Nhiều doanh nghiệp sẽ tuyển dụng ngay lập tức khi hoạt động trở lại

ANH THƯ |

56,7% doanh nghiệp trong số 400 doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ tuyển dụng ngay lập tức sau khi quay trở lại hoạt động bình thường.

Khảo sát từ 400 doanh nghiệp và 1.200 người tìm việc trong tháng 8.2021, Navigos Group - tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam cho biết, qua khảo sát cho thấy, hơn 87% người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Có thể thấy rằng, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động. Khi được hỏi về tình trạng hiện nay, có đến 41,5% người lao động cho biết, họ đã thôi việc và chưa có việc làm mới.

Về lý do thôi việc, hơn 30% ứng viên cho biết, họ nằm trong diện bị cắt giảm nhân sự của công ty. Tiếp theo, lý do người lao động nghỉ việc do bị cắt giảm lương và chế độ phúc lợi chiếm gần 25%.

Theo Navigos Group, lý do khiến người lao động chưa muốn chuyển việc trong thời điểm này chủ yếu là không tìm được công việc phù hợp để ứng tuyển với 67% ý kiến từ người tham gia khảo sát. 30% cho biết, họ đã gửi hồ sơ cá nhân nhưng chưa được nhà tuyển dụng liên hệ.

Bên cạnh đó, 22% cho biết, các công ty không tuyển dụng trong thời gian này nên các cơ hội việc làm lại càng khan hiếm. 20,1% người cho rằng, vị trí mà các công ty đang tuyển dụng không phù hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp của họ.

Bên cạnh đó, 56,7% doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ tuyển dụng ngay lập tức sau khi quay trở lại hoạt động bình thường.

Ngoài số liệu trên, khảo sát còn cho thấy có khoảng 17,5% chưa thể ra được quyết định ngay lập tức liệu họ có thể tuyển dụng trở lại hay không.

Bên cạnh đó, cũng có các doanh nghiệp cần thêm thời gian từ nửa tháng đến sau 6 tháng mới có thể tiếp tục tuyển dụng trở lại. Các con số này cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn cần sự phục hồi để có thể quay trở lại thị trường lao động.

50% doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ tuyển nhân viên hoàn toàn mới. Navigos Group cho rằng, đây là một điểm đáng chú ý cho nhà tuyển dụng và người tìm việc. Có thể nói đây cũng là cơ hội quý giá cho các ứng viên đang đi tìm việc.

Bên cạnh đó, vẫn có khoảng gần 37% doanh nghiệp tham gia khảo sát ưu tiên tuyển những người đã từng làm việc ở công ty sau đó mới tuyển người mới và 16,2% doanh nghiệp sẽ tuyển những người đã từng làm việc tại công ty ngay trước khi dịch bệnh xảy ra.

Mặt khác, phòng kinh doanh – bán hàng sẽ được tuyển dụng đầu tiên với gần 29% ý kiến của doanh nghiệp tham gia khảo sát. Tiếp theo là phòng Công nghệ thông tin với 21%. Phòng Marketing với 10,5%, phòng chăm sóc khách hàng với 8% và phòng tài chính kế toán với 5,4%.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp dần thích ứng với tuyển dụng lao động qua livestream

ANH THƯ |

Không chỉ phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19, tuyển dụng trực tuyến, tương tác qua livestream là hoạt động linh hoạt đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (DN) và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ.

Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng "bất chấp" tác động dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bên cạnh những ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, vẫn còn những lĩnh vực có xu hướng tuyển dụng tăng.

Lao động về từ vùng dịch: Khớp nối với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

ANH THƯ |

Cơ quan chức năng cho rằng cần tăng cường giao dịch về việc làm trực tuyến để điều tiết nguồn nhân lực, đặc biệt nhóm lao động trở về quê tránh dịch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Doanh nghiệp dần thích ứng với tuyển dụng lao động qua livestream

ANH THƯ |

Không chỉ phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19, tuyển dụng trực tuyến, tương tác qua livestream là hoạt động linh hoạt đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (DN) và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ.

Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng "bất chấp" tác động dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bên cạnh những ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, vẫn còn những lĩnh vực có xu hướng tuyển dụng tăng.

Lao động về từ vùng dịch: Khớp nối với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

ANH THƯ |

Cơ quan chức năng cho rằng cần tăng cường giao dịch về việc làm trực tuyến để điều tiết nguồn nhân lực, đặc biệt nhóm lao động trở về quê tránh dịch.