Nhận hỗ trợ, CNLĐ vui mừng: Nhờ số tiền này gia đình tôi đỡ vất vả hơn!

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Mừng vui, phấn khởi - đó là cảm xúc chung của CNLĐ trên địa bàn TP Cần Thơ khi nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/người do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. "Mừng lắm, nhờ số tiền này, gia đình tôi đỡ vất vả hơn!", 1 CNLĐ chia sẻ.

Ngày 3.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục trao quà hỗ trợ cho công nhân, người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Với 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng được trao tặng tại 2 điểm: quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục trao quà hỗ trợ cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Ảnh: Bạch Cúc

Đây là nguồn động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vơi bớt gánh nặng lo toan cuộc sống.

Các đơn vị tiếp nhận cấp phát cho đúng đối tượng, góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch. Do thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên buổi lễ được tổ chức theo tinh thần nhanh, gọn và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình cấp phát đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn người tham gia trao, nhận quà.

Buổi lễ được tổ chức theo tinh thần nhanh, gọn và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bạch Cúc

Tại đây, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, bà Lê Thị Sương Mai cho biết: "Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống của công nhân, người lao động gặp nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn các cấp cũng quan tâm hỗ trợ và tuyên truyền để công nhân lao động thực hiện tốt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời vận động kêu gọi các mạnh thường quân, các đơn vị, cùng với tổ chức Công đoàn chung tay hỗ trợ công nhân, người lao động đang gặp khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19".

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, bà Lê Thị Sương Mai trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: Bạch Cúc

Đây là lúc mỗi người cần chung tay, góp sức để hỗ trợ cho những người gặp khó khăn, cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Đối với công dân, người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ đây là món quà hết sức thiết thực, có giá trị to lớn trong thời điểm hiện tại, giúp họ giảm bớt một phần gánh nặng trong cuộc sống.

"Những ngày qua, tôi chỉ biết trang trải cuộc sống từ số tiền lương của mình vào những tháng trước, nên gia đình phải tiết kiệm chi tiêu hết mức có thể mới đủ đáp ứng sinh hoạt hàng ngày. Nay nhận được hỗ trợ như thế này quý lắm, với số tiền này gia đình tôi đỡ vất vả hơn! Tôi có thể phụ giúp gia đình, giảm được một phần gánh nặng về kinh tế trong thời gian dịch phức tạp như thế này" - chị Nguyễn Thị Cẩm Hường (công nhân thuộc Công Ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Châu Thành) chia sẻ.

Đại diện Báo Lao Động trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: Bạch Cúc

Ảnh hưởng dịch bệnh, công nhân người lao động gặp nhiều khó khăn khi không thể đi làm, không có thu nhập ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống, chưa kể đến là những chi phí sinh hoạt hàng tháng cần phải chi trả. Nhận được hỗ trợ, nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn TP không khỏi vui mừng, xúc động.

Ông Lê Tùng Lâm (công nhân lao động thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Châu Thành) tâm sự: "Nghe thông tin được nhận hỗ trợ, tôi rất vui mừng, vì trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, cuộc sống gia đình tôi cũng bị đảo lộn.

Từ ngày bị nghỉ việc vì dịch đến nay vẫn chưa được hỗ trợ của công ty, không có thu nhập nhưng phải lo tiền nhà, chi phí sinh hoạt. Nhận được thông báo của quận, tôi sắp xếp đến nơi từ sáng sớm để nhận quà".

Hoạt động hỗ trợ cho công nhân, người lao động ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 nằm trong khuôn khổ chương trình “Tiếp sức cho người lao động” do Báo Lao Động vận động từ nguồn quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank. Chương trình ra đời với hy vọng sẽ lan tỏa rộng rãi để cộng đồng chung sức, đồng lòng san sẻ những khó khăn, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, người lao động phấn khởi nhận tiền hỗ trợ 1 triệu đồng

Bạch Cúc - Ánh Nhiên |

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công nhân, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ tiếp tục trao hỗ trợ cho công nhân, người lao động 300 suất quà trên địa bàn thành phố.

Báo Lao Động tiếp tục tiếp sức cho 300 CNLĐ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người tiếp sức cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã đi thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân, người lao động phấn khởi nhận tiền hỗ trợ 1 triệu đồng

Bạch Cúc - Ánh Nhiên |

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công nhân, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ tiếp tục trao hỗ trợ cho công nhân, người lao động 300 suất quà trên địa bàn thành phố.

Báo Lao Động tiếp tục tiếp sức cho 300 CNLĐ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người tiếp sức cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã đi thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải).