Nhiều doanh nghiệp Bắc Trung bộ dự kiến không thưởng Tết

nhóm pv |

Trước tác động kép của dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ, hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại Bắc Trung bộ chồng chất khó khăn, dự kiến không có thưởng Tết hoặc chỉ cố gắng ở mức động viên người lao động.

Thưởng Tết ở mức... động viên

Ông Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch HĐQT Chủ tịch PhucGroup Việt Nam - cho biết, năm 2020, ngành kinh doanh, dịch vụ du lịch hết sức khó khăn do tác động của dịch COVID-19 và thiên tai. “Theo báo cáo của nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch, chỉ có 3 tháng là có doanh thu dương, các tháng còn lại thua lỗ. Người lao động (NLĐ) phải nghỉ luân phiên, chuyển đổi công việc, thu nhập giảm sút. Dó đó, năm nay, hầu như DN chưa nghĩ đến thưởng Tết, có thể không thưởng Tết hoặc ở mức thấp, có tính chất động viên NLĐ” - ông Nguyễn Hữu Bắc chia sẻ.

Không chỉ các DN du lịch, hệ thống các đơn vị giáo dục ngoài công lập cũng lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Dịch COVID-19 làm cho các trường phải nghỉ học khoảng 3 tháng, không thu được học phí dẫn tới không có nguồn để trả lương cho giáo viên và các chi phí khác. TS Đặng Minh Chưởng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần (Cty CP) Đầu tư Xây dựng và Giáo dục TNHH Minh Sang, chủ đầu tư hệ thống trường mầm non Tuổi Thơ tại TP.Vinh, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) - cho hay: “Năm 2020, chúng tôi thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản. Năm nay, chúng tôi đang thu xếp kế hoạch thưởng Tết cho giáo viên, tuy nhiên tình hình hết sức khó khăn, cố gắng duy trì mức thưởng như năm trước”.

Nhiều DN có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) ở Nghệ An cũng gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ… dẫn đến giảm sút doanh thu, thua lỗ. Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An, có thể các DN vẫn phải chú trọng thưởng Tết để giữ chân NLĐ do tuyển dụng khó.

Khảo sát của PV Báo Lao Động ở một DN được đánh giá là không bị ảnh hưởng do COVID-19 và thiên tai tại tỉnh Quảng Trị cho thấy, lương và thưởng Tết năm nay sẽ không cao hơn các năm trước. Cty TNHH Dệt may VTJ Toms (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) là DN hiếm hoi tại Quảng Trị ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và bão lũ vì nhờ có nguồn nguyên liệu dồi dào và bạn hàng tiêu thụ sản phẩm ổn định nên việc sản xuất ở đây không bị gián đoạn.

Bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty TNHH Dệt may VTJ Toms - nói rằng, dù Cty hoạt động bình thường, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi khó khăn chung. Cuối năm trước, NLĐ được thưởng Tết từ 2,5-3 tháng lương, năm nay thì chưa có quyết định chính thức, nhưng “khó mà cao hơn được năm ngoái”.

Ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Trị - cho biết, Sở LĐTBXH đang nắm tình hình về lương, thưởng cuối năm của các DN, đơn vị trên địa bàn. Ông Linh nhận định rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và mưa lũ liên tiếp, nên chắc chắn lương, thưởng cuối năm của NLĐ sẽ thấp hơn các năm trước.

Động viên doanh nghiệp hỗ trợ NLĐ

Ngày 27.11, ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty Lữ hành Thành Sen, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh - cho hay, ảnh hưởng dịch COVID-19 và bão lụt nên Cty gặp rất nhiều khó khăn, phải giảm thời gian làm việc của công nhân và giảm lương. “Hiện Cty chúng tôi vẫn đang rất khó khăn, chỉ cố gắng duy trì một phần lương và đóng được bảo hiểm xã hội (BHXH) cho NLĐ chứ chưa thể nói trước được có thưởng Tết hay không, mà khả năng có thưởng là rất khó” - ông Trình chia sẻ.

Cũng theo ông Trình, trong tổng số 105 DN của các doanh nhân thuộc Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh chủ yếu hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng đang rất khó khăn, nên chắc chắn phần lớn trong số này sẽ không có tiền thưởng Tết, DN nào có thưởng thì mức thưởng rất thấp.

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, qua nắm bắt sơ bộ cho thấy, đối với các DN FDI, về cơ bản, các chế độ không bị cắt giảm để giữ chân NLĐ do hiện nay KCN VSIP ở Nghệ An đang thu hút rất nhiều lao động ở Hà Tĩnh đến làm việc.

Với hầu hết DN nhỏ, Cty gia đình gặp rất nhiều khó khăn nên chắc chắn sẽ cắt giảm chế độ, cắt giảm thưởng Tết. Trước tình hình này, Công đoàn các KKT Hà Tĩnh rất chia sẻ với khó khăn của DN nhưng cũng động viên họ cố gắng ngoài đảm bảo tiền lương thì có thêm lương tháng 13, các chế độ phúc lợi nếu không tăng thêm được thì cũng không bị cắt giảm. Có như vậy, NLĐ mới yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với DN.

Theo thống kê về Kế hoạch thưởng Tết năm 2020 của Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An, bình quân các DN thưởng Tết âm lịch cho NLĐ là 5,1 - 5,9 triệu đồng/người; cao nhất là 42,8 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người. Tại tỉnh Quảng Trị, mức thưởng Tết bình quân trong 47 DN báo cáo có thưởng là 6,3 triệu đồng/người. Năm nay, do kinh tế khó khăn nên mức thưởng Tết khó có khả năng duy trì như năm trước.

nhóm pv
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết: Cần tuân theo nguyên tắc có lợi cho người lao động

Bảo Hân - Anh Thư |

Theo quy định của Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, bên cạnh thưởng bằng tiền mặt còn có hình thức thưởng khác bằng tài sản. Liệu công nhân có muốn thưởng bằng hiện vật hay vẫn muốn thưởng bằng tiền?

Từ đầu năm 2021, người dân được phép bắn pháo hoa dịp Tết, sinh nhật

Vương Trần |

Nghị định mới quy định người dân được phép bắn pháo hoa trong các ngày lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.

Quận Gò Vấp, TPHCM: Chưa ghi nhận thưởng Tết bằng hiện vật cho NLĐ

Nam Dương |

Các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, hầu hết là có thưởng tháng lương 13.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thưởng Tết: Cần tuân theo nguyên tắc có lợi cho người lao động

Bảo Hân - Anh Thư |

Theo quy định của Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, bên cạnh thưởng bằng tiền mặt còn có hình thức thưởng khác bằng tài sản. Liệu công nhân có muốn thưởng bằng hiện vật hay vẫn muốn thưởng bằng tiền?

Từ đầu năm 2021, người dân được phép bắn pháo hoa dịp Tết, sinh nhật

Vương Trần |

Nghị định mới quy định người dân được phép bắn pháo hoa trong các ngày lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.

Quận Gò Vấp, TPHCM: Chưa ghi nhận thưởng Tết bằng hiện vật cho NLĐ

Nam Dương |

Các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, hầu hết là có thưởng tháng lương 13.