Nhân lên niềm vui từ những tấm vé xe nghĩa tình

NAM DƯƠNG - MINH QUÂN |

Ngày 26.1, báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN (Agribank), Cty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPay) đã trao tặng vé xe cho 2.750 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Tặng vé để cả gia đình NLĐ về quê đón Tết

“Được nhận vé xe do ngân hàng Agribank tài trợ thông qua báo Lao Động cho cả gia đình tôi về quê ăn Tết, tôi thật sự vui mừng. Đây là món quà ấm áp và rất có ý nghĩa mà tổ chức CĐ đã trao cho gia đình chúng tôi trong mùa xuân này” - chị Lô Thị Hậu, công nhân xưởng G3 của Cty PouYuen (quận Bình Tân, TPHCM) không giấu được niềm vui khi chia sẻ với phóng viên.

Năm 2003, từ quê nhà (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), chị Hậu vào Nam sinh sống. Rồi duyên nợ cho chị gặp anh, quê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hai người nên nghĩa vợ chồng. Lần lượt 3 đứa con nhỏ ra đời. Cuộc sống hai vợ chồng và 3 đứa con nhỏ gần như trông cả vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị. Thêm vào đó, chồng chị cũng thường xuyên đau yếu nên kinh tế gia đình cũng không khá giả gì. “Mỗi năm, khi Tết đến xuân về, như bao nhiêu người khác, tôi cũng rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè ở quê và thèm được về sum họp cùng gia đình. Nhiều lần cũng đã nghĩ đến việc sẽ mua vé tàu hoặc xe để đưa cả nhà về thăm ông bà ngoại của tụi nhỏ, nhưng lo ngại cảnh tàu xe chen chúc, mất an toàn dịp Tết và đặc biệt giá vé tăng cao quá, tôi lại tự khất lần với mình thôi để năm sau, khi khá hơn sẽ đưa các cháu về thăm ông bà. Cứ khất lần, khất lữa với mình, với tụi nhỏ như thế, thấm thoắt đã 16 năm kể từ ngày xa quê, tôi chưa được cùng những người thân yêu ăn Tết” - chị Hậu rưng rưng chia sẻ.

Niềm vui của chị Hậu như được nhân 5 lần vì cả gia đình 5 thành viên của chị đã được báo Lao Động phối hợp với Agribank, VNPay tài trợ vé xe để về quê ăn Tết. Chị Hậu chỉ là một trong số 2.750 công nhân của Cty PouYuen được tặng vé xe về quê ăn Tết do báo Lao Động phối hợp với Agribank, VNPay tài trợ năm nay.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Cty PouYuen cho biết: “Ở Cty có nhiều công nhân 2 - 3 năm, thậm chí 5 năm chưa được về quê ăn Tết. Hằng năm Ban giám đốc Cty đều hỗ trợ 35% tiền vé xe cho công nhân về quê ăn Tết và năm nay được tăng lên 50%. Nhưng thông qua báo Lao Động, AgriBank, VNPay hỗ trợ nên các công nhân sẽ không cùng phải trả tiền mua vé xe về quê ăn Tết nữa. Đây thật sự là một sự quan tâm rất lớn, sự hỗ trợ rất thiết thực của báo Lao Động và AgriBank, VNPay đối với các công nhân và tổ chức CĐ của Cty”.

Chung tay chia sẻ, lan tỏa yêu thương

Có mặt từ sớm và ân cần thăm hỏi nhiều NLĐ tham dự “Lễ tiếp nhận tài trợ vé xe cho công nhân về quê đón Tết Kỷ Hợi 2019”, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank chia sẻ: “Hằng năm, từ đóng góp một phần lương của gần 40.000 CNVCLĐ trong hệ thống, Agribank đã dành 300 - 400 tỉ đồng để đóng góp cho các chương trình an sinh, xã hội, hoạt động từ thiện, chia sẻ với những cảnh đời gặp khó khăn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng tôi thấu hiểu sự mong mỏi của những người cha, người mẹ ở các miền quê mong ngóng con cái làm ăn xa trở về, những đứa trẻ ngóng cha mẹ đi làm ăn xa về đoàn tụ những ngày đầu xuân. Chúng tôi muốn chung tay chia sẻ, nhân lên niềm vui sum vầy ngày Tết ấy và mong muốn tinh thần này sẽ lan tỏa đến nhiều DN khác để cùng chung tay chăm lo cho CNLĐ”.

Ông Yao Cheng Wu - Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH PouYuen khẳng định: “Cty PouYuen phát triển được như hôm nay là có đóng góp quan trọng của tất cả CNLĐ, nên chúng tôi rất chú trọng chăm lo cho NLĐ. Mỗi dịp xuân về, Cty hỗ trợ mọi điều kiện NLĐ được về quê ăn Tết, đoàn viên cùng gia đình. Năm nay chúng tôi rất vui mừng khi được báo Lao Động, AgriBank, VNPay hỗ trợ, tặng quà cho công nhân của Cty về quê ăn Tết. Sự hỗ trợ này sẽ giúp cho công nhân của chúng tôi được thêm nhiều niềm vui trong dịp Tết. Chúng tôi hy vọng công nhân sẽ đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Cty”.

NAM DƯƠNG - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.