Nhiều doanh nghiệp sẽ tăng lương để giữ chân nhân tài

ANH THƯ |

Để giữ chân lao động có tay nghề, chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ tăng lương và thêm một số khoản hỗ trợ khác.

Trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks (Navigos Group) vừa phát hành báo cáo về tình hình thị trường lao động trong năm 2022.

Báo cáo được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát của hơn 400 doanh nghiệp và hơn 3.000 người tìm việc tại thị trường Việt Nam.

Bà Ngô Thị Ngọc Lan - Giám đốc Miền Bắc Navigos Search (Navigos Group) - cho biết, với những đơn vị được khảo sát, có đến 89% doanh nghiệp sẽ chủ động đẩy mạnh tuyển dụng.

Họ sẽ chủ động đẩy mạnh tuyển dụng trong 6 tháng cuối năm tuỳ theo quy mô và nhu cầu. Cụ thể, các doanh nghiệp có quy mô từ 300 - 1.000 lao động tăng tuyển dụng từ 50% - 60%, quy mô từ 101 - 300 lao động sẽ tăng tuyển dụng từ 10% - 40%, quy mô dưới 100 lao động cũng có nhu cầu tăng tuyển dụng cao hơn 50% - 60%.

Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ tăng lương để giữ chân nhân tài. Bên cạnh đó, họ tăng cường đưa ra các hỗ trợ cho người lao động như chi phí học tập, đào tạo kỹ năng mới; đo lường sức khoẻ nhân sự bằng khối lượng công việc; chăm sóc sức khoẻ -  bảo hiểm; linh động về thời gian và địa điểm làm việc.

Theo bà Lan, những tháng cuối năm, thị trường tuyển dụng sẽ sôi động với với nhu cầu tìm kiếm việc làm rất cao của người lao động.

Dữ liệu cho thấy 80% người lao động ở các cấp độ tham gia khảo sát cho biết họ có nhu cầu chuyển việc và tìm kiếm một công việc mới trong 6 tháng cuối năm 2022.

"Điều này cho thấy thị trường lao động sẽ rất sôi động và sự cạnh tranh giữa các ứng viên là rất cao" - bà Lan nói.

Đáng chú ý, nhu cầu tìm việc của nhóm thực tập sinh là 92%, nhóm người tìm việc gia nhập thị trường lao động, thường là đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng… chiếm 88%, nhóm người lao động dưới 2 năm kinh nghiệm là 89%, nhóm trên 2 năm kinh nghiệm là 78%, nhóm quản lý, trưởng nhóm là 80% và nhóm giám đốc là 79%.

Các nhóm ngành có nhu cầu ứng viên tìm việc cao nhất có thể kể đến: An toàn môi trường, bảo hiểm, bất động sản, hóa học, hóa sinh, nhân sự, hành chính, pháp lý và ngành y dược.

Lương, phúc lợi và môi trường làm việc vẫn chiếm tỷ trọng cao trong lý do nghỉ việc của người lao động trong thời gian tới.

"Khảo sát cho thấy, 51% người lao động tham gia khảo sát muốn chuyển việc ngay trong 6 tháng cuối năm này. Điều này lại càng khẳng định về xu hướng cạnh tranh về ứng viên rất gay gắt trên thị trường lao động trong nửa năm cuối 2022" - bà Lan cho biết.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lương dưới 30 triệu ăn sáng ở ngoài: Để phụ nữ được trang điểm khi đi làm

ANH THƯ |

Bạn đọc bày tỏ quan điểm trước thông tin một công chức ở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thu thập dưới 30 triệu đồng/tháng nên ăn sáng ở nhà để tiết kiệm.

Doanh nghiệp nợ lương công nhân 4 tháng: Sẽ thanh tra đóng bảo hiểm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết đã có kế hoạch thanh tra năm 2022, theo đó sẽ thanh tra việc đóng bảo hiểm đối với Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An vì nợ đọng bảo hiểm kéo dài. Đơn vị này cũng đang nợ lương công nhân 4 tháng.

Đi làm dịp lễ Quốc khánh được hưởng lương gấp bao nhiêu lần ngày thường?

Quỳnh Chi (T/H) |

Đi làm vào dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay thì được tính tiền lương như thế nào là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lương dưới 30 triệu ăn sáng ở ngoài: Để phụ nữ được trang điểm khi đi làm

ANH THƯ |

Bạn đọc bày tỏ quan điểm trước thông tin một công chức ở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thu thập dưới 30 triệu đồng/tháng nên ăn sáng ở nhà để tiết kiệm.

Doanh nghiệp nợ lương công nhân 4 tháng: Sẽ thanh tra đóng bảo hiểm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết đã có kế hoạch thanh tra năm 2022, theo đó sẽ thanh tra việc đóng bảo hiểm đối với Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An vì nợ đọng bảo hiểm kéo dài. Đơn vị này cũng đang nợ lương công nhân 4 tháng.

Đi làm dịp lễ Quốc khánh được hưởng lương gấp bao nhiêu lần ngày thường?

Quỳnh Chi (T/H) |

Đi làm vào dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay thì được tính tiền lương như thế nào là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm.