Nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác: Hầu hết sang cơ sở y tế tư nhân

Bảo Hân |

Liên quan đến tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác, bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, hiện nay có khoảng trên 4.500 cán bộ y tế bỏ việc sau đại dịch COVID-19.

Trong số đó, hầu hết là chuyển sang cơ sở y tế tư nhân với mức lương cao, ổn định, điều kiện làm việc tốt…

Theo bà Bình, nếu nhân viên y tế nghỉ việc ra ngoài thì sẽ không đảm bảo dịch vụ chất lượng cao trong hệ thống khi mà nguồn nhân lực cao mất dần đi. Ngoài ra, khi có tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc thì Công đoàn Y tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đó là phải đi hoà giải các mối quan hệ lao động tại các cơ sở tự chủ, có quy chế đào tạo và có chi tiêu nội bộ. Do vậy, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam rất mong có sự tháo gỡ kịp thời tình trạng này, nếu không thì nếu thiệt thòi không chỉ là nhân viên y tế mà còn là người dân.

Mới đây, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có đề nghị về chế độ chính sách tiền lương khởi điểm riêng với bác sĩ ngành y, được áp dụng mức khởi điểm tương đương bậc 2 là 2,67. Ngoài ra, Công đoàn Y tế Việt Nam còn kiến nghị về chế độ thâm niên nghề; chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế.

Thực tế hiện nay, cán bộ y tế được hưởng tối đa 70% ưu đãi nghề; nhiều cán bộ trong cùng một môi trường độc hại như nhau nhưng không được hưởng. Công đoàn Y tế Việt Nam kiến nghị nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% và mở rộng các đối tượng được hưởng trong cùng môi trường độc hại.

Ngoài ra, trong ngành y tế có những nghề như như lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh, hồi sức cấp cứu. Đây là những chuyên ngành rất đặc thù và vì vậy, theo bà Bình, cần có chế độ chính sách đào tạo để thu hút nhân lực trong thời gian tới.   

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

"Vòng luẩn quẩn" khiến bác sĩ, nhân viên y tế Đồng Nai nghỉ việc hàng loạt

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Bác sĩ H có hơn 10 năm công tác tại một bệnh viện công ở Đồng Nai, mặc dù đã đạt nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh, điều trị COVID-19, nhưng hiện nay bác sĩ H đã chuyển sang bệnh viện tư để làm việc. Lý do nam bác sĩ quyết định nghỉ việc là do phải choàng gánh nhiều công việc không đúng chuyên môn sở trường khiến anh chán nản.

TPHCM thưởng cho 40.000 nhân viên y tế hỗ trợ phòng dịch: Lên tivi mà nhận

Lê Thanh Phong |

Khó có thể tưởng tượng được, đến nay TPHCM vẫn chưa chi thưởng cho nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch. Mặc dù, kinh phí thưởng được duyệt khoảng 19 tỉ đồng.

Bệnh viện không thể tăng thu nhập để “giữ chân” bác sĩ

Bảo Hân |

“Bác sĩ T. là trường hợp bệnh viện tiếc nhất vì là người có nhiều triển vọng, rất say mê chuyên môn, lại vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong. Nhưng biết làm thế nào… Bệnh viện không thể tăng thu nhập để “giữ chân”...” - Giám đốc một bệnh viện lớn tại Hà Nội chia sẻ với phóng viên ngày 29.6 - liên quan đến vấn đề gần 900 nhân viên y tế Hà Nội nghỉ việc, chuyển công tác trong 18 tháng qua.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

"Vòng luẩn quẩn" khiến bác sĩ, nhân viên y tế Đồng Nai nghỉ việc hàng loạt

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Bác sĩ H có hơn 10 năm công tác tại một bệnh viện công ở Đồng Nai, mặc dù đã đạt nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh, điều trị COVID-19, nhưng hiện nay bác sĩ H đã chuyển sang bệnh viện tư để làm việc. Lý do nam bác sĩ quyết định nghỉ việc là do phải choàng gánh nhiều công việc không đúng chuyên môn sở trường khiến anh chán nản.

TPHCM thưởng cho 40.000 nhân viên y tế hỗ trợ phòng dịch: Lên tivi mà nhận

Lê Thanh Phong |

Khó có thể tưởng tượng được, đến nay TPHCM vẫn chưa chi thưởng cho nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch. Mặc dù, kinh phí thưởng được duyệt khoảng 19 tỉ đồng.

Bệnh viện không thể tăng thu nhập để “giữ chân” bác sĩ

Bảo Hân |

“Bác sĩ T. là trường hợp bệnh viện tiếc nhất vì là người có nhiều triển vọng, rất say mê chuyên môn, lại vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong. Nhưng biết làm thế nào… Bệnh viện không thể tăng thu nhập để “giữ chân”...” - Giám đốc một bệnh viện lớn tại Hà Nội chia sẻ với phóng viên ngày 29.6 - liên quan đến vấn đề gần 900 nhân viên y tế Hà Nội nghỉ việc, chuyển công tác trong 18 tháng qua.