Nhiều doanh nghiệp may mặc ở Hà Tĩnh khó tuyển lao động

TRẦN TUẤN |

Sau những khó khăn của năm 2023 do thiếu đơn hàng thì từ đầu năm 2024 đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp may mặc ở Hà Tĩnh đã phục hồi khi có đơn hàng ổn định, tuy nhiên, việc tuyển dụng lao động lại gặp khó khăn.

Doanh nghiệp thiếu lao động

Ngày 1.8, bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch CĐCS Công ty Haivina Hồng Lĩnh - cho biết, hiện nay đơn hàng xuất khẩu của công ty đã ổn định nên hoạt động sản xuất đã phục hồi khá tốt. Hiện Công ty có 1.200 công nhân lao động, lương bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng sau khi đã trừ đóng nộp BHXH. “Từ quý II/2024, công ty chúng tôi có thông báo tuyển dụng thêm lao động nhưng kết quả tuyển dụng đạt thấp. Nói chung tuyển dụng vẫn khó khăn” - bà Tâm chia sẻ.

Về nguyên nhân tuyển dụng công nhân khó, theo bà Tâm có lẽ do người lao động chưa hài lòng về mức lương mà công ty đưa ra.

Bà Bùi Thị Nghệ - Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) - cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn hàng của công ty ổn định, đảm bảo việc làm thường xuyên cho 300 công nhân với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Có đơn hàng ổn định nên Công ty Cổ phần Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh đã thông báo tuyển dụng thêm 100 công nhân lao động nhưng kết quả tuyển dụng đạt thấp, khó tuyển.

“Bây giờ ngành may mặc không còn hấp dẫn nữa. Lao động trẻ chủ yếu đi xuất khẩu lao động, hoặc đi làm ngành nghề khác để có thu nhập tốt hơn. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến việc tuyển dụng lao động ngành may mặc ở Hà Tĩnh khó khăn” - bà Nghệ nói.

Bà Nghệ cho rằng, mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng đã trừ đóng nộp BHXH là cao hơn so với những năm trước đây. Công ty cũng có nhà ở cho công nhân, có nhà gửi trẻ cho con công nhân, các chế độ, chính sách đảm bảo đúng quy định, nhưng vẫn khó tuyển lao động. Cũng vì thế, công ty muốn mở rộng quy mô, nâng công suất hoạt động mà không thể.

Chưa hài lòng với thu nhập

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các Khu Kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, tại KKT Vũng Áng có Xí nghiệp May 10 quy mô sử dụng đến 1.500 công nhân may. Đến nay, công ty vẫn còn thiếu hàng trăm lao động mà không tuyển được.

Theo ông Thạch, tại Hà Tĩnh, không chỉ lĩnh vực may mặc mà một số lĩnh vực khác tuyển dụng lao động cũng khó khăn. Nguyên nhân do người lao động chưa hài lòng với mức thu nhập hiện nay nên nhiều người lựa chọn đi xuất khẩu lao động để có thu nhập tốt hơn.

Ngoài ra, hiện nay nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chưa có nhà ở cho công nhân, các dịch vụ nhà trẻ, siêu thị, khu vui chơi cho công nhân... cũng còn thiếu nên chưa thu hút được lao động.

Thêm nữa, giá cả sinh hoạt, thuê trọ ở Hà Tĩnh mặt bằng chung khá cao nên ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của công nhân lao động. Một số lao động có tâm lý đã gắn bó với doanh nghiệp ở miền Nam nên họ tiếp tục gắn bó khi con cái học hành ổn định ở miền Nam.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động của nhiều ngành nghề nói chung, lĩnh vực may mặc nói riêng tại Hà Tĩnh là khá lớn. Tuy nhiên, việc tuyển dụng gặp khó khăn do mức thu nhập tại Hà Tĩnh vẫn chưa cao bằng so với ở miền Nam.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp may mặc giảm đơn hàng

Hoàng Khôi |

Bên cạnh những doanh nghiệp đang ổn định sản xuất, duy trì công việc cho người lao động, tại Hải Phòng, một số doanh nghiệp tập trung vào khối may mặc đang gặp khó khăn về đơn hàng, nguy cơ cắt giảm lao động.

Doanh nghiệp may mặc phục hồi nhưng khó tuyển lao động

TRẦN TUẤN |

Hiện nay nhiều doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh đã có đơn hàng ổn định nên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhưng việc tuyển dụng lao động còn khó khăn.

Doanh nghiệp giầy da, may mặc tăng nhu cầu tuyển dụng

Thành Nhân |

Sau Tết Giáp Thìn 2024, các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực giầy da, may mặc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang có nhu cầu tuyển dụng đông lao động.

Không đồng tình mức tăng lương, 1.600 công nhân ngừng việc

Bảo Hân |

Công đoàn, các cơ quan chức năng tại tỉnh Bắc Giang tích cực vào cuộc giải quyết vụ việc 1.600 công nhân ngừng việc liên quan đến tăng lương cơ bản.

Nga chuyển lô hàng lớn để xây nhà máy điện hạt nhân Hungary

Thanh Hà |

Thiết bị cho hệ thống an toàn chính của nhà máy điện hạt nhân Paks-2 đã được phía Nga chuyển đến công trường nhà máy ở Hungary.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm nhiều năm ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm tại khu vực đồi Trại Vòng.

Cổ động viên bóng chuyền vây kín Bích Tuyền, Thanh Thúy

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Cổ động viên vây kín Bích Tuyền và Thanh Thúy sau trận thắng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Philippines ở lượt đi SEA V.League 2024 (đêm 2.8).

Hiện trạng khu đất vàng 700m2 để xây vườn hoa tại Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Dù được quy hoạch để xây dựng vườn hoa, song đến nay, khu đất vàng xen kẽ giữa đường Thi Sách và dự án 94 Lò Đúc vẫn bị bỏ hoang, thi công dở dang.

Doanh nghiệp may mặc giảm đơn hàng

Hoàng Khôi |

Bên cạnh những doanh nghiệp đang ổn định sản xuất, duy trì công việc cho người lao động, tại Hải Phòng, một số doanh nghiệp tập trung vào khối may mặc đang gặp khó khăn về đơn hàng, nguy cơ cắt giảm lao động.

Doanh nghiệp may mặc phục hồi nhưng khó tuyển lao động

TRẦN TUẤN |

Hiện nay nhiều doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh đã có đơn hàng ổn định nên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhưng việc tuyển dụng lao động còn khó khăn.

Doanh nghiệp giầy da, may mặc tăng nhu cầu tuyển dụng

Thành Nhân |

Sau Tết Giáp Thìn 2024, các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực giầy da, may mặc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang có nhu cầu tuyển dụng đông lao động.