Nhiều địa phương công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2021

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo, nhiều địa phương đã công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2021.

Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Mức thấp nhất ở nhóm này là 358 nghìn đồng.

Thưởng Tết Dương lịch nhóm doanh nghiệp FDI cao nhất là 83,4 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 21,8 triệu đồng và người lao động hơn 10 triệu đồng.

Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021: Cao nhất 42 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 9,6 triệu đồng và bình quân người lao động là gần 8 triệu đồng; Tết Dương lịch: Thưởng cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 2,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 2,5 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,7 triệu đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 6,1 triệu đồng; Tết Dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là gần 2 triệu đồng và bình quân người lao động là 1,3 triệu đồng.

Hải Phòng

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 47.000.000 đồng, thấp nhất là 30.000 đồng.

Kết quả thưởng Tết Dương lịch cho người lao động thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu: Mức thưởng cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng: 1.000.000 đồng; Mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng.

Loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước: Mức thưởng cao nhất 5.000.000 đồng, thấp nhất 300.000 đồng và có công ty không thưởng cho người lao động.

Loại hình doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất 47.000.000 đồng. Mức thưởng thấp nhất 30.000 đồng, và có công ty không thưởng cho người lao động.

Loại hình doanh nghiệp FDI: Mức thưởng cao nhất là 24.500.000 đồng; thấp nhất 50.000 đồng và có công ty không thưởng cho người lao động.

Hà Nội

Khối doanh nghiệp FDI, về thưởng tết Dương lịch, mức bình quân: 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 4.450.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, về thưởng Tết Dương lịch, mức bình quân là 1.000.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 3.500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh, về thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 4.200.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, về thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4.800.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 3.800.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

TP. Hồ Chí Minh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, kết quả qua khảo sát ở 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sử dụng 140.000 lao động cho thấy, mức lương bình quân cho người lao động năm 2020 là 10 triệu đồng/người. So với năm 2919 mức này giảm 8,6%.

Tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019.

Còn tiền thưởng Tết Tân sửu 2021 bình quân là 8,8 triệu đồng, giảm 12% so với năm 2019.

Mức thưởng Tết Tân sửu 2021 cao nhất là 1,076 tỉ đồng cho một cá nhân của một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh. Mức tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất 990 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI và ngành tài chính ngân hàng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất gần 500 triệu đồng, thấp nhất 50 ngàn đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong số 284 công ty trong khu công nghiệp thông báo thưởng Tết năm 2021, có một người được thưởng cao nhất là gần 500 triệu đồng.

Bình Định: Thưởng Tết cao nhất hơn 126 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Mức thưởng cao nhất ở tỉnh Bình Định là 126.750 triệu đồng, thấp nhất 150 nghìn đồng.

Hà Nội công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021

ANH THƯ |

Hà Nội vừa công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021, theo đó, mức thưởng Tết cao nhất cho một cá nhân đạt 400 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất gần 500 triệu đồng, thấp nhất 50 ngàn đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong số 284 công ty trong khu công nghiệp thông báo thưởng Tết năm 2021, có một người được thưởng cao nhất là gần 500 triệu đồng.

Bình Định: Thưởng Tết cao nhất hơn 126 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Mức thưởng cao nhất ở tỉnh Bình Định là 126.750 triệu đồng, thấp nhất 150 nghìn đồng.

Hà Nội công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021

ANH THƯ |

Hà Nội vừa công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021, theo đó, mức thưởng Tết cao nhất cho một cá nhân đạt 400 triệu đồng.