Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã linh hoạt cho F1 đi làm trước khi có quy định

Nam Dương |

TPHCM - Ngày 24.3, UBND TPHCM có văn bản khẩn số 882 UBND-VX về việc cho phép  người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) đi làm, học tập với những điều kiện nhất định.

F1 đi làm để đáp ứng nhu cầu lao động

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch Công đoàn Công ty Juki Việt Nam - cho biết do tình hình thiếu lao động và bản thân người lao động cũng muốn được đi làm để có thu nhập nên từ đầu tháng 3.2022, Công ty đã cho phép F1 được đi làm.

Ông Đại cho biết với những trường hợp có vợ, chồng là F0 thì người kia (F1) sẽ được nghỉ 5 ngày ở nhà, sau đó vào Công ty xét nghiệm, nếu âm tính thì sẽ đi làm. Còn nếu F1 chung chuyền, chung tổ với F0 thì vẫn đi làm bình thường.

“Tất nhiên, những F1 này phải có những biện pháp phòng ngừa như đeo tấm nhựa chống giọt bắn, thường xuyên rửa tay khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc với người khác...”, ông Đại nói.

Anh Trần Thanh Tùng - Công nhân xưởng 1, Công ty Cổ phần in số 7 - cho biết cách đây khoảng 3 tuần, anh có tiếp xúc với F0 làm chung xưởng. Khi biết mình là F1, anh xin cách ly tại phòng cách ly tại công ty. Sau 1 tuần thì anh trở vào xưởng làm việc chung với những F0 đã khỏi bệnh và 5 ngày sau thì anh được test lại và âm tính nên trở lại làm việc bình thường.

Công nhân Công ty Cổ phần in số 7 trong giờ làm việc. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Công ty Cổ phần in số 7 trong giờ làm việc. Ảnh: Nam Dương

Trong khi đó, ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần in số 7- cũng cho biết công ty đã áp dụng cho F1 được đi làm và phải giữ khoảng cách với xung quanh. Công ty bố trí cho F1 đi làm chung ca máy với F0 đã khỏi bệnh, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Sau 5 ngày, F1 sẽ được test lại và nếu âm tính sẽ trở về làm việc theo ca bình thường như trước.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Dệt may và Đầu tư thương mại Thành Công – việc đến nay TPHCM mới hướng dẫn để F1 đi làm cũng không có ý nghĩa nhiều với doanh nghiệp. Bởi thực tế doanh nghiệp từ lâu đã chấp nhận để F1 đi làm, thậm chí ở tỉnh Long An thì còn cho F0 tự nguyện đi làm.

Phải xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 5 

Theo văn bản 882 UBND-VX của UBND TPHCM, F1 đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học, nhưng phải tự theo dõi sức khoẻ ít nhất 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với F0, thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 5 và khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

Trong thời gian này, F1 di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi học tập, làm việc bằng phương tiện cá nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên đeo khẩu trang; sát khuẩn tay; không dùng chung vật dụng cá nhân trong sinh hoạt, làm việc, học tập. Tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19) trong gia đình, tại các nơi làm việc, học tập...; khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Công nhân là F1 đi làm phải tuân thủ những điều kiện nhất định. Ảnh: Nam Dương
Công nhân là F1 đi làm phải tuân thủ những điều kiện nhất định. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương

Việc thành phố ban hành văn bản 882 UBND-VX để hạn chế việc gián đoạn đối với các hoạt động của đời sống như: sản xuất, kinh doanh; việc đi học của học sinh; các hoạt động quản lý điều hành, chăm sóc y tế... do phải cách ly các trường hợp F1 theo quy định trước đây.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cho F1 đi làm, đi học trực tiếp

MINH QUÂN |

TPHCM cho F1 đi làm, đi học với điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng.

Nên khuyến khích người lao động là F1 đi làm

Quế Chi - Hà Anh |

Vừa qua Bộ Y tế xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trường hợp người lao động (NLĐ) là F0 không có triệu chứng, có thể tự nguyện quay lại làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19; F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến… Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cho rằng NLĐ là F1 nên được bố trí đi làm phù hợp với môi trường để tránh lãnh phí nguồn nhân lực.

Đua xe F1: Jeddah bị tấn công tên lửa, Saudi Arabia GP có bị hủy?

TAM NGUYÊN |

Cuối tuần này, chặng 2 của đua xe F1 mùa giải 2022 diễn ra tại Saudi Arabia...

TPHCM xem xét cho F1 đi làm, đi học, còn F0 vẫn phải cách ly

MINH QUÂN |

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ trình UBND TPHCM cho phép F1 thuộc diện cần theo dõi, đã tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 có thể quay lại làm việc, học tập. Riêng F0 vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Đua xe F1 sau chặng Bahrain GP: Ferrari trở lại, ác mộng của Red Bull

TAM NGUYÊN |

Không phải Lewis Hamilton hay Max Verstappen là người về nhất chặng đầu tiên của đua xe F1 mùa giải 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

TPHCM cho F1 đi làm, đi học trực tiếp

MINH QUÂN |

TPHCM cho F1 đi làm, đi học với điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng.

Nên khuyến khích người lao động là F1 đi làm

Quế Chi - Hà Anh |

Vừa qua Bộ Y tế xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trường hợp người lao động (NLĐ) là F0 không có triệu chứng, có thể tự nguyện quay lại làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19; F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến… Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cho rằng NLĐ là F1 nên được bố trí đi làm phù hợp với môi trường để tránh lãnh phí nguồn nhân lực.

Đua xe F1: Jeddah bị tấn công tên lửa, Saudi Arabia GP có bị hủy?

TAM NGUYÊN |

Cuối tuần này, chặng 2 của đua xe F1 mùa giải 2022 diễn ra tại Saudi Arabia...

TPHCM xem xét cho F1 đi làm, đi học, còn F0 vẫn phải cách ly

MINH QUÂN |

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ trình UBND TPHCM cho phép F1 thuộc diện cần theo dõi, đã tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 có thể quay lại làm việc, học tập. Riêng F0 vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Đua xe F1 sau chặng Bahrain GP: Ferrari trở lại, ác mộng của Red Bull

TAM NGUYÊN |

Không phải Lewis Hamilton hay Max Verstappen là người về nhất chặng đầu tiên của đua xe F1 mùa giải 2022.