Nhiều doanh nghiệp "gồng mình" trả đủ lương cho người lao động

Huân Cao |

Nhiều doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM) bị phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch. Trong tình thế này, một số doanh nghiệp vẫn cố gắng "gồng mình" để trả đủ lương thưởng cho nhân viên, thậm chí có doanh nghiệp còn tăng lương để chia sẻ khó khăn với công nhân trong thời điểm này.

"Gồng mình" trả đủ lương, thưởng cho công nhân

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây là doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm phục vụ cho thị trường TP.HCM, đóng tại Khu chế xuất Tân Thuận. Trong thời điểm dịch, thành phố cần đủ nguồn thực phẩm để phân phối ra thị trường nên công ty đảm bảo sản xuất cung ứng hàng ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Việc vừa đảm bảo sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời chi trả đầy đủ lương thưởng và phụ cấp cho gần 300 công nhân, trong thời điểm này là một sự "gồng mình" của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp mua thêm chiếu, túi ngủ để phục vụ công nhân. Ảnh: HC
Chủ doanh nghiệp mua thêm chiếu, túi ngủ để phục vụ công nhân. Ảnh: HC

"Chúng tôi bố trí cho toàn thể cán bộ, nhân viên và công nhân ăn ở tại công ty để đảm bảo công ăn việc làm và lương thưởng cho anh em. Công ty đầu tư nơi ăn, nơi ngủ cho công nhân, phục vụ ăn uống ngày 3 bữa, bổ sung các thức uống nhiều Vitamin C để tăng sức đề kháng cho công nhân.

Ngoài phục vụ ăn uống đầy đủ trong suốt thời gian ở lại công ty làm việc, chúng tôi còn tăng lương lên 150% và chi trả phụ cấp, thưởng đầy đủ cho nhân viên" - bà Lê Thị Giàu, Tổng giám đốc công ty, nói.

Bà Lê Thị Giàu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây - luôn đồng hành cùng công nhân trong thời điểm khó khăn này. Ảnh: HC

Bà Giàu chia sẻ thêm thông tin, trong thời điểm dịch này, các dây chuyển sản xuất của công ty không thể chạy 100% công suất như trước, nên doanh thu giảm. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo chi trả đầy đủ lương thưởng và phụ cấp cho toàn thể nhân viên, thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người lao động trong thời điểm khó khăn này.

"Công ty chấp nhận giảm lợi nhuận để chu cấp đủ cho anh em, bởi đằng sau họ còn phải lo cho gia đình trong thời điểm khó khăn này. Việc đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong thời điểm dịch căng thẳng này là một sự cố gắng lớn của chúng tôi.

Doanh nghiệp giảm bớt 1.000 đồng lợi nhuận có thể không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu công nhân bị giảm đi 1 đồng lương, thì cuộc sống của bản thân họ và gia đình họ sẽ khó khăn hơn nhiều" - bà Giàu chia sẻ.

Công nhân Hà Văn Kỳ rất vui khi được nhận đủ lương và phụ cấp trong thời điểm này. Ảnh: HC

Việc quan tâm của người đứng đầu doanh nghiệp đã giúp cho công nhân yên tâm ở công ty làm việc. Với nhiều công nhân, có công ăn việc làm và đủ thu nhập trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng này là hạnh phúc lớn nhất đối với họ.

"Ban giám đốc công ty quan tâm đến nơi ăn, chốn ngủ của anh em công nhân, lương và phụ cấp tăng trong thời điểm dịch khó khăn này là điều làm tôi rất vui và yên tâm làm việc. Gia đình tôi không phải lo thiếu tiền trả nhà trọ, hay tiền mua thực phẩm trong thời điểm dịch này" - anh Hà Văn Kỳ, công nhân, nói.

