Bà Huỳnh Thị Nam Khánh, Chủ tịch Công đoàn các Khu kinh tế- Khu Công nghiệp Khánh Hòa cho biết, với 7.300 đoàn viên, chiếm 66% lực lượng lao động toàn khu công nghiệp, trong giai đoạn 2015-2020, công tác chỉ đạo phong trào thi đua dần khắc phục tình trạng hình thức, chất lượng và hiệu quả.
Công đoàn các cấp đã phối hợp tốt, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua tới toàn thể đoàn viên, CNLĐ hàng năm. Kết quả các phong trào thi đua trọng tâm "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được các CĐCS gắn với học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 5 năm có 2 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo.
Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" có 85% các doanh nghiệp phát động thi đua và duy trì thực hiện. Về chuyên môn, 5 năm qua đã gần 150 bản thỏa ước lao động được ký kết, trong đó hơn 103 bản có chất lượng. Các CĐCS tham gia tích cực các phong trào hỗ trợ đoàn viên, người lao động như Quỹ Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa hơn 500 triệu đồng; chương trình ATM gạo hỗ trợ công nhân với hơn 30 tấn gạo...
Cũng theo bà Khánh, công tác xây dựng điển hình tiên tiến là xây dựng nhân tố mới làm hạt nhân, làm nòng cốt của phong trào thi đua được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, chú trọng khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến là CNLĐ trực tiếp sản xuất, ảnh hưởng tích cực đến phong trào thi đua của ĐV, CNLĐ.
Nhiều CĐCS có phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo bảo vệ người lao động trong 5 năm qua được ghi nhận. Đó là CĐCS Công ty TNHH Fujura Nha Trang với bản TƯLĐTT có hàng chục điều khoản có lợi cho NLĐ, nhiều năm liền được TLĐ, LĐLĐ tihr tặng bằng khen. CĐCS Công ty TNHH Long Sinh luôn có những chính sách chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ thiết thực, duy trì 100% đoàn viên là công nhân, là doanh nghiệp được vinh danh "vì người lao động"...
Cùng với đó là 52 công nhân lao động, cán bộ sản xuất, cán bộ công đoàn đã nỗ lực tìm tòi, sáng tạo để cải thiện kỹ thuật nâng cao năng suất... Tiêu biểu như anh Nguyễn Trọng Sơn- đoàn viên Công ty Long Sinh, chị Nguyễn Thị Quy- đoàn viên Công ty Sakura... Họ là những đoàn viên góp phần làm nên thành công của các phong trào thi đua từ cơ sở.
Tại lễ tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong phong trào công nhân lao động tại các Khu kinh tế, khu công nghiệp, ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho rằng, để các phong trào thi đua không chỉ là hình thức trong giai đoạn mới, mỗi tấm gương tiêu biểu được tôn vinh càng phải nỗ lực hơn. Không chỉ giữ vững hình ảnh của mình mà phải xây dựng, nhân rộng những tấm gương cho thế hệ sau. Vì vậy trong giai đoạn 2020-2025, các cấp CĐ Khu công nghiệp phải tập trung các chương trình thi đua thiết thực, tạo phong trào sâu rộng. Phát huy được vai trò các hạt nhân 5 năm qua để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến mới.