Nhiều doanh nghiệp cho NLĐ ở lại vừa phòng COVID-19 vừa đảm bảo sản xuất

Thành An |

Trước tình hình xuất hiện một số ca F1 liên quan COVID-19 trong Khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp để vừa bảo vệ cho người lao động vừa đảm bảo sản xuất.

Theo thông tin từ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (BQL các KCN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã ghi nhận 4 trường hợp F1 được phát hiện tại một số doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn. Rất may mắn toàn bộ những trường hợp này với những F2 liên quan đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và đang thực hiện cách ly theo quy định.

Do diễn biến dịch phức tạp, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nâng cấp phương án, công tác triển khai phòng chống dịch từ hình thức tổng quan sang cụ thể từng chi tiết, với nhiều giải pháp ứng phó cụ thể. Mục đích là để có thể xử lý, ứng phó kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi triển khai thực hiện khi có sự cố xảy ra.

Ghi nhận tại Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen, đã tổ chức xét nghiệm PCR cho công nhân và vận động vào lưu trú trong khuôn viên nhà máy.

Tại Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen (KCN Phú Mỹ), dù chưa có trường hợp F1, F2 nào nhưng để chủ động trong công tác phòng chống, đơn vị này cũng đã bố trí khu vực lưu trú tạm thời cho người lao động tại công ty với khoảng 130 lao động (35%).

Đại diện công ty cho biết những lao động này trước đây đi và về hàng ngày từ TPHCM hoặc đang sống ở các khu trọ gần công ty. Điều này không đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên đã bố trí khu vực khoảng 1.000 m2 thông thoáng, có đầy tiện nghi... cho người lao động lưu trú.

Bên cạnh đó, công ty cũng chủ động thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và test PCR cho toàn bộ người lao động và nhà thầu làm việc tại nhà máy. Việc test này được thực hiện luân phiên hàng tuần và 100% người lao động đã được test 2 lần. Công ty đã gửi văn bản đến BQL các KCN và Sở Y tế tỉnh đăng ký, cam kết... về vaccine phòng COVID-19 và mong sẽ sớm có để tiêm phòng cho người lao động trong công ty.

Ông Trần Phước, chuyên viên của một công ty (có người lao động là F1) cũng cho biết, do tình hình dịch bệnh phát triển phức tạp nên công ty đã xây dựng các phương án phòng chống dịch với từng tình huống cụ thể từ trước. Nếu có các trường hợp F0, F1, F2... tại công ty thì công tác triển khai sàng lọc, khử khuẩn và đưa người đi cách ly cũng trở nên nhanh chóng thuận tiện. Ông Phước cũng cho biết lãnh đạo nhà máy rất mong muốn toàn bộ người lao động được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo BQL các KCN tỉnh, hiện nay đã có 6 doanh nghiệp bố trí lưu trú cho khoảng 1.200 người lao động ở lại trong khuôn viên cơ sở sản xuất. Trước đó cũng có nhiều DN bố trí vị trí lưu trú cho cán bộ, chuyên gia lưu trú tại địa bàn tỉnh để tránh việc di chuyển từ vùng có dịch. Một số DN còn chuẩn bị sẵn nhà kho hoặc trưng dụng các diện tích trống để làm nơi lưu trú trong trường hợp toàn nhà máy phải thực hiện giãn cách.

Hiện tại BQL các KCN đang phối hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định khi thực hiện phương án bố trí nơi lưu trú tại chỗ cho người lao động. Trong đó lưu ý đến việc sàng lọc và chia theo từng nhóm F1, F2 để tránh lây nhiễm chéo trong tình huống xấu nhất xảy ra.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chia sẻ thêm hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 trong hè này

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chia sẻ hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 của Mỹ vào mùa hè này cho các quốc gia trên toàn cầu, ngoài 80 triệu liều vaccine đã phân bổ.

Thêm 175 ca mắc COVID-19 mới, từ 27.4, đã có 4.473 bệnh nhân khỏi bệnh

Thuỳ Linh |

Trưa 2.7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 175 ca mắc COVID-19 mới (BN17728-17902) gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 170 ca ghi nhận trong nước.

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại TPHCM hiện nay

THẢO ANH- ĐỨC THIỆN |

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM đợt dịch này phức tạp hơn do sự xuất hiện của nhiều ca bệnh ở chợ đầu mối và biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh.

Hà Nội: 6.100 công nhân khu công nghiệp được tiêm vaccine phòng COVID-19

Việt Lâm |

Ngày 25-26.6, tại Khu công nghiệp Nội Bài, công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã được tiêm mũi thứ nhất vaccine phòng chống COVID-19. Do số lượng vaccine phòng chống COVID-19 đợt đầu có 1.500 liều nên Công ty lập danh sách ưu tiên cho các đối tượng có tính chất công việc phải tiếp xúc với nhiều người được tiêm trước.

NLĐ nghỉ việc không lương do COVID-19 được hỗ trợ gần 4 triệu đồng

Minh Phương |

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

Mỹ chia sẻ thêm hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 trong hè này

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chia sẻ hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 của Mỹ vào mùa hè này cho các quốc gia trên toàn cầu, ngoài 80 triệu liều vaccine đã phân bổ.

Thêm 175 ca mắc COVID-19 mới, từ 27.4, đã có 4.473 bệnh nhân khỏi bệnh

Thuỳ Linh |

Trưa 2.7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 175 ca mắc COVID-19 mới (BN17728-17902) gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 170 ca ghi nhận trong nước.

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại TPHCM hiện nay

THẢO ANH- ĐỨC THIỆN |

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM đợt dịch này phức tạp hơn do sự xuất hiện của nhiều ca bệnh ở chợ đầu mối và biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh.

Hà Nội: 6.100 công nhân khu công nghiệp được tiêm vaccine phòng COVID-19

Việt Lâm |

Ngày 25-26.6, tại Khu công nghiệp Nội Bài, công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã được tiêm mũi thứ nhất vaccine phòng chống COVID-19. Do số lượng vaccine phòng chống COVID-19 đợt đầu có 1.500 liều nên Công ty lập danh sách ưu tiên cho các đối tượng có tính chất công việc phải tiếp xúc với nhiều người được tiêm trước.

NLĐ nghỉ việc không lương do COVID-19 được hỗ trợ gần 4 triệu đồng

Minh Phương |

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.