Nhiều chính sách hỗ trợ công nhân trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai, để thu hút người lao động từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, cũng như lao động các tỉnh phía Bắc trở lại Đồng Nai làm việc, phục hồi sản xuất, ngoài việc hỗ trợ đưa đón, đi lại cho công nhân… còn đưa ra các chính sách hỗ trợ người lao động như: Tặng tiền nhà trọ, chi trả gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ đến hết năm 2021…

Giao quyền chủ động cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai - cho biết: Hiện nay các doanh nghiệp và người lao động đều rất phấn khởi khi tỉnh Đồng Nai vừa ban hành chính sách mới, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc sản xuất và phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, trước đây tỉnh chỉ cho doanh nghiệp mỗi tuần được thay đổi 20% lao động 3 tại chỗ và phải mất đến 5 tuần để thay đổi hết người lao động. Tuy nhiên, với phương án mới được đưa ra, các doanh nghiệp có thể chấm dứt hoạt động sản xuất “3 tại chỗ” chuyển sang cho công nhân đi về hằng ngày hoặc có thể kết hợp vừa “3 tại chỗ” vừa cho công nhân đi về hằng ngày.

Cũng theo ông Danh, việc hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng hơn nên riêng ngày 11.10, Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận hơn 200 hồ sơ của các doanh nghiệp về việc đăng ký bổ sung lao động. Ông Danh cũng cho rằng, khi tỉnh Đồng Nai đã giao quyền chủ động cho doanh nghiệp thì cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong vấn đề xét nghiệm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được phép cấp giấy xét nghiệm cho người lao động đi, về hằng ngày.

Theo ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, sở này đang tiếp tục khảo sát các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, đánh giá từ nhu cầu thực tế, hiện nay cơ bản đã giải quyết được những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình khôi phục sản xuất.

Người lao động sẽ quay trở lại 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cũng cho biết: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 20.000 công nhân ở các tỉnh miền Tây Nam bộ và 10.000 công nhân ở các tỉnh Tây Nguyên về quê, ngoài ra ở các tỉnh phía Bắc cũng có khoảng 5.000 công nhân về quê. Tuy nhiên, bà Hiền cho rằng, công nhân sẽ sớm quay trở lại Đồng Nai làm việc do các chính sách của Đồng Nai rất ổn định, chế độ đãi ngộ của các doanh nghiệp tốt, thu hút được lao động nhiều.

Theo bà Hiền, do các khu công nghiệp ở các tỉnh miền Tây chưa phát triển mạnh, nên khi tỉnh Đồng Nai ổn định sản xuất, các doanh nghiệp hoạt động trở lại thì người lao động cũng sẽ trở lại Đồng Nai. Chưa kể đa số lao động về quê đều đã được tiêm 1 mũi vaccine, đủ điều kiện quay lại. “Chúng tôi sẽ liên hệ với các tỉnh để xuống đón lao động về Đồng Nai bằng ôtô hoặc tổ chức xe dẫn đoàn đối với những người lao động đi xe máy” - bà Hiền chia sẻ.

Theo bà Hiền, nguyên nhân khiến người lao động về quê là do các khu nhà trọ quá chật chội, thời gian giãn cách kéo dài nhiều tháng, trong khi các chủ nhà trọ chỉ giảm một nửa tiền trọ hoặc giảm 1 tháng tiền trọ khiến đời sống công nhân khó khăn. Do đó, Đồng Nai đã ra chính sách hỗ trợ tiền phòng trọ cho công nhân lao động và đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua. Theo đó, Đồng Nai sẽ hỗ trợ cho công nhân miễn phí tiền trọ từ nay đến hết tháng 12.2021 và hỗ trợ 1 lần. Theo đó, mức hỗ trợ là 300.000 đồng/người.

Ngoài ra, về chế độ chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, những công nhân chưa được nhận hỗ trợ khi quay trở lại Đồng Nai làm việc vẫn được tiếp tục nhận hỗ trợ, cho dù họ đã đi làm rồi, nhưng họ đã bị mất việc trên 15 ngày trong khoảng thời gian từ 24.4-31.12 thì vẫn được nhận hỗ trợ. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi văn bản tới các tỉnh để thông báo chính sách hỗ trợ của Đồng Nai với người lao động ở các tỉnh để họ nắm thông tin trở lại Đồng Nai làm việc” - bà Hiền cho biết thêm.

Ông Quản Minh Cường - Phó bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng cho rằng, Đồng Nai cần có giải pháp thu hút người lao động trở lại Đồng Nai làm việc và thông tin các chính sách này tới người lao động để họ nắm bắt được thông tin, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc mở cửa phục hồi sản xuất, sắp xếp công việc cho người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Sở Y tế tham mưu bỏ giấy xét nghiệm COVID-19 trong lưu thông

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết,  Sở Y tế đang tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai về vấn đề không chỉ định xét nghiệm đối với việc lưu thông đi lại của người dân. Ngoài ra, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông tin thêm về vấn đề này.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai: Sở Y tế tập trung tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tập trung cho chiến lược tiêm chủng vaccine mũi 2.

Đồng Nai: Nhiều đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Theo chính sách mới, người đang thuê phòng trọ, người lang thang cơ nhỡ, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo... ở tỉnh Đồng Nai đều được hỗ trợ.

Cận cảnh một số dự án đang bị thanh tra của ông Nguyễn Viết Dũng

Tường Minh - Văn Trực |

Quảng Nam - Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng do ông Nguyễn Viết Dũng - người đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf bằng gậy ở Đà Nẵng vừa qua làm Chủ tịch HĐQT có 8 dự án trong diện phải cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác thanh tra toàn diện. Dưới đây là hình ảnh một số dự án nằm trong danh sách bị thanh tra của Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Đồng Nai: Sở Y tế tham mưu bỏ giấy xét nghiệm COVID-19 trong lưu thông

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết,  Sở Y tế đang tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai về vấn đề không chỉ định xét nghiệm đối với việc lưu thông đi lại của người dân. Ngoài ra, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông tin thêm về vấn đề này.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai: Sở Y tế tập trung tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tập trung cho chiến lược tiêm chủng vaccine mũi 2.

Đồng Nai: Nhiều đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Theo chính sách mới, người đang thuê phòng trọ, người lang thang cơ nhỡ, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo... ở tỉnh Đồng Nai đều được hỗ trợ.