LĐLĐ Kiên Giang:

Nhân tố quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lục Tùng |

Với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã trở thành một trong những nhân tố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Rạng rỡ vườn hoa sáng tạo

“Một trong những thành tựu nổi bật của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2015-2020 là đã phát động, dẫn dắt công nhân, viên chức, người lao động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra hàng chục ngàn công trình, sáng kiến thiết thực... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020” - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thiện Cẩn – nhận xét.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Lục Tùng

Theo các tài liệu của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, 5 năm qua các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều đợt phát động phong trào thi đua yêu nước và được hàng chục ngàn đoàn viên trong số 66.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 1.456 công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực. Qua đó, đã xuất hiện hàng chục ngàn công trình, sáng kiến có giá trị thiết thực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất nghiệp vụ của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị....

Cán bộ Công đoàn thăm hỏi đoàn viên có thành tích lao động sáng tạo... Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ Công đoàn thăm hỏi đoàn viên có thành tích lao động sáng tạo... Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, 5 năm qua, xuất hiện 20.000 chương trình, kế hoạch, trên 25.000 đề tài, sáng kiến được triển khai thực hiện, áp dụng vào trong các lĩnh vực, phục vụ công tác quản lý, cải cách hành chính; khám, chữa bệnh; dạy học và phục vụ sản xuất kinh doanh và trên 400 công trình, sản phẩm thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước....

Đoàn viên Ngô Minh Tâm (CĐCS Cty CP Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang) bên công trình sáng kiến băng tải xi măng, góp phần làm lợi hàng trăm triệu đồng cho đơn vị. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên Ngô Minh Tâm (CĐCS Cty CP Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang) bên công trình sáng kiến băng tải xi măng, góp phần làm lợi hàng trăm triệu đồng cho đơn vị. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Cẩn, thành tựu này không chỉ góp phần làm lợi, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng và mang lại nhiều lợi ích về chính trị - xã hội, mà còn là nhân tố đưa tỉnh Kiên Giang đạt những bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt hơn là qua đó, góp phần đưa cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng; thương mại - dịch vụ vươn lên chiếm 48,4%, nông - lâm - thủy sản còn 31,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20%.

Bài học đổi mới nội dung, phương thức phát động

Theo ông Cẩn, chính sự đổi mới phương thức, nội dung hoạt động trong công tác phát động phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn là nhân tố quyết định thành tựu các công trình do lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động thực hiện.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi đoàn viên Công ty Môi trường - Đô thị Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi đoàn viên Công ty Môi trường - Đô thị Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, có đoạn viết: Cùng với các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức Công đoàn đã không ngừng quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, đã tạo tiền đề cho đoàn viên, người lao động phát huy tối đa sức sáng tạo để tạo ra các công trình, sáng kiến có tính thực tiễn cao, ứng dụng có hiệu quả vào đời sống, sản xuất...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt chia sẻ: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch chăm lo, bảo vệ đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh..., LĐLĐ tỉnh đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn linh động vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng phương thức phát động phù hợp và hiệu quả nhất”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân tặng quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân tặng quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng

Nhờ đó mà đã thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào do tổ chức Công đoàn phát động. Bên cạnh nội dung tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... các cấp Công đoàn còn đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhất là phát động các phong trào thi đua yêu nước, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến điều kiện làm việc”...

Sáng tạo “Thùng gạo thiện nguyện” của LĐLĐ huyện Phú Quốc đã giúp đoàn viên, người lao động hơn 60 tấn gạo, ổn định dời sống mùa dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Sáng tạo “Thùng gạo thiện nguyện” của LĐLĐ huyện Phú Quốc đã giúp đoàn viên, người lao động hơn 60 tấn gạo, ổn định dời sống mùa dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng

“Với quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang xác định sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với nhu cầu thực tế...” - ông Việt chia sẻ. Theo đó, bên cạnh việc phát huy những kết quả và kinh nghiệm sẵn có, các cấp Công đoàn tập trung hướng hoạt động về cơ sở, tăng cường hoạt động vào hướng thiết thực, hiệu quả... tạo niềm tin cho thủ trưởng, chính quyền tin tưởng, làm nền tảng để hoạt động Công đoàn thuận tiện, nhất là công tác phát động các phong trào thi đua yêu nước....

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Kiên Giang: Hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động đoàn viên, CNLĐ hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực.

LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 500 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ

Lục Tùng |

Hơn 400 đơn vị, CĐCS và trên 15.000 lượt đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng đăng ký thực hiện 508 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiên Giang: Sẵn sàng phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Nhằm góp phần bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung quán triệt nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

343 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Có 343 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang diễn ra từ chiều 15.10 và kết thúc vào 17.10.2020.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

LĐLĐ Kiên Giang: Hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động đoàn viên, CNLĐ hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực.

LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 500 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ

Lục Tùng |

Hơn 400 đơn vị, CĐCS và trên 15.000 lượt đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng đăng ký thực hiện 508 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiên Giang: Sẵn sàng phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Nhằm góp phần bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung quán triệt nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

343 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Có 343 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang diễn ra từ chiều 15.10 và kết thúc vào 17.10.2020.