Nhiều doanh nghiệp lớn ở Đồng Nai: Dự kiến thưởng Tết tương đương năm 2020

HÀ ANH CHIẾN |

Các doanh nghiệp lớn có đông công nhân lao động ở tỉnh Đồng Nai đã công bố mức thưởng Tết Tân Sửu năm 2021 cho người lao động. Điều đặc biệt, dù khó khăn của dịch bệnh, nhưng mức thưởng Tết đều từ cao hơn hoặc bằng so với năm 2020.

Thưởng Tết cao nhất bằng 2 tháng lương

Ngày 20.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty (CĐCS Cty) Changshin VN (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) - cho biết, CĐCS Cty đã làm việc và thống nhất với Ban giám đốc Cty trong việc thực hiện nâng lương hằng năm và thưởng Tết cho người lao động (NLĐ).

Ông Tú cho hay: Mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng việc thưởng Tết cho NLĐ không thấp hơn năm 2020. Cụ thể, Cty sẽ tiến hành nâng lương hằng năm lên 5% và chi thưởng Tết cho NLĐ từ 1-2 tháng lương, tùy theo thời gian làm việc. Bên cạnh đó, 36.000 NLĐ tại Cty còn được tặng mỗi người 2 phần quà, 1 phần từ Công đoàn (CĐ) và 1 phần từ Cty. Cty cũng đã công bố thời gian nghỉ Tết cho NLĐ. NLĐ trở lại làm việc sau Tết sẽ được lì xì.

Tương tự, CĐCS và Ban giám đốc Cty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã thống nhất việc chi trả lương, thưởng Tết cùng các chương trình chăm lo Tết Dương lịch, Tết Âm lịch Tân Sửu năm 2021 cũng như các phúc lợi cho 36.000 NLĐ.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Cty - nói rằng: Dù gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng doanh nghiệp (DN) vẫn cố gắng bảo đảm việc làm và chăm lo Tết chu đáo cho NLĐ. Đặc biệt, qua thương lượng, đã bổ sung nhiều vào thỏa ước lao động tập thể với DN nhiều chính sách phúc lợi mới nhằm động viên NLĐ. Cụ thể, tại buổi thương lượng vừa qua, Cty đã đồng ý với các đề xuất của ban chấp hành CĐCS về việc tăng lương, chi trả lương, thưởng Tết cho NLĐ. Theo đó, BGĐ Cty đã đồng ý tăng lương cơ bản cho mỗi NLĐ thêm 100.000 đồng. Ngoài ra, NLĐ cũng được tăng lương định kỳ 5%. Mức lương sau khi điều chỉnh vào tháng 1.2021 sẽ là cơ sở để thưởng Tết cho NLĐ.

Cty sẽ chi trả tiền thưởng Tết cho NLĐ vào ngày 29.1.2021. NLĐ làm việc trước ngày 15.1.2020 sẽ được thưởng 1,5 tháng lương, riêng đối với NLĐ làm việc chưa đủ năm, Cty sẽ căn cứ vào thời điểm vào làm việc để xét thưởng. Ban giám đốc cũng sớm chốt ngày nghỉ Tết (từ ngày 10 đến 17.2) để NLĐ sắp xếp thời gian sum họp cùng gia đình.

Thêm nhiều quan tâm của Công đoàn để chăm lo tết cho NLĐ

Tại Cty Taekwang Vina, ngoài tiền thưởng, NLĐ còn được nhận một phần quà Tết (500.000 đồng/người), lì xì đầu năm (200.000 đồng/người), mua hàng giá ưu đãi. Cy cũng tiếp tục phối hợp cùng CĐ tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa đón NLĐ tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê ăn Tết.

Chị Vũ Thị Duyên - công nhân Cty Taekwang Vina - chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi vì Cty đã công bố đầy đủ các chế độ chính sách liên quan trong dịp Tết này và còn tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực với NLĐ. Đối với NLĐ chúng tôi, đó như là phần thưởng xứng đáng vừa có ý nghĩa vật chất vừa có ý nghĩa tinh thần cho sự nỗ lực làm việc chăm chỉ trong suốt 1 năm”.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các CĐCS trong tháng sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để NLĐ biết; Tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ, trong đó tập trung việc thông báo thời gian nghỉ Tết, mức thưởng Tết và việc chi trả lương, thưởng đúng thời hạn của cơ quan, đơn vị, DN cho NLĐ được biết…

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - nhấn mạnh: Hoạt động của các cấp CĐ Đồng Nai những tháng cuối năm sẽ tập trung hướng về cơ sở để làm sao nhiều đoàn viên, NLĐ được chăm lo kịp thời. Trong đó, các cán bộ CĐCS cần kịp thời báo cáo tình hình hoạt động cũng như đời sống, việc làm, khó khăn của NLĐ để có giải pháp hỗ trợ, góp phần ổn định cuộc sống NLĐ trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến báo cáo thưởng Tết năm 2021 sẽ muộn hơn mọi năm

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp (DN) sẽ báo cáo thưởng Tết muộn hơn so với mọi năm. Dự kiến cuối tháng 1.2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới có thông tin tổng hợp về tình hình thưởng Tết của các DN.

Trả bằng hiện vật và truy thu thuế thu nhập: Hai mối lo từ thưởng Tết

Bằng Linh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết, nợ lương của doanh nghiệp. Thế nhưng, liên quan đến khoản tiền thưởng Tết, điều lo lắng của đông đảo người lao động năm nay là câu chuyện trả thưởng bằng hiện vật và khoản thuế thu nhập cá nhân bị trừ “chóng mặt” sau khi nhận được thưởng Tết.

Tiền thưởng Tết khả năng sẽ lại teo tóp

đào tuấn |

Tin buồn là thưởng Tết năm nay nhiều nơi sẽ “không nhất thiết bằng tiền”. Tin không vui là nếu khoản thưởng “na ná như tiền” (như cổ phiếu chẳng hạn), xin mời thêm 5% thuế thu nhập.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự kiến báo cáo thưởng Tết năm 2021 sẽ muộn hơn mọi năm

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp (DN) sẽ báo cáo thưởng Tết muộn hơn so với mọi năm. Dự kiến cuối tháng 1.2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới có thông tin tổng hợp về tình hình thưởng Tết của các DN.

Trả bằng hiện vật và truy thu thuế thu nhập: Hai mối lo từ thưởng Tết

Bằng Linh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết, nợ lương của doanh nghiệp. Thế nhưng, liên quan đến khoản tiền thưởng Tết, điều lo lắng của đông đảo người lao động năm nay là câu chuyện trả thưởng bằng hiện vật và khoản thuế thu nhập cá nhân bị trừ “chóng mặt” sau khi nhận được thưởng Tết.

Tiền thưởng Tết khả năng sẽ lại teo tóp

đào tuấn |

Tin buồn là thưởng Tết năm nay nhiều nơi sẽ “không nhất thiết bằng tiền”. Tin không vui là nếu khoản thưởng “na ná như tiền” (như cổ phiếu chẳng hạn), xin mời thêm 5% thuế thu nhập.