ kết nối với khách hàng đến các doanh nghiệp và shipper.

Tiệm cắt tóc, phòng gym ở TPHCM kín lịch đặt trước ngày hoạt động trở lại

NGỌC LÊ |

Từ ngày 1.10, các tiệm cắt tóc, gội đầu, phòng gym... cũng được phép hoạt động trở lại. Ngay sau khi nhận được thông báo, nhiều khách hàng đã liên hệ đặt lịch cho ngày mở cửa.

Hà Nội chưa đồng ý cho xe buýt hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Ngày 30.9.2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản trả lời Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội (HAPTA) và các doanh nghiệp đang tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố về kiến nghị cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 1.10.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ 1.10, doanh nghiệp, người lao động ở TPHCM làm gì để hoạt động trở lại?

NHÓM PV |

Từ ngày 1.10, nhiều hoạt động của TPHCM đã được hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, trong đó có hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp. Vậy, doanh nghiệp, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hoạt động trở lại. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Phạm Hoài Nam - Giám đốc điều hành Hãng luật Giải Phóng về vấn đề này.

Shipper ở TPHCM muốn hoạt động trở lại phải đáp ứng điều kiện gì?

NGỌC LÊ |

Ngày 2.10, Sở Công Thương TPHCM đã có văn bản hướng dẫn hoạt động giao nhận hàng hóa có sử dụng công nghệ kết nối với khách hàng đến các doanh nghiệp và shipper.

Tiệm cắt tóc, phòng gym ở TPHCM kín lịch đặt trước ngày hoạt động trở lại

NGỌC LÊ |

Từ ngày 1.10, các tiệm cắt tóc, gội đầu, phòng gym... cũng được phép hoạt động trở lại. Ngay sau khi nhận được thông báo, nhiều khách hàng đã liên hệ đặt lịch cho ngày mở cửa.

Hà Nội chưa đồng ý cho xe buýt hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Ngày 30.9.2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản trả lời Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội (HAPTA) và các doanh nghiệp đang tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố về kiến nghị cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 1.10.2021.