Nhiều công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) vạ vật ngồi ăn trưa

Quế Chi |

Nhiều công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) (tỉnh Bắc Giang) ngồi vạ vật thành từng nhóm, ăn trưa ngay lúc trời nắng nóng.

Trưa 14.9, có mặt tại Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) (tỉnh Bắc Giang), từ ngoài hàng rào, phóng viên nhận thấy nhiều công nhân của công ty này đang ngồi thành từng nhóm, ăn trưa ngay ở ngoài khuôn viên công ty. Có công nhân ngồi trên ghế, nhưng có công nhân ngồi ngay ở vỉa hè, tận dụng chút bóng mát quý giá từ toà nhà tạo ra cho đỡ nóng.

Nhiều công nhân mang theo ô để che khi ngồi cho bớt nắng. Ở chỗ khác, một số công nhân, có vẻ như đã ăn xong, đang che ô, ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi hoặc gọi điện thoại.

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, qua nắm bắt, trao đổi, thì đây là những công nhân lao động mang cơm từ nhà đến công ty.

“Một số người lao động cho biết, do nhà ăn hơi xa, việc đi lại bất tiện nên họ ngại đi lại, ăn tại ngoài khuôn viên để có thời gian nghỉ ngơi”- ông Thắng nói.

Như Báo Lao Động đã thông tin, từ sáng 11.9, khoảng 5.000 công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) ngừng việc tập thể , nêu các kiến nghị đến công ty. Sau khi làm việc với ngành chức năng, công đoàn, chiều 13.9, công ty đã ra thông báo số 4 gửi tới người lao động. Đến sáng 14.9, công nhân đã đi làm việc trở lại.

Giữa trời nắng nóng, nhiều công nhân phải ngồi ngay ở ngoài khuôn viên để ăn bữa trưa. Ảnh chụp trưa 14.9. Ảnh: Bảo Hân.
Giữa trời nắng nóng, nhiều công nhân phải ngồi ngay ở ngoài khuôn viên để ăn bữa trưa. Ảnh chụp trưa 14.9. Ảnh: Bảo Hân.

Theo thông báo số 4 công ty gửi đến cho người lao động, về vấn đề ăn ca, công ty cho biết, hiện tại, công ty đang hỗ trợ tiền ăn như sau: Bữa sáng 7.000 đồng/người/bữa; bữa ăn giữa ca 19.000 đồng/người/bữa. Nếu người lao động tăng ca từ 2 giờ trở lên/ngày sẽ được công ty hỗ trợ thêm 1 bữa ăn tăng ca trị giá 19.000 đồng. Những người lao động tăng ca dưới 2 giờ/ngày sẽ không được hỗ trợ tiền ăn tăng ca.

Một số công nhân lao động (có thể vừa ăn xong) đang ngồi nghỉ ngơi. Ảnh chụp trưa 14.9. Ảnh: Bảo Hân.
Một số công nhân lao động (có thể vừa ăn xong) đang ngồi nghỉ ngơi. Ảnh chụp trưa 14.9. Ảnh: Bảo Hân.

Vẫn theo thông báo này, công ty cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà ăn để đảm bảo bố trí đủ đồ ăn cho người lao động.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết việc hàng nghìn công nhân Công ty Luxshare – ICT ngừng việc

ANH THƯ |

Liên quan đến việc hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc, UBND huyện Việt Yên đã vào cuộc phối hợp giải quyết.

Vì sao 5.000 công nhân Công ty TNHH Luxshare – ICT ngừng việc tập thể?

Bảo Hân |

Sáng 14.9, hầu hết số công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc tập thể trong những ngày qua đã trở lại làm việc.

Bắc Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare – ICT

Mai Liên |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giải quyết việc hàng nghìn công nhân Công ty Luxshare – ICT ngừng việc

ANH THƯ |

Liên quan đến việc hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc, UBND huyện Việt Yên đã vào cuộc phối hợp giải quyết.

Vì sao 5.000 công nhân Công ty TNHH Luxshare – ICT ngừng việc tập thể?

Bảo Hân |

Sáng 14.9, hầu hết số công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc tập thể trong những ngày qua đã trở lại làm việc.

Bắc Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare – ICT

Mai Liên |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung).