Công đoàn Hà Nội:

Nhiều chỉ số chăm lo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động đều tăng

Linh Nguyên |

Ngày 3.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, các chỉ số chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho CNVCLĐ đều cao hơn so với Tết năm 2020. Trong đó kinh phí tài chính Công đoàn chi cho hoạt động chăm lo Tết năm 2021 tăng 65,4% so với Tết năm 2020.

Trên 62 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên và người lao động khó khăn

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp Công đoàn đã phối hợp với các doanh nghiệp trao 100.943 suất quà cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, tặng 90.120 vé xe, hỗ trợ phương tiện cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Số tiền hỗ trợ cho ĐV&NLĐ có hoàn cảnh khó khăn Tết Tân Sửu năm 2021 là 62,047 tỉ đồng.

LĐLĐ TP.Hà Nội đã hỗ trợ 8.982 ĐV&NLĐ, con đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 số tiền 12,7 tỉ đồng. Trong đó hỗ trợ, trao 6.480 suất quà cho ĐV&NLĐ có hoàn cảnh khó khăn 8,424 tỉ đồng; Hỗ trợ 422 ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 671 triệu đồng (theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ ngày 12.1.2021); Hỗ trợ 313 CNLĐ thuê trọ không về quê đón Tết do dịch COVID-19 156,5 triệu đồng...

Các chỉ số chăm lo Tết 2021 đều cao hơn so với Tết năm 2020 như: Tổng số tiền do CĐ vận động chăm lo Tết cho NLĐ tăng 45,24%; Số người được chăm lo, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ phương tiện tăng 14,5%; Số nhà Mái ấm Công đoàn trao trong dịp Tết tăng 12%.

Khối DN dân doanh thưởng Tết tăng so với năm 2019

Về tình hình lương, thưởng Tết, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết 45/45 CĐ cấp trên cơ sở đã xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết và chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Năm 2020, kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, bên cạnh số ít các doanh nghiệp thực hiện được tương đối tốt hai nhiệm vụ vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phần lớn DN đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh thu giảm nhiều. Tiền lương bình quân của NLĐ tăng không đáng kể (đạt khoảng 2% so với năm 2019), thưởng Tết của NLĐ giảm so với năm 2019 (đối với DNNN, DNNN giữ cổ phần chi phối và DN FDI thưởng Tết giảm so với năm 2019, nhưng khối DN dân doanh thưởng Tết tăng so với năm 2019).

Các CĐCS đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện trả lương theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động. Ban chấp hành CĐCS các đơn vị đã đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động về tiền lương với mức tăng trung bình từ 4-8%.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hơn 52 tỉ đồng chăm lo người lao động trong dịp Tết

Hà Anh |

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, 100% các đơn vị cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

18 cơ sở, đơn vị làm tốt chăm lo Tết được khen thưởng

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định khen thưởng cho 18 cơ sở, đơn vị đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chăm lo Tết Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động.

TPHCM: Chăm lo đoàn viên Công đoàn, người lao động gần 860 tỉ đồng dịp Tết

Nam Dương |

Tết Tân Sửu 2021 là dịp tổ chức Công đoàn TPHCM chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động nhiều nhất trong ba năm qua.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Hơn 52 tỉ đồng chăm lo người lao động trong dịp Tết

Hà Anh |

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, 100% các đơn vị cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

18 cơ sở, đơn vị làm tốt chăm lo Tết được khen thưởng

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định khen thưởng cho 18 cơ sở, đơn vị đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chăm lo Tết Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động.

TPHCM: Chăm lo đoàn viên Công đoàn, người lao động gần 860 tỉ đồng dịp Tết

Nam Dương |

Tết Tân Sửu 2021 là dịp tổ chức Công đoàn TPHCM chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động nhiều nhất trong ba năm qua.