Nhiều công nhân không muốn gắn bó với nghề

Quế Chi |

Thu nhập thấp, làm việc vất vả, không muốn mãi phải chịu cảnh ở trọ… khiến nhiều công nhân (CN) không muốn gắn bó với nghề. Nhiều người trong số họ cho biết, chỉ làm CN trong khoảng vài năm rồi sẽ trở về quê làm công việc khác…

“Không làm công nhân nữa rồi”

Vào thời điểm tháng 1.2020, khi gặp tôi tại chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức, chị Nguyễn Thị Luyến đang là CN Công ty Cowin Solutech Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh. Quê ở Lạng Sơn, sau khi học xong THPT, chị Luyến xuống Bắc Ninh làm CN được gần 1 năm.

Mới đây, chị cho biết, chị không còn làm CN nữa mà đã xuống Hà Nội thuê phòng trọ để học làm nghề SEO, marketing. “Làm CN thu nhập thấp, trong khi đó về lâu dài rất khó có cuộc sống ổn định. Tôi quyết định đi học nghề mới này vì thấy có tương lai hơn là đi làm CN. Đang đi làm, có thu nhập mà bỏ việc đi học sẽ rất khó khăn, nhưng dù sao khó khăn trước để sau này đỡ khổ hơn thì tôi vẫn chấp nhận”- chị Luyến giải thích.

Thu nhập thấp, chỉ đủ để chị trang trải cuộc sống độc thân xa quê, vì vậy, dù làm CN được hơn một năm, chị không để dành dụm được mấy. Nếu có thiếu thốn chút đỉnh khi thuê trọ tại Hà Nội, bố mẹ chị ở quê lại gửi tiền lên hỗ trợ cho con. Chị hy vọng sau khi học xong sẽ có thể sống được bằng nghề SEO - một nghề khá mới mẻ ở Việt Nam.

Một trường hợp khác là anh Hoàng Văn Thạch (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa). Vào giữa tháng 5, anh Thạch vẫn đang là CN Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), mới đây, khi gọi điện cho anh, anh cho biết mình đã về quê. Anh Thạch cho hay: “Làm CN thu nhập thấp, bấp bênh, nên tôi không muốn gắn bó lâu dài. Trong khi đó, ở xa quê, tôi phải có rất nhiều khoản chi, như thuê nhà, ăn uống, đi lại…”.

Trong thời gian làm CN, anh thường đi làm thêm cùng người em trai để sửa chữa, lắp đặt điện lạnh. Qua quá trình làm thêm, đã tương đối thạo nghề, anh quyết định về quê để theo đuổi nghề điện lạnh này. Vì dù sao, làm ở nhà, không phải thuê trọ, đỡ đi rất nhiều khoản chi phí, đồng thời về lâu dài, anh nghĩ sẽ tốt hơn cho cuộc sống của mình…

Đã làm sẵn nhà ở quê 

Không chỉ những CN độc thân, nhiều cặp vợ chồng CN dù làm việc lâu năm cũng không có ý định gắn bó lâu dài tại nơi mình làm việc, mà đã nung nấu sẵn ý định về quê, tất nhiên là sau một vài năm nữa.

Anh Trần Duy Khánh (SN 1988) - CN Công ty KYB, KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội - đang thuê trọ một mình tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trước đây, vợ anh Khánh từng làm việc tại KCN Bắc Thăng Long. Nhưng khi con đầu đến tuổi đi học, anh động viên chị về quê kiếm việc để có thời gian chăm sóc, bảo ban con. Bởi, nếu ở đây, hai vợ chồng sẽ phải làm thêm, tăng ca, không có thời gian chăm con và cũng không có sự hỗ trợ của ông bà như ở quê.

“Nếu thu nhập cao, hai vợ chồng chắc chắn sẽ gắn bó lâu dài ở đây. Nhưng, với mức tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng chỉ khoảng 11-12 triệu đồng/tháng, thì việc mua nhà tại Hà Nội quả thực là điều rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Trong khi đó, nếu về quê, vợ chồng chúng tôi hoàn toàn có thể xây nhà: Đất bố mẹ đã cho sẵn, tiền thì cũng đã dành dụm được một chút, vay mượn thêm là có thể xây được căn nhà với số tiền 300-400 triệu đồng. Ở quê, mua vật liệu cũng sẽ rẻ hơn” - anh Khánh nói thêm lý do mình chọn phương án trở về nhà. Tuy vậy, anh Khánh chưa biết chắc mình sẽ làm việc gì để kiếm sống khi về quê.

Không như anh Khánh, nhiều cặp vợ chồng CN đã chắt bóp, dành dụm để xây nhà ở quê, chỉ đợi khi nào hoàn thiện là sẽ trở về quê. Anh Hồ Văn Linh - CN đang thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh - là một trường hợp như vậy. Vợ chồng anh Linh sống cùng nhau tại nhà trọ, còn hai con đã gửi về quê. Bằng số tiền dành dụm và vay mượn thêm, hai vợ chồng đã xây nhà ở quê, nên cố gắng làm CN một vài năm nữa rồi sẽ trở về. “Tôi cố gắng kiếm tiền để sau này có chút vốn buôn bán mặt hàng gì đó kiếm sống”- anh Linh nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với đại diện công nhân

Linh Nguyên |

Ngày 10.7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) khóa XVI. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn Thủ đô là tổ chức đối thoại giữa  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với đại diện công nhân lao động năm 2020.

95% nữ công nhân lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Trần Nga |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 6 khóa XI (2018-2023).

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 công nhân

Mai Dung |

Hơn 200 công nhân, lao động Công ty ORS Việt Nam (Hải Phòng) được tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với đại diện công nhân

Linh Nguyên |

Ngày 10.7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) khóa XVI. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn Thủ đô là tổ chức đối thoại giữa  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với đại diện công nhân lao động năm 2020.

95% nữ công nhân lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Trần Nga |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 6 khóa XI (2018-2023).

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 công nhân

Mai Dung |

Hơn 200 công nhân, lao động Công ty ORS Việt Nam (Hải Phòng) được tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn.