LĐLĐ Thanh Hóa:

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp FĐI

QUÁCH DU |

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài (FDI) tại Thanh Hóa đang cần tuyển lượng lớn lao động, qua đó, giúp nhiều người dân có cơ hội tiếp cận việc làm.

Theo đó, vừa qua (ngày 24.12) LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban với các doanh nghiệp FDI về việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật lao động, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp.

Các công nhân tại Khu công nghiệp Hoàng Long, TP. Thanh Hóa lúc tan ca. Ảnh: Quách Du
Người lao động tại Khu công nghiệp Hoàng Long, TP. Thanh Hóa lúc tan ca. Ảnh: Quách Du
Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, dù dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, trong 2 tháng (11 và 12), các doanh nghiệp FDI trên địa bàn vẫn duy trì việc làm thường xuyên, tạo tư tưởng vững vàng cho người lao động. Tính đến ngày 15.12, tại 32 doanh nghiệp FDI có tổng số lao động là 137.335 người, tăng 3.748 người lao động so với tháng 10 vừa qua.

Việc chi trả tiền lương, tiền ăn ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho công nhân được thực hiện đúng kỳ. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 5.804.000 đồng/người/tháng.

Hiện có 24/32 doanh nghiệp FDI trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng lao động. Đặc biệt, có 11 doanh nghiệp tuyển lao động với số lượng lớn như: Cty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam, CTy TNHH Sakurai Việt Nam, CTy TNHH Giầy Aleron Việt Nam, CTy TNHH Giầy Annora Việt Nam…

Cũng theo LĐLĐ Thanh Hóa, để chăm lo tốt cho đời sống công nhân, ngoài việc thực hiện đúng các chính sách, thì các công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, động viên những công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…Từ đó, tạo nên môi trường đoàn kết, thi đua trong lao động, sản xuất.

Trong không khí Tết Nguyên đán sắp tới, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đề nghị LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chế độ, lương thưởng tại các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch trực tết, tổ chức Tết sum vầy, tặng quà, vé tàu xe cho công nhân.

Đặc biệt hơn, cần chú trọng, quan tâm và hỗ trợ đến những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn. Tứ đó, giúp các công nhân có một cái tết ấm cúng, sum vầy và an khang bên gia đình, người thân.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Chế độ nghỉ chăm con ốm, người lao động cần biết

Tú Quỳnh |

Người lao động được hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

LĐLĐ huyện Buôn Đôn: Tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, người lao động

BẢO TRUNG |

Ngày 26.12, LĐLĐ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) thông tin, đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thế nào là doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ?

nam dương |

Chúng tôi dự định thành lập doanh nghiệp may và sẽ tuyển dụng nhiều lao động nữ. Nghe nói, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ có những ưu đãi? Thế nào là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ?

Một số lưu ý cho người lao động trước khi ký hợp đồng lao động từ năm 2021

Tú Quỳnh |

Từ năm 2021, trước khi ký hợp đồng lao động, người lao động cần biết một số quy định mới tại Bộ luật Lao động năm 2019 (chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021).

Trực tiếp U20 Việt Nam 1-0 U20 Australia: Hết hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Chế độ nghỉ chăm con ốm, người lao động cần biết

Tú Quỳnh |

Người lao động được hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

LĐLĐ huyện Buôn Đôn: Tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, người lao động

BẢO TRUNG |

Ngày 26.12, LĐLĐ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) thông tin, đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thế nào là doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ?

nam dương |

Chúng tôi dự định thành lập doanh nghiệp may và sẽ tuyển dụng nhiều lao động nữ. Nghe nói, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ có những ưu đãi? Thế nào là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ?

Một số lưu ý cho người lao động trước khi ký hợp đồng lao động từ năm 2021

Tú Quỳnh |

Từ năm 2021, trước khi ký hợp đồng lao động, người lao động cần biết một số quy định mới tại Bộ luật Lao động năm 2019 (chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021).