Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương tuyển dụng số lượng lớn lao động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngay sau khi mở cửa hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán 2023, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương tuyển dụng số lượng lớn lao động phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

Ngày 1.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tuyển dụng mới lao động. Đơn vị đã tập hợp các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng và cập nhật trên các kênh thông tin để người lao động biết.

Theo ghi nhận, dịp đầu năm mới, có 50 doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tuyển dụng với khoảng 13.000 lao động. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng từ 50-200 công nhân lao động. Đáng chú ý, có một số doanh nghiệp tuyển dụng mới lên đến hơn 1.000 lao động.

Các doanh nghiệp tuyển dụng từ 500 lao động trở lên như: Công ty TNHH Sản xuất và xuất khẩu KVB (vốn đầu tư Hàn Quốc, sản xuất lông mi nhân tạo, địa chỉ tại KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát) công ty đang sản xuất với 910 lao động, hiện cần tuyển mới 500 lao động;

Công ty TNHH Yazaki EDS (vốn đầu tư Nhật Bản, sản xuất dây điện ôtô, địa chỉ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, đang sản xuất với 6.500 lao động), cần tuyển thêm 500 lao động;

 
Các công ty tuyển dụng chủ yếu công nhân có tay nghề. Ảnh: Đình Trọng

Công ty TNHH Esprinta Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực may mặc tại KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, đang sản xuất với 5.500 lao động), cần tuyển dụng mới 500 lao động; Công ty TNHH SXSP Nhựa Cao Su Chun Xiang (sản xuất đế giày cao su đế giày EVA tại KCN Việt Hương 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, đang sản xuất với 1.257 lao động), cần tuyển dụng mới 700 lao động.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Panko Vina (vốn đầu tư Hàn Quốc, sản xuất đồ may mặc, địa chỉ tại KCN Mỹ Phước 1 thị xã Bến Cát, đang sản xuất với 6336 lao động), cần tuyển mới 1.200 lao động; Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa (sản xuất đồ da giày, địa chỉ tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, đang sản xuất với 2.500 lao động), công ty cần tuyển mới 1.700 lao động.

Người lao động đến nhà máy tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động đến nhà máy tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Ngoài những doanh nghiệp trên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đơn vị cũng vừa cập nhật thông tin tuyển dụng của 20 doanh nghiệp khác. Nhóm doanh nghiệp này chủ yếu tuyển dụng công nhân có tay nghề, lao động có chuyên môn. Đáng chú ý có TNHH New Wide VN (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) cần tuyển 500 công nhân có tay nghề, 300 lao động phổ thông, 20 tổ trưởng và may mẫu chuyển may, 20 nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa, tiếng Anh.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, hiện nay, nhu cầu tuyển dụng 80% là lao động phổ thông nhưng sẽ yêu cầu kinh nghiệm hoặc có tay nghề. Ngành nghề chủ yếu vẫn là may mặc giày da và một số ngành khác như điện tử, cơ khí, ngũ kim, và một số ngành dịch vụ...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 88% doanh nghiệp trong khu công nghiệp sản xuất trở lại sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Có 88% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương đã hoạt động trở lại sau Tết nguyên đán. Đáng chú ý, số lao động trở lại đạt tỉ lệ cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Người lao động trở lại Bình Dương bằng xe khách bị nhồi nhét, sang xe

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Nhiều người lao động trở lại Bình Dương làm việc bằng xe khách bị nhồi nhét, nằm dưới sàn xe và sang xe đến chóng mặt. Cảnh xe khách lấn làn, dừng đỗ không đúng quy định trên quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương vẫn thường xuyên xảy ra.

Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng ổn định các hoạt động sản xuất sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm 20.3, ngày 21.3

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm 20.3 ngày 21.3, miền Bắc đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C. Ngày mai trời nắng nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất có nơi 36 độ C.

Bình Dương: 88% doanh nghiệp trong khu công nghiệp sản xuất trở lại sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Có 88% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương đã hoạt động trở lại sau Tết nguyên đán. Đáng chú ý, số lao động trở lại đạt tỉ lệ cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Người lao động trở lại Bình Dương bằng xe khách bị nhồi nhét, sang xe

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Nhiều người lao động trở lại Bình Dương làm việc bằng xe khách bị nhồi nhét, nằm dưới sàn xe và sang xe đến chóng mặt. Cảnh xe khách lấn làn, dừng đỗ không đúng quy định trên quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương vẫn thường xuyên xảy ra.

Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng ổn định các hoạt động sản xuất sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.