CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12 (TPHCM):

Nhì nhằng giải quyết chế độ cho công nhân mất việc

LÊ TUYẾT |

Vì “rớt” thầu quét rác đường nên ban giám đốc Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 12 (đường Lê Văn Khương, quận 12, TPHCM) cho 128 công nhân (CN) nghỉ việc. Gắn bó lâu năm với Cty nhưng khi nghỉ việc lại bị các cán bộ của Cty yêu cầu ký vào bản “thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động” với nhiều điều khoản bất lợi khiến người lao động bức xúc.

Bức xúc với bản “thỏa thuận”

“Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về hợp đồng lao động (HĐLĐ) và có chữ ký của hai bên sẽ được tự động chấm dứt kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ. Hai bên sẽ không có bất cứ yêu cầu bồi thường nào khác” - là một phần nội dung trong Bản thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ giữa Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 12 (viết tắt là Cty) và người lao động (NLĐ). Cho rằng, thỏa thuận đã xâm phạm quyền lợi của mình, NLĐ đã tập trung về trụ sở Cty phản ứng.

Theo lời CN, ngày 25.7, Cty đồng loạt cho hơn 100 CN nghỉ việc với lý do không còn việc làm. Cty cho CN ứng 1 lần tiền là 1 triệu đồng/người. Sau đó, Cty cho gọi từng nhóm riêng lẻ lên, đề nghị ký vào “Biên bản thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ”. Thế nhưng, gọi là thỏa thuận nhưng biên bản đã được soạn sẵn, NLĐ chỉ cần ký vào. Bản thỏa thuận với một số điều khoản cơ bản như NLĐ sẽ được nhận trợ cấp mất việc với khoảng thời gian công tác trước ngày 1.1.2009, lương, thưởng, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bồi dưỡng phụ cấp độc hại bằng hiện vật và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của NLĐ được tính đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ ghi trong thỏa thuận này. Đặc biệt, bản thỏa thuận “thòng” một câu khiến NLĐ bức xúc đó là “Không có bất cứ yêu cầu bồi thường nào khác”!

Bác Hà Vũ Đỗ Thành và con trai đều làm ở Cty này. Bác Thành năm nay đã hơn 50 tuổi, làm tại Cty được 17 năm bằng HĐLĐ không xác định thời hạn, cho biết: “Cty kêu ký đơn thì tui ký chứ cũng không hỏi gì, chỉ nghe họ nói là ký để được chốt sổ BHXH nên tui ký. Giờ nghe mọi người nói mới biết là Cty bảo ký cái này để đề phòng NLĐ khiếu nại”. “Khi đưa tờ biên bản, chúng tôi bị giục ký thật nhanh. Đáng nói, gọi là biên bản thỏa thuận giữa NLĐ và người sử dụng lao động nhưng buổi “thỏa thuận” chỉ có bà Lê Thanh Thủy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - Phó phòng và ông Diệp Thế Vinh - Kiểm soát viên. Còn giám đốc Cty thì không thấy đâu. Đó sao gọi là thỏa thuận” - một CN bức xúc.

Không đồng ý với nội dung “bản thỏa thuận”, các CN yêu cầu Cty phải hủy bỏ “Biên bản thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ” với một số người đã trót ký; Cty phải trả tiền lương còn nợ của tháng 8 và tháng 9 cho CN; giải quyết các chế độ trợ cấp mất việc đúng luật; chốt sổ BHXH và hoàn tất thủ tục để NLĐ hưởng BHTN; Cty nếu muốn chấm dứt HĐLĐ thì phải thỏa thuận bồi thường thỏa đáng.

Sẽ chi trả trợ cấp cho công nhân

Trao đổi với PV, ông Trần Thanh Tòng - Giám đốc Cty - thừa nhận: Bản thỏa thuận mà các cán bộ nhân viên của Cty yêu cầu CN ký xác nhận là không phù hợp. Ngay sau khi CN phản ứng, ban giám đốc Cty đã cho mời toàn bộ CN lên để đối thoại, giải thích rõ phương án giải quyết chế độ cho CN mất việc, xin lỗi CN và hủy bỏ những “bản thỏa thuận” mà các CN đã ký. Ông Tòng cho biết, Cty phải cho 128 CN nghỉ việc bởi Cty không trúng thầu phần quét rác đường 6 tháng cuối năm 2017. Để hỗ trợ CN mất việc, Cty liên hệ với Cty TNHH TM DV Sơn Hùng (đơn vị trúng thầu quét rác đường), đề nghị tiếp nhận lại các CN bị mất việc và đơn vị này đã chấp thuận. Hiện đã có 56 CN chuyển sang làm việc cho Cty này.

Về việc giải quyết quyền lợi cho CN, ngày 14.9, Cty đã gửi phương án sử dụng lao động cho Sở LĐTBXH TPHCM và đang chờ phê duyệt. Theo phương án này, Cty sẽ giải quyết cho 128 CN nghỉ việc và giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm. Cụ thể, đối với những CN có thời gian làm việc trước ngày 1.1.2009, Cty sẽ trả trợ cấp mất việc làm mỗi năm làm việc 1 tháng tiền lương; những người có thời gian làm việc từ ngày 1.1.2009 trở về sau sẽ hưởng trợ cấp thất nghiệp do quỹ BHTN chi trả. Cty cũng sẽ trả lương nghỉ chờ việc cho CN từ ngày 26.7 đến 14.9 bằng với mức lương tối thiểu vùng.

Ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch LĐLĐ quận 12 - cho biết: Tại buổi đối thoại của NLĐ và Cty, LĐLĐ quận có tham dự và có góp ý phương án sử dụng lao động của Cty. Phía LĐLĐ sẽ giám sát để đảm bảo Cty thực hiện đúng các quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lý giải việc áp dụng cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023

Vân Trang |

Để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.

5 ôtô va chạm liên hoàn, gây ách tắc giao thông Quốc lộ 1A nhiều giờ

Hoàng Bin |

Vào lúc 10h15 ngày 6.3, trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 5 ôtô, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Hiểm họa tai nạn từ những bãi đỗ xe dưới lòng đường

Quý An |

Những bãi đỗ xe dưới lòng đường đang là mối nguy tiềm ẩn tai nạn giao thông khi làm người điều khiển phương tiện mất tầm nhìn, đặc biệt là tại các ngã giao.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Không nên cào bằng áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường

Trang Thiều |

Theo các chuyên gia, áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường là hợp lý nhưng nên phân loại mức thuế dựa trên hàm lượng đường có trong đồ uống.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.