Nhiều điểm sáng hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2024

Hữu Long - Thanh Thúy |

Về tình hình lao động, việc làm toàn quốc trong những tháng đầu năm phục hồi tích cực, có nhiều điểm sáng.

Ngày 21.6, tại Khánh Hòa, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam lần thứ 5 (Khóa XIII) tổ chức phiên thảo luận tổ.

Thu nhập bình quân tháng của lao động là 8,5 triệu đồng

Theo dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, về tình hình lao động, việc làm phục hồi tích cực.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, cả nước có 98.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Thu nhập của người lao động tăng lên, trong đó thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý I năm 2024 là 8,5 triệu đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 6,8 triệu đồng, tương đương mức thưởng năm 2023, tuy nhiên có sự chênh lệch giữa các khu vực, loại hình doanh nghiệp.

Tình hình việc làm của đoàn viên, người lao động 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Ảnh: Hữu Long
Tình hình việc làm của đoàn viên, người lao động 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Ảnh: Hữu Long

Có một điều đáng mừng là trong những tháng đầu năm, tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động luôn phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân năm 2024.

Đoàn viên, người lao động dành nhiều sự quan tâm đối với nội dung kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XV, khi tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)…; mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tiếp tục chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam lần thứ 5 (Khóa XIII) các tổ thảo luận đã cùng trao đổi, nghiên cứu một số nội dung.

Trong đó có nội dung đáng chú ý về Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới”.

Theo Dự thảo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 sẽ xây dựng hệ thống chính sách, tập trung nguồn lực của tổ chức Công đoàn chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động theo hướng đồng bộ, ổn định, dài hạn; huy động nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động là một trong nội dung được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra Nghị quyết tại hội nghị Ban Chấp hành lầ thứ 5, khóa XIII. Ảnh: P.Linh
Chăm lo cho đoàn viên, người lao động là một trong nội dung được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra Nghị quyết tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa XIII. Ảnh: P.Linh

Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết có nhấn mạnh, tạo sự gắn kết chặt chẽ, bền vững giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn, thu hút đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đáng chú ý như chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền, chuyên môn xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; bố trí nguồn lực đủ mạnh bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Dự thảo Nghị quyết cũng đề cập đến việc tập trung xây dựng, triển khai các chính sách dài hạn, bao trùm chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; triển khai đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn...

Dự thảo Nghị quyết về “Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới” được Tổng Liên đoàn đặt ra chỉ tiêu:

- 100% đoàn viên được thông tin đầy đủ về các chính sách, chương trình chăm lo phúc lợi của tổ chức Công đoàn.

- Trên 90% đoàn viên được thụ hưởng chính sách, chương trình chăm lo phúc lợi của tổ chức Công đoàn hoặc Công đoàn phối hợp tổ chức; phấn đấu 100% đoàn viên được thăm hỏi, động viên, tặng quà khi gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Phấn đấu dành ít nhất 60% tổng chi từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở chi cho hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác chăm lo phúc lợi của công đoàn cấp trên cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chăm lo phúc lợi.
- Phấn đấu trên 80% cuộc đối thoại có nội dung về phúc lợi cho đoàn viên, người lao động tốt hơn quy định của pháp luật...

Hữu Long - Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Thảo luận 9 nội dung trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 5

Hữu Long - Thanh Thúy |

Sáng 21.6, tại Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam lần thứ 5 (Khóa XIII).

Cần trao quyền chủ động cho Tổng LĐLĐVN quyết định số lượng cán bộ công đoàn

NHÓM PV |

Theo đại biểu Quốc hội, việc giao quyền cho Tổng LĐLĐVN chủ động đề xuất số lượng cán bộ công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống tạo ra sự đồng bộ về biên chế trong hệ thống, khắc phục tình trạng "cào bằng" trong phân bổ biên chế.

Kinh phí công đoàn chăm lo người lao động, đồng hành với doanh nghiệp lúc khó khăn

Thu Trà ghi |

Việc duy trì kinh phí Công đoàn 2% như hiện nay là rất cần thiết. Trước đây kinh phí đưa về Tổng LĐLĐVN nhiều hơn nhưng sau đó đều được điều tiết đưa về các địa phương. Hiện công đoàn đã thực hiện trích 75% để lại cho CĐCS. 3 cấp công đoàn còn lại được để lại 25%. Trong số 25% này, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vẫn trích ra để thăm hỏi, chăm lo cho người lao động.

Chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Lâm Đồng sang cơ quan điều tra

Lam Duy |

Qua thanh tra chuyên ngành, các ngành chức năng phát hiện và chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Lâm Đồng sang cơ quan điều tra.

Thiền viện Trúc Lâm khẳng định "không truyền dạy mê tín" giữa ồn ào khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng

Nhóm PV |

Sau khi chùa Ba Vàng đột ngột thông báo dừng tổ chức các khóa tu mùa hè thì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - một cơ sở tôn giáo cũng thường xuyên tổ chức các khóa tu mùa hè - nhận được nhiều chú ý.

Trực tiếp bóng đá U16 Việt Nam 2-0 U16 Brunei: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Brunei tại giải vô địch U16 Đông Nam Á, diễn ra lúc 15h00 hôm nay (22.6).

Diễn viên phim giờ vàng là cựu cầu thủ, từng giúp U16 Thể Công vô địch quốc gia

Bình An |

Bộ phim “Người một nhà” đã khép sóng, đi hết hành trình câu chuyện về 2 anh em trai Trí (Duy Hưng) và Tuệ (Tuấn Tú). Có rất nhiều thông tin ít người biết về diễn viên Tuấn Tú.

Thi tốt nghiệp THPT: Mách nước phụ huynh hợp lực cùng con vượt vũ môn

NHÓM PV |

Kì thi tốt nghiệp THPT 2024 sắp tới gần, làm sao để có thể đồng hành cùng con để con bước vào kì thi một cách tự tin và đạt được kết quả tốt nhất. Chương trình Cà phê chiều thứ 7 tuần này sẽ cùng PGS. TS Phạm Mạnh Hà - Chuyên gia Giáo dục chia sẻ các cách để cha mẹ cùng con vượt qua kì thi này.

Thảo luận 9 nội dung trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 5

Hữu Long - Thanh Thúy |

Sáng 21.6, tại Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam lần thứ 5 (Khóa XIII).

Cần trao quyền chủ động cho Tổng LĐLĐVN quyết định số lượng cán bộ công đoàn

NHÓM PV |

Theo đại biểu Quốc hội, việc giao quyền cho Tổng LĐLĐVN chủ động đề xuất số lượng cán bộ công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống tạo ra sự đồng bộ về biên chế trong hệ thống, khắc phục tình trạng "cào bằng" trong phân bổ biên chế.

Kinh phí công đoàn chăm lo người lao động, đồng hành với doanh nghiệp lúc khó khăn

Thu Trà ghi |

Việc duy trì kinh phí Công đoàn 2% như hiện nay là rất cần thiết. Trước đây kinh phí đưa về Tổng LĐLĐVN nhiều hơn nhưng sau đó đều được điều tiết đưa về các địa phương. Hiện công đoàn đã thực hiện trích 75% để lại cho CĐCS. 3 cấp công đoàn còn lại được để lại 25%. Trong số 25% này, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vẫn trích ra để thăm hỏi, chăm lo cho người lao động.