Nơi ngủ “dã chiến” của công nhân được doanh nghiệp chăm lo. Ảnh: HC
Nơi ngủ dã chiến của công nhân được doanh nghiệp chăm lo. Ảnh: HC

Thêm phụ cấp 300.000 đồng/ngày cho công nhân

Công ty TNHH Mỹ phẩm Nhật, là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm, kem đánh răng, nước rửa tay theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Khi Ban Quản lý Khu chế xuất Tân Thuận thông báo có 1 ca nhiễm tại công ty này, Ban giám đốc và nhân viên lo lắng, nhất là anh em công nhân lo thất nghiệp nếu công ty bị phong tỏa.

Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm, toàn thể cán bộ, nhân viên và công nhân của công ty đều có kết quả âm tính, ban giám đốc quyết định chuyển hướng cho toàn thể cán bộ, nhân viên ăn ở, làm việc tại công ty cho an toàn.

Khu ăn uống của công nhân được lắp vách ngăn để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: HC

"Công ty đã chi tiền mua chiếu, chăn, gối và túi ngủ cho công nhân, đồng thời tăng tiền ăn để phục vụ ăn uống ngày 3 bữa và ăn khuya cho anh em. Ngoài việc trả lương và phụ cấp đầy đủ, toàn thể cán bộ nhân, viên ở lại công ty còn được nhận thêm phụ cấp 300.000 đồng/người/ngày.

Chính việc quan tâm và chia sẻ của ban giám đốc công ty đã giúp cho anh em cán bộ, nhân viên và công nhân yên tâm ở lại làm việc" - Quản đốc công ty chia sẻ.

Thức uống bổ sung Vitacmin C được phục vụ cho công nhân tăng thêm sức đề kháng. Ảnh: HC

Gần 30 doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận có công nhân nghi mắc COVID-19 tạm thời phong tỏa, cách ly y tế để kiểm soát dịch. Nhiều doanh nghiệp trong khu chế xuất này đang cố gắng làm mọi việc, để vừa đảm bảo sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Điều đáng ghi nhận, nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo công ăn việc làm, lương thưởng và các khoản phụ cấp đầy đủ cho công nhân.

Thậm chí, có doanh nghiệp còn tăng lương, tăng phụ cấp trong khi doanh thu giảm, lợi nhuận giảm. Đây là điều đáng ghi nhận và trân quý, thể hiện sự đồng hành và chia sẻ của doanh nghiệp với người lao động trong thời điểm dịch bênh khó khăn này.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị dừng 29 doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận TPHCM để phòng COVID-19

Nam Dương |

Mục đích việc dừng hoạt động các doanh nghiệp là nhằm kịp thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong Khu chế xuất và ra cộng đồng.

Hai doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận ngừng hoạt động phòng COVID-19

Nam Dương |

Nguồn tin của Báo Lao Động sáng 9.7 cho biết, hai doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận (nằm trên địa bàn Quận 7, TPHCM) đã quyết định tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa COVID-19.

Quận 7, TPHCM phong tỏa tại 3 phường hơn 91.000 dân từ 18h ngày 8.7

MINH QUÂN |

Quận 7 thiết lập vùng cách ly y tế với toàn bộ phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và một phần phường Bình Thuận từ 18h ngày 8.7 cho đến khi có thông báo mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiến nghị dừng 29 doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận TPHCM để phòng COVID-19

Nam Dương |

Mục đích việc dừng hoạt động các doanh nghiệp là nhằm kịp thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong Khu chế xuất và ra cộng đồng.

Hai doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận ngừng hoạt động phòng COVID-19

Nam Dương |

Nguồn tin của Báo Lao Động sáng 9.7 cho biết, hai doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận (nằm trên địa bàn Quận 7, TPHCM) đã quyết định tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa COVID-19.

Quận 7, TPHCM phong tỏa tại 3 phường hơn 91.000 dân từ 18h ngày 8.7

MINH QUÂN |

Quận 7 thiết lập vùng cách ly y tế với toàn bộ phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và một phần phường Bình Thuận từ 18h ngày 8.7 cho đến khi có thông báo mới.