Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai xuống đường tuyển lao động

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, nhiều công nhân về quê vẫn chưa thể trở lại làm việc, trong khi các doanh nghiệp đang gia tăng sản xuất dịp cuối năm nên dẫn đến thiếu hụt lao động. Những ngày qua, nhiều cán bộ nhân sự của các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhân viên một số công ty cung ứng lao động phải ra đường tuyển dụng công nhân.

 
Đến nay, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đi vào hoạt động đạt 99%. Ngoài ra, hiện có hơn 300 doanh nghiệp vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng gần 50.000 lao động phổ thông ngành giày da, dệt may, đồ gỗ… để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, phục hồi sản xuất. Nhưng hiện nay, ở một số KCN, xuất hiện tình trạng thiếu hụt lao động khiến nhiều cán bộ nhân sự, nhân viên một số công ty cung ứng lao động phải ra tận đường để tuyển dụng trực tiếp.
 
Theo khảo sát, hầu như góc đường nào trong các KCN Nhơn Trạch cũng có sự xuất hiện của các bàn tuyển dụng. Đơn cử, lề đường ngay cổng KCN D2D Nhơn Trạch, một hàng dài các cán bộ nhân sự, nhân viên cung ứng lao động đang ngồi chờ đợi ứng viên đến ứng tuyển.
 
Bảng quảng cáo rao tuyển công nhân với thu nhập hấp dẫn lên đến hơn 10.000.000 đồng/tháng.
 
Đây là điểm được nhiều lao động ghé qua nhất vì bảng quảng cáo đề mức lương quá hấp dẫn. Phó Giám đốc Công ty cung ứng lao động Thành Tín Đạt cho biết: "Do kế hoạch khách hàng tăng cao, công ty cần công nhân chạy hàng tết, ngoài ra do dịch công nhân về quê nên dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động".
 
Một nhân viên cung ứng lao động chia sẻ: "Đang tuyển dụng cho hơn 6 công ty, mỗi công ty tuyển dụng từ 200-300 lao động chủ yếu làm thời vụ tết. Có ngày tuyển được nhiều lao động, có ngày ít, tuyển được là lập danh sách và đưa đến công ty phỏng vấn ngay lập tức".
 
Một số cán bộ nhân sự mang bàn ra trước cổng công ty để tư vấn tuyển dụng trực tiếp và phỏng vấn tại chỗ.
 
Nhân viên cung ứng lao động đang tư vấn về việc làm, phúc lợi và các chế độ được hưởng cho ứng viên. Theo tìm hiểu, đa số các ứng viên lao động là người từng mắc COVID - 19 hoặc nghỉ việc để về quê tránh dịch nay trở lại để tìm việc làm.
 
Một công ty ở KCN Nhơn Trạch 2 đang test COVID - 19 cho các ứng viên vừa mới tuyển được. Sau khi test, các ứng viên sẽ được đưa đi phỏng vấn.
 
UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản triển khai chính sách về việc phối hợp hỗ trợ đón người lao động từ các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu đến và trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc, sẽ có các chính sách ưu đãi như: Được ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người chưa tiêm mũi 1 và được đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 nhanh chóng an toàn, đảm bảo điều kiện khi trở lại doanh nghiệp làm việc.
Huỳnh Hiền
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông ngành giày da may mặc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Có hơn 300 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 50.000 lao động phổ thông ngành giày da, dệt may, đồ gỗ… để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, phục hồi sản xuất.

Đón người lao động từ tỉnh Bạc Liêu quay trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với tỉnh Bạc Liêu để đưa người lao động trở lại Đồng Nai làm việc, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

Đồng Nai: Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho 800.000 đoàn viên, NLĐ dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới. Theo đó, với phương châm tất cả ĐV&NLĐ đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt (trị giá 300.000 đồng/người) cho khoảng 800.000 đoàn viên và người lao động.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông ngành giày da may mặc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Có hơn 300 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 50.000 lao động phổ thông ngành giày da, dệt may, đồ gỗ… để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, phục hồi sản xuất.

Đón người lao động từ tỉnh Bạc Liêu quay trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với tỉnh Bạc Liêu để đưa người lao động trở lại Đồng Nai làm việc, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

Đồng Nai: Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho 800.000 đoàn viên, NLĐ dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới. Theo đó, với phương châm tất cả ĐV&NLĐ đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt (trị giá 300.000 đồng/người) cho khoảng 800.000 đoàn viên và người lao động.