Nhiều doanh nghiệp muốn tuyển công nhân ở công ty đồ gỗ bỗng dưng "bơ vơ"

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết ''Giám đốc bỏ về nước không thông báo khi chưa trả lương cho công nhân'', nhiều doanh nghiệp đã liên hệ Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhờ kết nối để tuyển dụng những người lao động bị mất việc này.

Ngày 5.5, bà Lưu Thị Tuyết Trinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao đông thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - cho biết, trong hôm nay, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ với đơn vị nhờ kết nối giới thiệu tuyển dụng số lao động của Công ty TNHH Đồ gỗ Hằng Thắng có giám đốc bỏ về nước không báo trước cho công nhân.

Cụ thể, có các công ty liên hệ với Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên như: Công ty TNHH Sang Shun, Công ty TNHH Viễn Lâm, Công ty TNHH Jing Bo Việt Nam... Các công ty này đều đóng trên địa bàn thị xã Tân Uyên, đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động.

Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên sẽ kiểm tra thông tin của các doanh nghiệp và căn cứ trên mong muốn của công nhân Công ty TNHH Đồ gỗ Hằng Thắng để giới thiệu đến ứng tuyển.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các bước pháp lý bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Cụ thể là yêu cầu Công ty TNHH Đồ gỗ Hằng Thắng chi trả lương tháng 4.2021 và các khoản phụ cấp, bảo hiểm cho công nhân.

Trước đó, ngày 4.5, Báo Lao Động đưa tin sự việc vào sáng cùng ngày, hơn 200 công nhân của Công ty TNHH Đồ gỗ Hằng Thắng (đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) này trở lại nhà xưởng làm việc sau thời gian nghỉ lễ.

Tuy nhiên, công nhân hay tin người đại diện pháp luật cũng là giám đốc công ty đã bỏ về nước mà không thông báo. Nhiều máy móc, thiết bị nhà xưởng của công ty đã bị chuyển đi. Trong khi đó, công ty chưa giải quyết tiền lương tháng 4.2021 cho công nhân lao động.

Qua làm việc, xác định ông Cao Wei Jun là người đại diện theo pháp luật và là giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Hằng Thắng đã về Trung Quốc và báo không quay trở lại.

Công ty có tổng số 248 lao động, tổng số tiền lương chưa trả trong tháng 4.2021 là 2,38 tỉ đồng, chưa đóng 67,5 triệu đồng tiền bảo hiểm tháng 4.2021 và nợ 110 triệu đồng tiền điện.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ bác sĩ nha khoa cản trộm xe máy bị đâm tử vong ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một bác sĩ nha khoa nghe tin kẻ gian đột nhập trộm xe máy đã chạy về nhà ngăn cản thì bị một đối tượng đâm tử vong.

Giám đốc bỏ về nước không thông báo khi chưa trả lương cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.5, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với lực lượng chức năng để bảo vệ quyền lợi cho hơn 200 công nhân lao động trở lại nhà xưởng làm việc sau lễ nhưng hay tin giám đốc bỏ về Trung Quốc không thông báo.

Bình Dương ban hành công văn hỏa tốc triển khai ứng phó dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp mạnh tay phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điều tra vụ bác sĩ nha khoa cản trộm xe máy bị đâm tử vong ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một bác sĩ nha khoa nghe tin kẻ gian đột nhập trộm xe máy đã chạy về nhà ngăn cản thì bị một đối tượng đâm tử vong.

Giám đốc bỏ về nước không thông báo khi chưa trả lương cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.5, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với lực lượng chức năng để bảo vệ quyền lợi cho hơn 200 công nhân lao động trở lại nhà xưởng làm việc sau lễ nhưng hay tin giám đốc bỏ về Trung Quốc không thông báo.

Bình Dương ban hành công văn hỏa tốc triển khai ứng phó dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp mạnh tay phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.