Nhiều cách làm hay chăm lo cho người lao động

LỤC TÙNG |

Với phương châm “Không để bất cứ công nhân lao động nào bị bỏ lại phía sau”, năm 2019, LĐLĐ Kiên Giang đã tập trung sáng tạo ra nhiều cách làm hay nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quan tâm, chăm lo cho người lao động.

Chăm lo đến tận cơ sở

Ngày 4.2, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Hoàng Sa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang - đánh giá cao các hoạt động CĐ năm 2019, nhất là công tác chăm lo người lao động (NLĐ). “Không chỉ sáng tạo ra cách huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo, LĐLĐ Kiên Giang còn có cách làm giàu tính nhân văn khi mang chăm lo đến tận cơ sở” - ông Hoàng Sa nói.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng mong rằng, LĐLĐ Kiên Giang tiếp tục phát huy cách làm này, vừa chứng tỏ được vai trò không thể thay thế của CĐVN, đồng thời vừa tạo đòn bẩy kích thích phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên - công nhân lao động (ĐV-CNLĐ) làm giàu cho quê hương, đất nước.

Nổi bật là chương trình “Mái ấm CĐ” (MÂCĐ). Không chỉ tận dụng tối đa các nguồn kinh phí trong hệ thống, LĐLĐ Kiên Giang còn tạo ra cú đột phá khi chủ trương cho các cấp CĐ chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp để chung tay chăm lo. Nhờ đó, LĐLĐ tỉnh đã vận động được 3,3 tỉ đồng, cất mới, sửa chữa 139 MÂCĐ cho ĐV, NLĐ, nhất là NLĐ tại các cơ sở khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, để giúp NLĐ gặp khó khăn có thêm niềm tin vượt qua nghịch cảnh, LĐLĐ tỉnh đã vận động doanh nghiệp trao tặng 1.000 suất học bổng, quà cho con NLĐ và NLĐ nghèo. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh phát động CĐ các cấp đẩy mạnh thăm hỏi, tặng quà cho 7.800 ĐV, CNVCLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 2,8 tỉ đồng.

Cũng với chủ trương mang chăm lo về cơ sở... bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lao động để NLĐ nâng cao khả năng tự vệ, LĐLĐ Kiên Giang còn tăng cường chỉ đạo CĐ tham gia thực hiện quyền, trách nhiệm trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 120% kế hoạch. Qua đó, nâng chất lượng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ. Điển hình là chế độ ăn giữa ca, đã vận động 41 doanh nghiệp đăng ký mức ăn từ 15.000 đồng trở lên, đạt 910% chỉ tiêu.

Nhiều hoạt động chú trọng tới người lao động

LĐLĐ tỉnh còn đưa nhiều hoạt động chú trọng tới NLĐ đến các địa bàn xa, đặc thù: Đưa “Tết Sum vầy” cấp tỉnh ra huyện Phú Quốc tổ chức trò chơi, tặng quà và bữa cơm Tết cho hơn 500 ĐV-CNLĐ; Đưa sự kiện “Tháng Công nhân” về huyện Kiên Lương, “Ngày hội CNLĐ” đến Khu Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành)... với nhiều hoạt động thiết thực như: Khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp, tặng quà...

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cũng tập trung quan tâm, tạo điều kiện cho NLĐ vươn lên trong cuộc sống, trong công việc. Bên cạnh chỉ đạo CĐ các cấp đẩy mạnh tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, nghiệp vụ, LĐLĐ Kiên Giang còn kiện toàn, tạo điều kiện cho phong trào “Góp vốn xoay vòng không tính lãi” trong CNVCLĐ, giúp cho trên 12.000 lượt ĐV-CNLĐ góp vốn trên 48 tỉ đồng và liên kết với ngân hàng tạo điều kiện cho hàng nghìn CNVCLĐ vay tín chấp số tiền trên 100 tỉ đồng.

Chính sự chăm lo thiết thực này đã tạo cho ĐV-CNLĐ cảm hứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do CĐ phát động. Trong năm 2019, có gần 100.000 lượt ĐV-CNLĐ của 256 đơn vị đăng ký thực hiện 10 giải pháp, 4 mô hình, gần 200 công trình, sản phẩm và trên 230 phần việc... làm lợi đến hàng trăm tỉ đồng.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.