Nhân viên tuân thủ quy định 5K để bảo vệ bản thân và doanh nghiệp

Lâm Thế |

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) có hơn 1.200 cán bộ, công nhân viên. Hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được nâng cao.

Ngày 27.4, khi chúng tôi đến ghi nhận công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, trước khi qua cổng đã nhận được khuyến cáo của lực lượng bảo vệ là phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc trong khuôn viên công ty, sau đó được đo thân nhiệt, dùng nước rửa tay diệt khuẩn, khai báo y tế…

Tại tổ linh kiện dán bề mặt, anh Trương Văn Tiến - tổ trưởng - cho biết, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam và cho đến nay, lãnh đạo và Công đoàn cơ sở (CĐCS) luôn đề nghị cán bộ công nhân viên nâng cao cảnh giác nhằm phòng chống dịch.

“Chúng tôi được khuyến cáo phải thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế trong công ty cũng như ở nhà. Trước khi qua cổng công ty, chúng tôi phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, dùng nước rửa tay diệt khuẩn. Trong quá trình làm việc, anh chị em nhân viên vẫn đeo khẩu trang, mặc dù đeo lâu cũng thấy bí thở, đau tai, nhưng để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho mọi người cũng như đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên chúng tôi đều khắc phục khó khăn, tuân thủ các biện pháp chống dịch” - anh Tiến chia sẻ.

Nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông luôn đeo khẩu trang trong khi làm việc. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông luôn đeo khẩu trang trong khi làm việc. Ảnh: Hà Anh

Thăm quan Tổ công xuất cao và xuất khẩu - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, chúng tôi thấy 100% nhân viên đều đeo khẩu trang trong khi làm việc.

Anh Nguyễn Tiến Dũng - Tổ trưởng cho biết, gần 70 cán bộ, nhân viên trong tổ luôn tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế; trong Công ty, chúng tôi tuân thủ nội quy giãn cách, không tập trung đông người, hạn chế trao đổi, thường xuyên sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn…

“Việc tuân thủ các biện pháp chống dịch COVID-19 của Công ty ngoài việc bảo vệ bản thân, thì chúng tôi cũng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang trong thời kỳ cao điểm chào mừng 60 năm thành lập Công ty và 57 năm Bác Hồ về thăm đơn vị” - anh Tiến cho biết.

Trong những ngày gần đây, Tổ y tế của Công ty cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống dịch. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh - nhân viên y tế Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, trước cổng Công ty đã có lực lượng giám sát việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt… nhưng trong giờ làm việc chúng tôi cũng tiến hành đo thân nhiệt cho cán bộ, công nhân viên để kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu của bệnh lý.

“Khi phát hiện được người thân nhiệt cao bất thường, chúng tôi tiến hành đưa xuống phòng cách ly để nghỉ ngơi, tổ y tế tiến hành rà soát, khám kỹ hơn và sàng lọc quá trình di chuyển của họ để đưa ra các biện pháp xử lý… Trong quá trình thăm, khám, cũng đã có nhân viên bị sốt do viêm họng, cúm được điều trị kịp thời” - chị Oanh chia sẻ.

Được biết, ngoài các biện pháp phòng ngừa COVID-19 được áp dụng nghiêm ngặt, tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, lãnh đạo Công ty và CĐCS còn phát vitamin để cán bộ, nhân viên nâng cao sức khoẻ; trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 sắp tới, Công ty và Công đoàn đã khuyến cáo nhân viên không nên tới những nơi tập trung đông người, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, vận động người nhà cùng cài đặt ứng dụng Bluezone, khi đi làm trở lại thì phải khai báo y tế trung thực, nhất là đã đi đến vùng nào...

Lâm Thế
TIN LIÊN QUAN

Phòng COVID-19 tại Đồng Nai: Bên trong công ty nghiêm túc, ra ngoài thờ ơ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, mặc dù bên trong các công ty có đông công nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhưng bên ngoài công ty, nhiều công nhân vẫn tỏ ra thờ ơ, chủ quan, không đeo khẩu trang, ăn uống không giữ khoảng cách.

Các khu công nghiệp ở Quảng Nam duy trì công tác phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chung |

Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người lao động và tình hình sản xuất.

Không để việc phòng, chống COVID-19 trong các nhà máy chỉ là hình thức

Phương Linh |

Các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn Phú Yên đều cơ bản tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại chỗ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phòng COVID-19 tại Đồng Nai: Bên trong công ty nghiêm túc, ra ngoài thờ ơ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, mặc dù bên trong các công ty có đông công nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhưng bên ngoài công ty, nhiều công nhân vẫn tỏ ra thờ ơ, chủ quan, không đeo khẩu trang, ăn uống không giữ khoảng cách.

Các khu công nghiệp ở Quảng Nam duy trì công tác phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chung |

Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người lao động và tình hình sản xuất.

Không để việc phòng, chống COVID-19 trong các nhà máy chỉ là hình thức

Phương Linh |

Các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn Phú Yên đều cơ bản tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại chỗ.