Nhiều doanh nghiệp có khả năng thưởng tết Nguyên đán bằng hiện vật

LỤC TÙNG |

Dù các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp chưa chốt thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng theo đánh giá của Ban Chính sách - Pháp luật (LĐLĐ các tỉnh), không ít doanh nghiệp sẽ có khả năng trả thưởng bằng hiện vật.

Nếu trả thưởng bằng hiện vật, người lao động gặp khó

Ông Trần Hải Đăng - Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết, thông lệ nhiều năm nay, doanh nghiệp (DN) thường áp dụng việc trả thưởng Tết bằng tiền. Bởi điều này không chỉ tiện lợi cho cả người lao động (NLĐ) lẫn người sử dụng lao động (NSDLĐ), mà còn là sự tuân thủ nội dung được quy định tại thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) mà hai bên thống nhất ký vào dịp đầu mỗi năm.

Năm 2020 cũng thế, nội dung của nhiều bản TƯLĐTT cho thấy, nhiều DN vẫn ký kết với NLĐ trả thưởng bằng tiền. Đây cũng là tình hình chung ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Tuy nhiên, gần cuối năm, câu chuyện thưởng Tết thu hút ý kiến của xã hội khi Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 có mở rộng nội dung thưởng: “Bằng hiện vật hay hình thức khác”. Điều này không chỉ người quản lý Nhà nước mà NLĐ đều lo lắng trước ảm ảnh về thưởng Tết “không có tiền”.

Do bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, việc tiêu thụ sản phẩm sản các DN chế biến thủy, hải sản xuất khẩu, gia công giày dép bị thu hẹp... đã dồn ép DN vào chỗ phải cho NLĐ tạm ngưng việc. Thậm chí, để giữ chân NLĐ lành nghề, có DN chấp nhận lỗ, sản xuất rồi cất vào kho. Thời gian này kéo dài nhiều tháng và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục như trước nên lượng hàng tồn kho khá lớn.

Trong bối cảnh đó, DN “phá vỡ” nội dung trả thưởng Tết bằng hiện vật thay cho bằng tiền như lâu này là rất lớn. “Mấy tháng nay thiếu trước hụt sau, giờ mong muốn lớn nhất của chúng tôi chỉ muốn được thưởng bằng tiền để xoay sở...” - một nữ công nhân ở Khu Công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành, An Giang) xin giấu tiên, chia sẻ. Vì thế, theo chị này, nếu trả thưởng bằng hiện vật, NLĐ sẽ gặp khó.

“Thực ra đây là chuyện chẳng đừng do dịch COVID-19, ngoài mong muốn của DN. Trong bối cảnh không có tiền do đầu ra bị thu hẹp, mà trong kho lại có nhiều hàng hóa nên khả năng được quy đổi trả thưởng bằng hiện vật là không hề nhỏ” - ông Hải Đăng chia sẻ.

Không ít doanh nghiệp không có gì để thưởng

Tại An Giang, đến cuối tháng 12.2020, Ban Quan hệ lao động tỉnh mới triển khai khảo sát tình hình lương, thưởng Tết tại các DN để đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét, xử lý, nhưng theo nhận định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, không loại trừ khả năng DN thưởng bằng sản phẩm tồn kho của mình. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rất may mắn là các DN có nhiều NLĐ chỉ tập trung vào các ngành sản xuất mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: Cá tra xuất khẩu, gia công giày, dép, dệt may... Vì thế nếu có trả thưởng bằng hiện vật, cũng sẽ không đến mức quá khó xử.

“Vấn đề đáng quan tâm ở đây là nếu có áp dụng thì DN phải tính toán đến giá cả hợp lý và khả năng tự bảo quản của NLĐ” - ông Trần Lưu Phong, Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật (LĐLĐ tỉnh An Giang), nhấn mạnh. Tuy nhiên, điều khiến ông Phong cũng như người làm chính sách ở các LĐLĐ tại ĐBSCL lấy làm lo hơn là sẽ có không ít DN không có gì để thưởng.

“Theo ghi nhận bước đầu, nhiều DN nhỏ, đặc thù... đang gặp rất nhiều khó khăn nên có khả năng là không có cả hiện vật để thưởng” - ông Phong nói.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Muốn ăn Tết vui vẻ: Hãy thực hiện ngay “5K”

Lê Thanh Phong |

Hơn 80 ngày cả nước không có ca nhiễm dịch COVID-19 mới trong cộng đồng, đó là thông tin đáng mừng. Nhưng cũng chính từ đây, nhiều người chủ quan, coi như đã hết dịch.

Nhiều doanh nghiệp đã biết trước mức thưởng Tết

Nam Dương |

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng một số doanh nghiệp (DN) tại TPHCM đã có quy định và kế hoạch về thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên bên cạnh đó, hiện vẫn còn nhiều DN chưa quyết định về mức thưởng cụ thể.

Chú trọng tiền lương, thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên chú trọng tiền lương, các chế độ phúc lợi, thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động và nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Muốn ăn Tết vui vẻ: Hãy thực hiện ngay “5K”

Lê Thanh Phong |

Hơn 80 ngày cả nước không có ca nhiễm dịch COVID-19 mới trong cộng đồng, đó là thông tin đáng mừng. Nhưng cũng chính từ đây, nhiều người chủ quan, coi như đã hết dịch.

Nhiều doanh nghiệp đã biết trước mức thưởng Tết

Nam Dương |

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng một số doanh nghiệp (DN) tại TPHCM đã có quy định và kế hoạch về thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên bên cạnh đó, hiện vẫn còn nhiều DN chưa quyết định về mức thưởng cụ thể.

Chú trọng tiền lương, thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên chú trọng tiền lương, các chế độ phúc lợi, thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động và nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.