Nhận tiền thưởng Tết, nữ công nhân mua máy tính học photoshop

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay được 10 triệu đồng, chị Nông Thị Phương – công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội – quyết định sẽ dùng để mua một chiếc máy tính để bàn để học nghề.

Sáng 30.12, chị Nông Thị Phương cho biết, Tết Dương lịch năm nay trùng với thời điểm công ty sửa hệ thống sản xuất nên cho công nhân nghỉ 9 ngày. Tranh thủ, chị về quê tại Yên Bái để thăm gia đình.

“Tôi vừa nhận khoản tiền thưởng Tết là 10 triệu đồng (2 tháng lương cơ bản). Số tiền này cao hơn một chút so với năm ngoái vì năm ngoái, lương cơ bản của tôi thấp hơn”- chị Phương tiết lộ.

Theo chị Phương, thường vào mọi năm, công ty chỉ thưởng Tết vào dịp Tết Dương lịch, còn Tết Âm lịch sẽ không có khoản thưởng mà chỉ có các phần quà như thùng bia, hộp bánh... cho công nhân.

Với khoản tiền thưởng Tết 10 triệu trên, chị Phương dự định sẽ dùng để mua một máy tính để bàn. Dự định mua máy tính phục vụ cho công việc làm thêm của mình đã được chị Phương nung nấu trong thời gian dài.

Lý giải về quyết định này, chị Phương cho hay: “Ngoài làm công nhân, tôi còn làm nghề “nail” (làm đẹp móng tay, móng chân), trang điểm cô dâu. Nhiều lần đi trang điểm cô dâu, tôi thấy mình cần học thêm photoshop để có thể chỉnh sửa ảnh, làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho những khách có nhu cầu”.

“Ngay sau khi từ quê lên, tôi sẽ đi mua máy tính. Tôi mua máy tính để bàn chứ không mua laptop là bởi máy tính để bàn có cấu hình cao hơn với cùng một giá tiền, phục vụ cho nhu cầu của tôi được tốt hơn”- chị Phương lý giải.

Khi có máy tính, chị Phương dự định sẽ tự mày mò học, sau đó, tuỳ tình hình có thể theo một khoá học dạy làm photoshop.

Là công nhân, nhưng chị Phương rất mạnh dạn đầu tư tiền để có kiến thức, phương tiện phục vụ cho công việc làm thêm. Trước đó, chị đã từng bỏ tiền triệu để theo khoá học làm “nail”; mua bộ đồ làm “nail” với giá lên tới hàng chục triệu đồng. Tất cả chi phí này đến từ số tiền dành dụm sau những năm làm công nhân của chị.

Không như chị Phương, trao đổi với phóng viên, nhiều công nhân vẫn đang “thấp thỏm”, chưa biết thưởng Tết của mình năm nay được bao nhiêu, mà chỉ có thể dự đoán, áng chừng.

Anh Trần Duy Khánh, công nhân một công ty sản xuất phụ tùng xe máy tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) cho hay, phải gần Tết công ty mới thông báo về số tiền thưởng Tết cho công nhân. “Tuy chưa có thông báo chính thức, nhưng tôi đoán thưởng Tết năm nay cũng như mọi năm, đó là một tháng lương cơ bản”- anh Khánh nói.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam thưởng Tết cao hơn năm ngoái

Hải Anh |

Ngày 29.12, ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam cho biết cơ cấu thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1.37 tháng lương, cao hơn năm trước 1.31.

Bạc Liêu: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng/người

NHẬT HỒ |

Ngày 29.12, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu có báo cáo cho biết, thưởng Tết Dương lịch cao nhất 20 triệu đồng, thấp nhất 30.000 đồng; còn thưởng Tết Âm lịch thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất 100 triệu đồng.

Nữ công nhân mang bầu mong ngóng thưởng Tết để yên tâm sinh con

Phương Quỳnh |

Bên cạnh nỗi lo các khoản tiền phải chi tiêu cho Tết, với một số công nhân việc phải nghỉ thai sản vào khoảng thời gian cận cuối năm này cũng là một nỗi lo lớn.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam thưởng Tết cao hơn năm ngoái

Hải Anh |

Ngày 29.12, ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam cho biết cơ cấu thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1.37 tháng lương, cao hơn năm trước 1.31.

Bạc Liêu: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng/người

NHẬT HỒ |

Ngày 29.12, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu có báo cáo cho biết, thưởng Tết Dương lịch cao nhất 20 triệu đồng, thấp nhất 30.000 đồng; còn thưởng Tết Âm lịch thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất 100 triệu đồng.

Nữ công nhân mang bầu mong ngóng thưởng Tết để yên tâm sinh con

Phương Quỳnh |

Bên cạnh nỗi lo các khoản tiền phải chi tiêu cho Tết, với một số công nhân việc phải nghỉ thai sản vào khoảng thời gian cận cuối năm này cũng là một nỗi lo lớn.