Nhận diện rõ những vấn đề an ninh trong công nhân lao động

Xuân Hùng |

Sáng 26.10, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi trao đổi một số vấn đề lớn về quan hệ lao động và an ninh trong công nhân.

Nhận diện rõ những vấn đề lớn

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, cả nước hiện nay có khoảng 17 triệu công nhân, lực lượng này đóng góp 65% tổng sản phẩm trong nước, hơn 70% cho ngân sách Nhà nước. Trong số công nhân có hơn 60% làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phân tích, bên cạnh nhiều yếu tố tích cực khẳng định vai trò, vị thế chính trị của mình, công nhân Việt Nam cũng đang tồn tại không ít hạn chế như trình độ nhận thức, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; việc làm thiếu bền vững, thu nhập chưa cao, đời sống khó khăn… Nhiều vấn đề bức xúc của công nhân chậm được giải quyết như nhà ở, thiết chế sinh hoạt, nhà trẻ, trường học, thu nhập, tính bền vững của việc làm…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ rõ một số yếu tố tác động đến tình hình quan hệ lao động và an ninh trong công nhân hiện nay như tác động tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xung đột Nga - Ukraina; các tổ chức phản động, cơ hội chính trị, không thiện chí lựa chọn công nhân là đối tượng tác động, lôi kéo; cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, thu hút, tập hợp, kêu gọi, kích động người lao động…

Từ việc phân tích rõ tình hình, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã chỉ ra những vấn đề lớn nổi lên trong quan hệ lao động hiện nay như một bộ phận người sử dụng lao động không thể duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động; một bộ phận khác lợi dụng tình hình khó khăn chung, chấm dứt hợp đồng với người lao động lớn tuổi, tay nghề không cao; số người lao động rời bỏ doanh nghiệp sang khu vực phi chính thức để làm các công việc khác nhau ngày càng nhiều; tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động đối với người lao động chưa có chiều hướng giảm, có mặt phức tạp hơn…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã phân tích, giải thích rõ những vấn đề lớn nổi lên trong an ninh công nhân hiện nay. Đó là, tại một số doanh nghiệp, xuất hiện tình trạng giải tán công đoàn cơ sở, thành lập tổ chức đại diện người lao động không tham gia Công đoàn Việt Nam; các hội nhóm kín hình thành trên không gian mạng ngày càng phức tạp; các cuộc đình công trái pháp luật tiếp tục diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại cơ sở; công nhân sa vào “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng tăng. Một vấn đề nữa đang được chú ý là tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần diễn biến phức tạp…

Tham dự hội nghị, ngoài cán bộ công đoàn các cấp ở Thanh Hóa còn có đoàn công tác của LĐLĐ các tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An. Ảnh: X.H
Tham dự hội nghị, ngoài cán bộ công đoàn các cấp ở Thanh Hóa còn có đoàn công tác của LĐLĐ các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An. Ảnh: X.H

Nâng cao hơn nữa vị thế công đoàn

Trên cơ sở phân tích, nhận diện cụ thể từng vấn đề, với kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt thấu hiểu cặn kẽ đời sống công nhân và hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần nâng cao cảnh giác, nhận diện đầy đủ, toàn diện các vấn đề về quan hệ lao động và an ninh trong công nhân, đặc biệt phải quan tâm thường xuyên, liên tục và chủ động đến việc nắm chắc tình hình công nhân, tình hình công đoàn cơ sở, nhất là việc thành lập tổ chức đại diện khác.

Trên cơ sở đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, các chủ trương của Tổng Liên đoàn; phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình hình phức tạp.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn; làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng cùng người sử dụng lao động trong giải quyết các vấn đề của công nhân.

Tham dự buổi trao đổi, ngoài đông đảo cán bộ công đoàn Thanh Hóa còn có sự tham dự của các đoàn công tác của LĐLĐ Ninh Bình và LĐLĐ Nghệ An.

Buổi trao đổi được các đại biểu chăm chú lắng nghe và rút ra nhiều kiến thức, hướng triển khai cụ thể. Ông Lê Trọng Giang - Chủ tịch LĐLĐ TP Thanh Hóa cho hay, buổi trao đổi của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam rất hữu ích. Ông Giang và nhiều đại biểu đặc biệt thích thú với cách trình bày vấn đề logic, dễ hiểu, dễ tiếp thu của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lớn về quan hệ lao động và an ninh trong công nhân hiện nay, tại buổi trao đổi, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng đã trình bày chuyên đề một số kỹ năng lãnh đạo cần có đối với cán bộ công đoàn hiện nay. Nội dung này đã chỉ rõ trách nhiệm, cách làm và đem đến cho cán bộ công đoàn những kỹ năng quan trọng trong điều kiện, hoàn cảnh mới.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công nhân muốn thuê nhà ở xã hội với giá hợp lý

Quế Chi |

Giá nhà ở ngày càng tăng cao khiến giấc mơ mua nhà của nhiều công nhân lao động tha hương ngày càng quá tầm với. Họ buộc phải gắn bó với những căn phòng trọ, căn hộ xuống cấp trong thời gian dài. Vì vậy, nhiều người mong được thuê những căn hộ nhà ở xã hội với giá hợp lý.

Làm nhà ở xã hội cho công nhân thuê là giải pháp hiệu quả

Lê Thanh Phong |

Tại Công điện 993 ngày 24.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có nội dung: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp giai đoạn 2021-2030 và báo cáo tiến độ cho Thủ tướng.

Đau đáu mức lương công nhân vệ sinh môi trường hiện nay

Hải Danh |

Đối mặt với nhiều nguy hiểm khi làm việc trong môi trường độc hại, hằng ngày phải tiếp xúc với rác thải, thế nhưng, mức lương nhận về không đủ sống giữa chốn đô thị khiến nhiều công nhân vệ sinh môi trường chạnh lòng.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

3 bệnh viện ở Hà Nội tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Công nhân muốn thuê nhà ở xã hội với giá hợp lý

Quế Chi |

Giá nhà ở ngày càng tăng cao khiến giấc mơ mua nhà của nhiều công nhân lao động tha hương ngày càng quá tầm với. Họ buộc phải gắn bó với những căn phòng trọ, căn hộ xuống cấp trong thời gian dài. Vì vậy, nhiều người mong được thuê những căn hộ nhà ở xã hội với giá hợp lý.

Làm nhà ở xã hội cho công nhân thuê là giải pháp hiệu quả

Lê Thanh Phong |

Tại Công điện 993 ngày 24.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có nội dung: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp giai đoạn 2021-2030 và báo cáo tiến độ cho Thủ tướng.

Đau đáu mức lương công nhân vệ sinh môi trường hiện nay

Hải Danh |

Đối mặt với nhiều nguy hiểm khi làm việc trong môi trường độc hại, hằng ngày phải tiếp xúc với rác thải, thế nhưng, mức lương nhận về không đủ sống giữa chốn đô thị khiến nhiều công nhân vệ sinh môi trường chạnh lòng.