Nhiều công nhân không thể về quê ăn Tết

Nam Dương |

Còn hơn 40 ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, nhưng ngay từ bây giờ, nhiều công nhân đã xác định không thể về quê ăn Tết cùng gia đình vì không đủ chi phí.

Ở lại để dành tiền chăm lo cho gia đình

Giọng nghẹn ngào, chị Đinh Thị Nữ - công nhân (CN) Công ty (Cty) May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) - cho biết, quê chị ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Cách đây 4 năm, chị xin vào làm ở Cty Triple Việt Nam, còn chồng và 2 con nhỏ vẫn ở quê cùng gia đình. Chồng chị do sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, nên thu nhập không đáng bao nhiêu. Vì thế, cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền lương khoảng 8 triệu đồng/tháng của chị.

Chị Nữ kể, mỗi tháng, chị gửi về quê 5 triệu đồng cho gia đình, tiền thuê nhà hết 1,5 triệu đồng, còn chi tiêu cho bản thân chị chỉ còn khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. “4 năm xa nhà, tôi có một lần về quê. Giờ nghĩ đến cảnh Tết con nhỏ nhớ, mong chờ mẹ mà xót xa. Nhớ chồng, nhớ con, nhớ cha mẹ lắm, nhưng đành chịu vì về thì phải tốn nhiều tiền. Tết này tôi chấp nhận ở đây một mình nhưng tiết kiệm được ít tiền gửi về cho gia đình cũng đỡ tủi” - chị Nữ trải lòng.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Hương - CN Cty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi), quê ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; đang ở trọ tại xã Trung An, huyện Củ Chi - cũng đã hơn 3 năm nay không được về quê ăn Tết cùng cha mẹ, anh em. Chị Hương, kể chồng chị làm thợ hồ, thu nhập thất thường, tháng nhiều việc cũng chỉ 7 triệu đồng. Năm nay do dịch COVID-19, nhiều tháng chồng chị không có việc làm. Bản thân chị cũng thế, mấy tháng dịch COVID-19 bùng phát, Cty phải giãn việc, có khi chị chỉ thu nhập được 3 triệu đồng/tháng. Giờ Cty đã có việc ổn định trở lại, nhưng lương cũng chỉ được hơn 5 triệu đồng/tháng, trong khi đó tiền thuê nhà, tiền nuôi hai con ăn học cũng mất hết hơn khoản tiền lương của chị.

“Hơn 3 năm chưa được gặp bố mẹ, anh chị em, nhớ thắt lòng. Nhưng làm gì có tiền về quê ăn Tết, vì mỗi lần về cả 4 người phải mất mười mấy triệu đồng. Thôi thì, Tết này đành ở lại đây để dành chút tiền gửi cho ba mẹ, may mà còn có chồng, con bên cạnh nên cũng đỡ tủi thân” - chị Hương nghẹn ngào nói.

Dành tiền để chữa bệnh

Cũng ở Cty May mặc Triple Việt Nam, nhưng hoàn cảnh chị Sơn Thị Bích Hoa (quê ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) đáng thương hơn. Cách đây hai tháng, do căn bệnh tắc ruột, chị phải đi mổ và hiện phải đeo hậu môn giả. Khi đó, do khó khăn, chị cũng được Công đoàn Cty May mặc Triple Việt Nam hỗ trợ 2 triệu đồng. Sau khi mổ, bác sĩ chỉ định hằng ngày chị phải thay 4 lần túi đựng hậu môn giả, mỗi cái hơn 30.000 đồng, nhưng để tiết kiệm, chị chỉ thay 3 cái/ngày, cũng tốn chi phí khoảng 100.000 đồng.

Hàng ngày, chị vẫn phải đeo hậu môn giả đi làm, vì nếu nghỉ việc chữa bệnh thì không đủ tiền trang trải cuộc sống, vì tiền lương của hai vợ chồng nếu có tăng ca thì cũng chỉ được khoảng 15 - 16 triệu đồng/tháng mà còn phải nuôi hai con nhỏ ăn học (trong đó có một con đang gửi ông bà nội ở quê), thuê nhà trọ và giúp đỡ gia đình ở quê. Nói chuyện về quê ăn Tết, chị Hoa nhiều lần ứa nước mắt nói rằng không thể về quê ăn Tết năm nay do bác sĩ chỉ định khoảng ngày 26.1 phải vào kiểm tra sức khỏe để có thể phải mổ lại.

“Tiền lương ít ỏi, cũng định chắt chiu để dành về quê dịp Tết. Thế nhưng, không may bị bệnh, tôi phải dành tiền chữa trị bệnh, nuôi con nhỏ, nên chẳng dám về quê. Nhớ cha mẹ, nhớ con lắm” - chị Hoa bùi ngùi nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trải lòng khi không về quê ăn Tết

Nam Dương - Anh Tú |

Còn chưa đầy 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều công nhân đã xác định không thể về quê ăn Tết cùng gia đình vì không đủ chi phí.

Cần Thơ: Thu nhập bấp bênh, người lao động cân nhắc chuyện về quê ăn Tết

Thành Nhân |

Thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp chỉ sản xuất mang tính cầm chừng, nhiều người lao động tại Cần Thơ đang phải cân nhắc trong việc có về quê ăn Tết hay không.

Hà Nội: Không để công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết

Phạm Đông |

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, quan điểm của lãnh đạo thành phố là nếu công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết thì Sở GTVT, Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân trải lòng khi không về quê ăn Tết

Nam Dương - Anh Tú |

Còn chưa đầy 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều công nhân đã xác định không thể về quê ăn Tết cùng gia đình vì không đủ chi phí.

Cần Thơ: Thu nhập bấp bênh, người lao động cân nhắc chuyện về quê ăn Tết

Thành Nhân |

Thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp chỉ sản xuất mang tính cầm chừng, nhiều người lao động tại Cần Thơ đang phải cân nhắc trong việc có về quê ăn Tết hay không.

Hà Nội: Không để công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết

Phạm Đông |

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, quan điểm của lãnh đạo thành phố là nếu công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết thì Sở GTVT, Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm.