Nhiều công ty ở các khu công nghiệp Bình Thuận công bố thưởng Tết cho lao động

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Nhiều doanh nghiệp hoạt động tại các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Bình Thuận đã có thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động với mức hàng chục triệu đồng.

Ngày 23.1, tin từ Công đoàn các KCN Bình Thuận cho biết, đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho công nhân, người lao động.

Theo đó, Công ty TNHH May Thuận Tiến trong KCN Phan Thiết, dù số lượng công nhân, người lao động hơn 1.600 người, nhưng có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất trong bảng tổng hợp các công ty. Mức thưởng Tết cao nhất được công ty này đưa ra là 63,3 triệu đồng và thấp nhất là gần 11 triệu đồng.

Công nhân làm việc tại công ty may trong KCN Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Công nhân làm việc tại một công ty may trong KCN Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Với số lượng hơn 3.000 công nhân, người lao động - đông nhất trong KCN Hàm Kiệm II, Công ty TNHH quốc tế Right Rich có mức thưởng Tết cao nhất là gần 4,3 triệu đồng và thấp nhất là gần 4,1 triệu đồng.

Nhiều công ty có mức thưởng Tết cao nhất từ 45 triệu đồng trở lên như Công ty TNHH Nakagawa (59 triệu đồng), Công ty TNHH XNK Yuelaimei về xuất khẩu thanh long, Công TNHH Trans Pacific về chế biến thủy hải sản (50 triệu đồng), Công ty Cổ phần Ôtô Bình Thuận (45 triệu đồng)...

Công nhân làm việc trong công ty may giày dép ở KCN Hàm Kiệm II, Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn
Công nhân làm việc trong công ty may giày dép ở KCN Hàm Kiệm II, Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Ngoài thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh còn tổ chức tiệc Tất niên, thăm hỏi, tặng quà cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Duy Thanh – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận tặng quà trong chương trình Tết sum vầy 2024 cho công nhân tại KCN Hàm Kiệm II. Ảnh: Duy Tuấn
Ông Trần Duy Thanh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận tặng quà Tết cho công nhân tại KCN Hàm Kiệm II. Ảnh: Duy Tuấn

Theo ông Trần Duy Thanh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, cứ gần Tết Nguyên đán, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận đôn đốc công đoàn cơ sở trực thuộc giám sát, phối hợp cùng đơn vị sử dụng lao động có phương án thưởng, tặng quà Tết cho công nhân phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp. Đồng thời, đảm bảo điều kiện, chế độ cho lao động trực Tết và động viên công nhân trở lại làm việc đúng thời gian quy định.

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tặng quà Tết sum vầy 2024 cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN Hàm Kiệm II. Ảnh: Duy Tuấn
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tặng quà Tết Sum vầy 2024 cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN Hàm Kiệm II. Ảnh: Duy Tuấn

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã phân cho Công đoàn các Khu công nghiệp 910 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng từ nguồn tài chính Công đoàn tỉnh để trao cho cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Duy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

220 suất quà Tết Sum vầy đầu tiên trao tận tay công nhân Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mở đầu chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Thuận trao 220 suất quà Tết cho các công nhân khó khăn đang làm việc tại 4 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, Bình Thuận.

Công ty nước ngoài ở Bình Phước thưởng Tết trung bình 7,1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Quan hệ lao động năm 2023 ở Bình Phước tương đối ổn định. Hầu hết các công ty đều có thưởng Tết bằng tháng lương 13 cho người lao động, trong đó các công ty nước ngoài thưởng Tết trung bình 7,1 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp chế biến gỗ, dệt may vẫn duy trì thưởng Tết

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, ngành chế biến gỗ và dệt may đóng góp rất lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh và tạo hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động. Vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn duy trì thưởng Tết để động viên và giúp người lao động có một cái Tết đủ đầy, ấm cúng.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và nhiều đại gia kháng cáo

Việt Dũng |

Theo lịch xét xử, hôm nay (24.1), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân.

Công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng phương án cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2024 sẽ nghiên cứu, hình thành các chương trình phúc lợi dài hạn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động thường xuyên; tham gia xây dựng phương án cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Phát hiện thêm nhiều máy bay Boeing 737 Max 9 bị lỏng ốc

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành của hãng hàng không Alaska Airlines cho biết, các cuộc kiểm tra nội bộ vừa diễn ra với các máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng cho thấy nhiều máy bay bị lỏng ốc.

Lý do không thu được nhiều thuế từ dự án nhà máy 1,3 tỉ USD ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng Nhà máy Lego (Tập đoàn Lego - Đan Mạch, sản xuất đồ chơi Lego, tại Khu Công nghiệp VSIP III, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khởi công tháng 11.2022, dự kiến xuất khẩu nửa cuối năm 2024.

Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam chậm nhất vào ngày 31.1.2024.

220 suất quà Tết Sum vầy đầu tiên trao tận tay công nhân Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mở đầu chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Thuận trao 220 suất quà Tết cho các công nhân khó khăn đang làm việc tại 4 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, Bình Thuận.

Công ty nước ngoài ở Bình Phước thưởng Tết trung bình 7,1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Quan hệ lao động năm 2023 ở Bình Phước tương đối ổn định. Hầu hết các công ty đều có thưởng Tết bằng tháng lương 13 cho người lao động, trong đó các công ty nước ngoài thưởng Tết trung bình 7,1 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp chế biến gỗ, dệt may vẫn duy trì thưởng Tết

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, ngành chế biến gỗ và dệt may đóng góp rất lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh và tạo hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động. Vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn duy trì thưởng Tết để động viên và giúp người lao động có một cái Tết đủ đầy, ấm cúng.