Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng dự kiến thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn duy trì sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp có phương án thưởng Tết, chăm lo Tết cho người lao động.

Duy trì thưởng Tết nhờ thoả ước lao động tập thể

Mặc dù còn gần 2 tháng mới đến Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, song thời điểm này, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng đã “rục rịch” phương án thưởng Tết, quà Tết cho người lao động. Điển hình như ở Công ty CP Cáp điện và hệ thống LS Vina (quận Hồng Bàng) duy trì mức thưởng như quy định trong thoả ước lao động tập thể là 1 tháng lương và thêm 3 triệu đồng cho mỗi người lao động. Đại diện Công đoàn Công ty cho biết: Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí năm 2021 có phần khởi sắc. Do lương năm 2021 của người lao động cũng tăng (trung bình 6%) nên dự kiến thưởng Tết cũng tăng so với năm trước.

Ở Công ty TNHH Rorze Robotech (Khu công nghiệp Nomura), người lao động được thưởng tháng lương thứ 13 vào dịp Tết nguyên đán như nội dung đã quy định trong thoả ước lao động tập thể. Ngoài ra, hằng năm công ty đều có thưởng đặc biệt (căn cứ vào doanh thu năm 2021) được công bố và chi vào dịp Tết dương lịch. “Cùng với sự quan tâm của doanh nghiệp, thời điểm này, Công đoàn Công ty đang chuẩn bị các phần quà Tết cho người lao động với mức 500.000 đồng/suất bảo đảm kịp thời, thiết thực, động viên người lao động sau một năm làm việc vất vả” – ông Đỗ Viết Khánh – Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ.

Anh Trần Văn Tú – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Bluecom Vina (Khu công nghiệp Tràng Duệ) cho biết: Căn cứ vào thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp, công ty duy trì mức thưởng Tết cho 1.100 người lao động là một tháng lương cơ bản (khoảng 5 triệu đồng). Ngoài ra, người lao động nhận được 2 phần quà Tết, trong đó quà Tết của công ty khoảng 250.000 đồng/suất, quà Tết từ công đoàn là 200.000 đồng.

Chủ động giám sát thực hiện lương, thưởng cho người lao động

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Ngọc Thức – Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho biết: Trong năm 2021, có 355 doanh nghiệp kí mới, kí lại thoả ước lao động tập thể. Các bản thoả ước này đều có nội dung liên quan đến thưởng, trong đó, có thưởng Tết và tháng lương thứ 13. Đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chưa có thông tin về dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc làm của người lao động trên địa bàn. Hầu hết các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động, thậm chí có nhu cầu mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm nhiều lao động.

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, BHXH, làm thêm giờ; kế hoạch thưởng và các chính sách khác trong dịp Tết bảo đảm quyền lợi người lao động. Cùng với đó, nắm vững tình hình quan hệ lao động, nhất là những khu vực, địa phương, doanh nghiệp tiềm ẩn “điểm nóng”, hạn chế tranh chấp lao động tập thể trên địa bàn.

Ngoài giám sát thực hiện chính sách tiền lương, thưởng, để chăm lo Tết cho đoàn viên, LĐLĐ TP.Hải Phòng trích kinh phí gần 5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách LĐLĐ thành phố. Trong đó, trao 1.000 suất trợ cấp (1 triệu đồng/suất), 1.000 suất quà (500.000 đồng/suất), hỗ trợ 30 chuyến xe đưa CNVCLĐ tỉnh xa về quê đón Tết; tặng khoảng 10.000 gói “An sinh công đoàn”, trị giá 300.000 đồng/gói.

LĐLĐ trích 1,6 tỉ đồng từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” trao 500 suất trợ cấp, 1.000 suất quà, 20 chuyến xe và 2.000 vé xe. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố đề nghị UBND TP.Hải Phòng hỗ trợ 5.000 suất quà, trợ cấp tổng kinh phí dự kiến 3 tỉ đồng để chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thành lập 212 trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa đồng ý thành lập 212 Trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố (mỗi xã, phường một trạm y tế lưu động).

LĐLĐ Hải Phòng trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc, video phòng, chống dịch

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 1.12, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc, video clip phòng, chống dịch COVID- 19”.

Hải Phòng: Phối hợp chặt chẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 30.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban các công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố trực thuộc Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty Trung ương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hải Phòng thành lập 212 trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa đồng ý thành lập 212 Trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố (mỗi xã, phường một trạm y tế lưu động).

LĐLĐ Hải Phòng trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc, video phòng, chống dịch

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 1.12, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc, video clip phòng, chống dịch COVID- 19”.

Hải Phòng: Phối hợp chặt chẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 30.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban các công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố trực thuộc Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty Trung ương.