Nhiều công nhân lao động vẫn chưa hiểu đúng, đủ về dịch sốt xuất huyết

ANH NHÀN |

TPHCM đang gia tăng các ca mắc sốt xuất huyết (SXH), đặc biệt vào thời điểm mùa mưa - là thời gian sinh sản của muỗi vằn. Trong khi đó, theo ngành Y tế, tại những khu trọ của công nhân, người lao động, việc người dân phòng tránh bệnh SXH vẫn còn lơ là.

Theo số liệu thống kê từ ngành Y tế TPHCM, 8 tháng đầu năm 2020 có 11.999 trường hợp ca bệnh mắc SXH. Trong đó, 6.589 bệnh nhân điều trị nội trú và 5.410 bệnh nhân điều trị ngoại trú, có trường hợp nữ bệnh nhân 16 tuổi (ở quận 7, TPHCM) tử vong vì SXH.

Giai đoạn cao điểm của bệnh SXH tại thành phố thường từ cuối tháng 7 đến hết tháng 1 năm sau với đỉnh dịch có thể xuất hiện trong tháng 11 và 12. Dự báo trong những tuần sắp tới, số ca bệnh SXH hàng tuần sẽ tiếp tục tăng theo mùa. “Nếu toàn thể cộng đồng không thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng thì nguy cơ xảy ra các ổ dịch SXH tại thành phố là rất lớn” - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đưa ra cảnh báo.

Đối với công nhân lao động (CNLĐ) sinh sống tại các khu nhà trọ ở các vùng ven thành phố như Thủ Đức, Bình Chánh, Tân Bình, Tân Phú... rất dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh SXH.

Ông Nguyễn Thái Hiệp - Trưởng phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế quận Tân Phú - cho rằng, với khu vực nhiều CNLĐ, việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của ngành Y tế là cần thiết.

“Những khu nhà trọ công nhân thường chật hẹp, dễ có nguy cơ gây ứ đọng nước. Người dân có thói quen tích trữ nước mưa trong các thùng phuy dùng tắm, giặt nên dễ gây ra SXH. Ngoài ra, các thùng xốp đựng hoa, cây trồng để ngoài trời nếu không chăm sóc kỹ rất dễ ứ đọng nước, là môi trường cho lăng quăng phát sinh. Nếu chẳng may xảy ra ổ dịch thì rất nguy hiểm” - ông Hiệp nói.

Tại huyện Củ Chi, bệnh SXH trên địa bàn đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội. Đoàn giám sát sau khi đến các hộ gia đình có bệnh nhân SXH và các hộ gia đình xung quanh nhận thấy, còn một số hộ chưa chủ động trong việc diệt lăng quăng tại chính ngôi nhà của mình. Tại các hộ gia đình, vẫn còn nhiều vật chứa có lăng quăng và những vật chứa có nguy cơ phát sinh lăng quăng.

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Chuyên khoa II Phan Minh Trung - Trưởng Trạm Y tế phường 1, quận 11 - thông tin, tại địa bàn quận có nhiều người lao động tự do. Ngành Y tế địa phương cũng lập các đoàn kiểm tra các nhà trọ để kiểm tra công tác phòng dịch SXH.

Các biện pháp được ngành Y tế đưa ra là dành 10-15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng, muỗi; đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến để tránh muỗi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, muỗi; đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt có thể thả cá để diệt lăng quăng; sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa chống muỗi, mặc áo quần dài tay, ngủ mùng kể cả ban ngày… để tránh muỗi đốt.

ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong khu nhà trọ công nhân

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) hiện là nơi có rất nhiều công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long thuê trọ. Đa số phòng trọ của công nhân nằm xen kẽ với nhà dân, diện tích dao động từ 10-18m2 và điều kiện sống rất thiếu thốn. Chính bởi vậy, nhiều phòng trọ thường xuyên rơi vào tình trạng bí bách, ẩm thấp, nhất là mùa mưa, dễ là nơi trú ngụ, phát triển của muỗi.

Sốt xuất huyết kiêng gì? Tránh 5 điều sau để bảo vệ sức khỏe

Tuệ Nghi (T/H) |

Trong quá trình điều trị sốt xuất huyết, cần kiêng gì để không làm tình trạng bệnh nặng hơn? Dưới đây là một số lưu ý bệnh nhân sốt xuất huyết cần tránh làm vì dễ gây các biến chứng nguy hiểm, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Cả nhà mắc sốt xuất huyết: Cẩn trọng dịch có dấu hiệu gia tăng

Thùy Linh |

Thời gian vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ổ dịch, ca mới mắc sốt xuất huyết, đáng chú ý đã ghi nhận 2 ca tử vong. Những ngày gần đây, bệnh sốt xuất huyết lại có dấu hiệu gia tăng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong khu nhà trọ công nhân

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) hiện là nơi có rất nhiều công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long thuê trọ. Đa số phòng trọ của công nhân nằm xen kẽ với nhà dân, diện tích dao động từ 10-18m2 và điều kiện sống rất thiếu thốn. Chính bởi vậy, nhiều phòng trọ thường xuyên rơi vào tình trạng bí bách, ẩm thấp, nhất là mùa mưa, dễ là nơi trú ngụ, phát triển của muỗi.

Sốt xuất huyết kiêng gì? Tránh 5 điều sau để bảo vệ sức khỏe

Tuệ Nghi (T/H) |

Trong quá trình điều trị sốt xuất huyết, cần kiêng gì để không làm tình trạng bệnh nặng hơn? Dưới đây là một số lưu ý bệnh nhân sốt xuất huyết cần tránh làm vì dễ gây các biến chứng nguy hiểm, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Cả nhà mắc sốt xuất huyết: Cẩn trọng dịch có dấu hiệu gia tăng

Thùy Linh |

Thời gian vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ổ dịch, ca mới mắc sốt xuất huyết, đáng chú ý đã ghi nhận 2 ca tử vong. Những ngày gần đây, bệnh sốt xuất huyết lại có dấu hiệu gia tăng.