Nhiệt điện Thái Bình 2: Cán bộ, nhân viên kêu cứu vì chậm lương

Minh Long |

Hàng chục cán bộ, nhân viên của Ban điều hành Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vừa có lá đơn kiến nghị tập thể gửi Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam về việc bị chậm lương nhiều tháng nay.

Ban điều hành (BĐH) Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được thành lập từ năm 2011 thay mặt Tổng công ty điều hành các công việc trên công trường và làm việc với nhà thầu.

Tuy nhiên theo phản ánh, đến tháng 7.2021, cán bộ công nhân viên của BĐH chưa được quyết toán lương năm 2020, chưa được thanh toán lương từ tháng 2.2021 đến tháng 7.2021. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến đời sống cán bộ nhân viên BĐH, đặc biệt trong lúc chống chọi với dịch COVID-19.

Trong đơn, các cán bộ BĐH cho rằng việc chưa quyết toán và thanh toán lương không phải lỗi của Tổng công ty. Nguyên nhân là do Tổng công ty gặp khó khăn về tài chính và việc thu vốn của Tổng công ty tại dự án bị chậm trễ gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm việc với Ban quản lý dự án.

Lá đơn kiến nghị của CBNV BĐH dự án
Lá đơn kiến nghị của CBNV BĐH dự án

Tập thể cán bộ nhân viên BĐH Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 kiến nghị thay đổi một số lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý dự án. Nếu Tổng công ty và tập đoàn Dầu khí không đồng ý thì BĐH đề nghị Tổng công ty điều cán bộ khác đến thay thế và bố trí công việc khác cho cán bộ nhân viên hoặc cho nghỉ việc và thanh toán đầy đủ lương, bảo hiểm trong vòng 45 ngày theo quy định.

Hiện tại, BĐH dự án đã dừng thực hiện các công việc trên công trường.

Trước đó, ngày 23.7.2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Sau khi khảo sát tại hiện trường nhà máy, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Tổng thầu EPC, Tư vấn, các đơn vị thi công.

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 được xác định là một trong những dự án trọng điểm của ngành điện tại Trung tâm Điện lực Thái Bình, có vai trò quan trọng bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Trong quá trình triển khai, Dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thậm chí có những sai phạm đã được các cơ quan chức năng kết luận, xử lý theo đúng quy định và cũng đã xác định được biện pháp khắc phục đối với Dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian qua, việc triển khai Dự án nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. Gần đây nhất, ngày 15.7.2021, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ xem xét giải quyết những vướng mắc, vấn đề tồn đọng kéo dài để sớm hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh quan điểm, các việc cũ liên quan sai phạm thì đã giao các cơ quan kết luận, làm rõ. Việc cần làm là tiếp tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa Dự án vào vận hành trong năm 2022. Nếu Dự án này chậm ngày nào thì thiệt hại kinh tế phát sinh là rất lớn do chủ đầu tư phải trả lãi vay, địa phương chưa có nguồn thu ngân sách từ Dự án và EVN chưa thể mua điện từ nhà máy với sản lượng có thể trên 7 tỷ kWh, trong khi đó nguồn cung ứng điện của miền Bắc trong những năm tới dự kiến gặp khó khăn.

Minh Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng triệu khách hàng phía Nam được giảm giá điện, tiền điện

Nam Dương |

Dự kiến tổng số tiền điện được giảm cho các khách hàng bị tác động của dịch COVID-19 trong đợt 3 và 4 năm 2021 tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam (không bao gồm TPHCM) khoảng trên 1.170 tỉ đồng.

"Giảm tiền điện, tiền nước lúc này, bữa cơm sẽ có thêm thịt, cá"

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều hộ dân đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, ở thời điểm này, những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội cần giảm 100% tiền nước sạch cho các hộ sinh hoạt theo 3 kỳ hóa đơn, từ kỳ hoá đơn tháng 8 đến kỳ 10.2021.

Điều hành viên Công ty Nhiệt điện Cần Thơ nghỉ tập trung phòng COVID-19

K.Anh-NĐCT |

Từ ngày 15.7.2021, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã kích hoạt phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức nghỉ ngơi tập trung sau ca trực cho 92 Điều hành viên (ĐHV) làm nhiệm vụ vận hành tại 02 Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Hàng triệu khách hàng phía Nam được giảm giá điện, tiền điện

Nam Dương |

Dự kiến tổng số tiền điện được giảm cho các khách hàng bị tác động của dịch COVID-19 trong đợt 3 và 4 năm 2021 tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam (không bao gồm TPHCM) khoảng trên 1.170 tỉ đồng.

"Giảm tiền điện, tiền nước lúc này, bữa cơm sẽ có thêm thịt, cá"

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều hộ dân đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, ở thời điểm này, những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội cần giảm 100% tiền nước sạch cho các hộ sinh hoạt theo 3 kỳ hóa đơn, từ kỳ hoá đơn tháng 8 đến kỳ 10.2021.

Điều hành viên Công ty Nhiệt điện Cần Thơ nghỉ tập trung phòng COVID-19

K.Anh-NĐCT |

Từ ngày 15.7.2021, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã kích hoạt phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức nghỉ ngơi tập trung sau ca trực cho 92 Điều hành viên (ĐHV) làm nhiệm vụ vận hành tại 02 Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.